Đến nội dung chính

Chương 15: Bánh gấu nhỏ (1)

admin 512 Chữ Cài Đặt

Thẩm Vi Âm đi tới, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt của cô bé.

Cô mỉm cười, đưa hộp giấy kraft ra trước mặt Điềm Điềm.

“Điềm Điềm ngoan, nín khóc nào. Chị Vi Âm làm bánh gấu nhỏ, nghe nói Điềm Điềm vẽ tranh rất đẹp nên mang tới tặng em một hộp này.”

Thẩm Vi Âm mở nắp hộp.

Bốn chú gấu nhỏ phúng phính nằm gọn gàng bên trong, tỏa ra mùi bơ thơm lừng.

Trần Điềm Điềm nấc lên một tiếng, ánh mắt bị thu hút hoàn toàn bởi những chiếc bánh đáng yêu.

Cô bé buông ba lô ra, vươn tay nhận lấy hộp bánh.

“Mẹ em… mẹ em lại quên em rồi.” Trần Điềm Điềm lí nhí nói, giọng nghẹn ngào.

Lục Gia Ngôn bước lên một bước, đứng cạnh Thẩm Vi Âm.

Cậu bé nhìn Điềm Điềm: “Mẹ cậu phải đi làm kiếm tiền. Chị tớ bảo người lớn bận rộn lắm. Cậu ăn bánh đi, kẹo mạch nha hôm trước cậu ăn cũng là chị tớ làm đấy.”
Lời an ủi vụng về của cậu bé bốn tuổi kết hợp với sự xuất hiện của hộp bánh ngọt ngào đã làm dịu đi sự hoảng sợ trong lòng Trần Điềm Điềm.

Cô bé cẩn thận lấy một chiếc bánh su kem ra, cắn thử phần tai gấu.

Vị kem tươi mát lạnh trào ra, Điềm Điềm chớp chớp mắt, khóe miệng cuối cùng cũng nhếch lên.

Thẩm Vi Âm đứng dậy, lấy giấy ăn lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt cô bé: “Em cứ ăn từ từ, ngồi đây đợi mẹ. Lát nữa mẹ tới nhìn thấy Điềm Điềm ngoan thế này, chắc chắn mẹ sẽ rất vui.”

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang.

Một người phụ nữ mặc đồ công sở, tay xách túi xách hàng hiệu chạy vội tới cửa phòng học vẽ.

Sáu giờ tối, bầu trời bên ngoài đã chuyển sang màu xám xịt.

Triệu Mỹ Lệ đẩy mạnh cánh cửa phòng học vẽ bước vào, hơi thở gấp gáp.
Bà ấy mặc một bộ vest công sở màu ghi nhạt, mái tóc uốn xoăn được búi gọn gàng sau gáy nhưng vài lọn tóc con đã bung ra rũ xuống trán.

Lớp trang điểm trên mặt Triệu Mỹ Lệ không giấu nổi quầng thâm dưới mắt và vẻ phờ phạc sau một ngày dài vật lộn với các cuộc họp căng thẳng ở công ty.

Vừa chạy từ bãi đỗ xe vào đến đây, bà ấy liên tục nhìn đồng hồ, trong lòng ngập tràn sự áy náy.

Nghe tiếng cửa mở, Trần Điềm Điềm ngẩng phắt đầu lên.

Nhìn thấy mẹ, cô bé mếu máo gọi một tiếng “Mẹ ơi” rồi tụt khỏi ghế nhựa, ôm chiếc hộp giấy chạy ào tới.

Triệu Mỹ Lệ ngồi thụp xuống sàn nhà, quỳ một chân dang tay ôm chặt lấy con gái nhỏ.

Bà ấy vuốt lưng Điềm Điềm, giọng đầy hối lỗi: “Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Điềm Điềm. Công ty có khách hàng lớn đột xuất, mẹ không thể bỏ dở cuộc họp được. Con đợi mẹ có lâu không?”