Sự việc tranh chấp nhỏ nhanh chóng được giải quyết êm thấm.
Từ cửa nhà ăn, viện trưởng Hạ Viễn đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Anh ấy mỉm cười gật gù, ánh mắt tỏ rõ sự hài lòng đối với cách xử lý của Lục Gia Ngôn.
Buổi chiều, trong giờ sinh hoạt chung của toàn bộ học viện tại sảnh lớn, Hạ Viễn cầm micro đứng trên bục.
“Hôm nay thầy rất vui vì chứng kiến một hành động đẹp trong giờ ăn trưa.” Hạ Viễn nhìn về phía lớp học vẽ: “Bạn Lục Gia Ngôn đã biết nhường nhịn bạn bè, khuyên ngăn các bạn không cãi nhau và biết giữ gìn vệ sinh chung. Thầy tuyên dương Gia Ngôn trước toàn trường. Các em phải học tập tinh thần đoàn kết của bạn nhé.”
Tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp hội trường.
Lục Gia Ngôn ngơ ngác mất vài giây mới hiểu ra mình đang được khen.
Hai má cậu bé ửng đỏ, đôi mắt sáng rực lên vì tự hào.
Vừa tan buổi sinh hoạt, Lục Gia Ngôn chạy lon ton về phía khu vực bếp ăn.
Nhìn thấy Thẩm Vi Âm đang đứng kiểm tra lại danh sách thực phẩm, cậu bé lao tới ôm chầm lấy chân cô.
“Chị ơi, hôm nay em được thầy viện trưởng khen.” Lục Gia Ngôn ngẩng mặt lên, giọng nói đầy hãnh diện.
Thẩm Vi Âm đã nghe các nhân viên kể lại chuyện ban trưa.
Cô cúi xuống, ôm Lục Gia Ngôn lên tay rồi thơm nhẹ vào má cậu bé.
“Chị biết rồi, Gia Ngôn của chị ngoan nhất.” Thẩm Vi Âm mỉm cười dịu dàng: “Lát nữa về phòng, chị thưởng cho em một hộp sữa chua hoa quả nhé.”
Lục Gia Ngôn vòng tay ôm cổ chị gái, gật đầu thật mạnh.
Sự tự ti và khép kín trước đây của cậu bé đang dần nhường chỗ cho sự vui vẻ và tự tin, điều đó khiến Thẩm Vi Âm cảm thấy mọi vất vả của mình đều hoàn toàn xứng đáng.
Trưa hôm sau, Tạ Cảnh Trình đi thẳng từ công trường xây dựng về thẳng nhà ăn của học viện.
Áo sơ mi của anh dính chút bụi đất, tay áo xắn cao lộ ra phần cẳng tay săn chắc.
Kể từ khi Thẩm Vi Âm đến làm bếp trưởng, Tạ Cảnh Trình duy trì thói quen dùng bữa trưa tại trường rất đều đặn, không còn tình trạng bỏ bữa hay gọi cơm hộp bên ngoài nữa.
Lâm Khải nhanh nhẹn lấy hai khay thức ăn đi tới bàn.
Thực đơn hôm nay có thịt kho trứng cút đậm đà, canh bí đao sườn non và rau cải thìa xào nấm hương.
Tạ Cảnh Trình cầm đũa, gắp một miếng thịt kho đưa vào miệng.
Thịt ba chỉ được kho nhừ tơi, mỡ trong suốt tan ngay trên đầu lưỡi, không hề mang lại cảm giác ngấy mỡ.
Anh thong thả ăn cơm, phong thái rất điềm đạm.
Lâm Khải và hai bát cơm lớn, nhai nuốt ừng ực.