Đến nội dung chính

Chương 3: Đăng ký ứng tuyển

admin 509 Chữ Cài Đặt

Anh ấy đành đóng nắp hộp cơm đắt tiền lại, bưng ra ngoài để tránh mùi thức ăn làm sếp khó chịu thêm.

Văn phòng rộng lớn lại chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng bút chì lướt trên mặt giấy và tiếng mưa dội vào cửa kính bên ngoài.

Trời sáng.

Cơn mưa bão đêm qua đã tạnh, để lại những vũng nước đọng trên mặt đường ngoại ô.

Thẩm Vi Âm dắt Lục Gia Ngôn đi dọc theo con phố nhỏ.

Hôm qua hai chị em ngủ gục trên bàn cửa hàng tiện lợi đến tận sáu giờ sáng thì bị nhân viên ca mới nhắc nhở.

Cô rửa mặt cho cậu bé bằng nước ở vòi bồn rửa tay, sửa sang lại quần áo rồi bắt đầu đi tìm chỗ ở.

Tờ tiền hai mươi nghìn nằm im lìm trong túi xách.

Thẩm Vi Âm lân la hỏi thăm mấy khu trọ tồi tàn quanh vùng ngoại ô.

Các chủ nhà trọ đều ra giá tầm một triệu đồng mỗi tháng, yêu cầu đóng trước ba tháng.
Nghe xong, Thẩm Vi Âm mỉm cười cảm ơn rồi quay đi.

Lục Gia Ngôn đi bên cạnh, bàn tay nhỏ níu chặt ngón tay cô.

Cậu bé rất ngoan, không kêu mỏi chân cũng không đòi ăn sáng, chỉ im lặng bước theo chị.

Đi qua một ngã tư, Thẩm Vi Âm dừng lại trước bảng tin công cộng của khu phố.

Giữa hàng chục tờ rơi quảng cáo khoan cắt bê tông và thông hút bể phốt, một tờ thông báo tuyển dụng in màu rất bắt mắt được dán đè lên trên.

“Học viện Nghệ thuật Tinh Lạc tuyển dụng Quản lý Bếp ăn.”

Thẩm Vi Âm đọc lướt qua các điều kiện.

Yêu cầu có tay nghề nấu ăn dinh dưỡng, biết quản lý thực đơn học đường.

Mức lương mười hai triệu đồng một tháng.

Điểm quan trọng nhất nằm ở dòng chữ in đậm cuối cùng: “Hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại trường, nhân viên có người nhà theo học được giảm mạnh học phí.”
Cô nhìn xuống Lục Gia Ngôn đang ngơ ngác nhìn mình.

Chỗ ở, việc làm và trường học cho đứa nhỏ, tất cả đều được giải quyết gọn gàng trong tờ thông báo này.

“Gia Ngôn, đi thôi.” Thẩm Vi Âm bế thốc cậu bé lên.

Học viện Nghệ thuật Tinh Lạc nằm cách đó không xa.

Đây là một cơ sở đào tạo nghệ thuật nội trú tư nhân có tiếng trong vùng.

Lúc này, tại phòng họp ban giám hiệu, không khí đang vô cùng căng thẳng.

Viện trưởng Hạ Viễn nhức đầu xoa xoa thái dương.

Trước mặt anh ấy là một xấp đơn khiếu nại của phụ huynh.

“Viện trưởng Hạ, anh xem thế nào chứ tuần này lớp múa của tôi lại có thêm hai học sinh xin nghỉ ốm.” Tống Thu, giáo viên dạy múa, khoanh tay trước ngực phàn nàn: “Bọn trẻ chê đồ ăn nhà ăn dở tệ, ngày nào cũng bỏ mửa khay cơm. Vận động nhiều mà không ăn thì lấy đâu ra sức? Bố mẹ chúng gọi điện mắng tôi té tát kìa.”