Thẩm Vi Âm xắn tay áo lên cao, đeo tạp dề nilon, bắt đầu cầm chổi quét dọn rác dưới gầm bàn.
Không gian nhà ăn rộng lớn trở nên im ắng, chỉ còn tiếng chổi quét trên mặt sàn gạch.
Thẩm Vi Âm gom xong hai túi rác lớn, chuẩn bị xách ra khu tập kết phía sau trường.
Cô vừa vươn tay định nhấc túi lên thì một bàn tay khác đã nắm lấy quai túi, nhấc bổng nó lên một cách dễ dàng.
Cô giật mình quay lại.
Tạ Cảnh Trình đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng xắn cao tay áo, để lộ cánh tay săn chắc.
“Sao anh chưa về?” Thẩm Vi Âm ngạc nhiên: “Tôi tưởng anh và Lâm Khải về công ty từ lúc chiều rồi.”
“Lâm Khải mang hồ sơ về trước. Tôi ở lại xem có giúp được gì không.” Tạ Cảnh Trình xách hai túi rác đi thẳng ra cửa sau.
Vài phút sau, anh quay lại, tiện tay cầm luôn cây chổi dựng ở góc tường, bắt đầu quét những khu vực Thẩm Vi Âm chưa dọn tới.
Thẩm Vi Âm vội chạy đến định giật lại cây chổi: “Sếp Tạ, anh đừng làm thế. Việc này là của nhân viên bếp, anh là cổ đông của học viện, sao lại đi quét rác được.”
Tạ Cảnh Trình lùi lại một bước, tránh bàn tay của cô.
Anh đẩy các dãy ghế sát vào mặt bàn để lấy không gian quét: “Cổ đông thì không được quét nhà à? Lúc làm đồ án tốt nghiệp, tôi từng thức trắng đêm dọn dẹp cả xưởng mộc toàn mùn cưa. Chút việc này không tính là gì.”
Thấy anh kiên quyết, Thẩm Vi Âm không tranh giành nữa.
Cô đi lấy khăn lau, bắt đầu lau sạch những vết bẩn dính trên mặt bàn kính.
Hai người, một người quét dưới đất, một người lau trên bàn, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.
Sự im lặng giữa không gian rộng lớn không hề mang lại cảm giác gượng gạo, ngược lại rất thoải mái.
“Hôm nay cảm ơn anh đã chơi cùng Gia Ngôn.” Thẩm Vi Âm vắt khô chiếc khăn lau, chuyển sang bàn tiếp theo: “Từ lúc về nhà, thằng bé cứ nhắc anh suốt. Nó bảo anh ráp hình nhanh như siêu nhân.”
Tạ Cảnh Trình gom gọn một đống rác vào hót rác: “Gia Ngôn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Có lẽ vì hoàn cảnh nên thằng bé nhạy cảm hơn bạn bè cùng trang lứa. Cô nuôi dạy thằng bé rất tốt.”
Nghe anh nhắc đến hoàn cảnh, bàn tay đang lau bàn của Thẩm Vi Âm hơi khựng lại.
Cô nhớ đến cái đêm mưa tầm tã bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, Lục Gia Ngôn co rúm người ôm chặt lấy cô không buông.
Cô mỉm cười nhẹ: “Thằng bé là người thân duy nhất của tôi hiện tại. Tôi chỉ mong nó lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, không bị ai bắt nạt.”