Đến nội dung chính

Chương 2

admin 719 Chữ Cài Đặt

“Suy đa tạng giai đoạn cuối. Cơ thể cậu đã cạn kiệt từ lâu rồi. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức.”

Lời của vị bác sĩ già vang lên chậm rãi nhưng nặng nề như một bản án đã được định sẵn, không còn bất kỳ cơ hội nào để thay đổi.

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Lâm Trạch dường như hoàn toàn sụp đổ.

Hắn nằm lặng trên giường bệnh, không có người thân để báo tin, không có tiền bạc để níu giữ mạng sống đang dần trôi tuột khỏi tay mình, cũng chẳng có lấy một người bạn thân để sẻ chia nỗi sợ hãi đang âm thầm gặm nhấm trong lòng.

Nhưng điều khiến hắn cảm thấy chua chát nhất lại là một chuyện khác.

Vị giáo sư mà hắn đã tận tâm theo suốt ba năm trời, người hắn từng tin tưởng và kính trọng, từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Mãi đến khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mấy cô y tá ngoài hành lang, hắn mới biết được sự thật.

Ngay sau khi hắn nhập viện, vị giáo sư ấy đã nhanh chóng mang theo toàn bộ dữ liệu nghiên cứu và các ổ cứng lưu trữ kết quả thí nghiệm ra nước ngoài tham dự hội thảo quốc tế.

Ông ta muốn giành lấy tất cả vinh quang cho riêng mình.

Còn hắn, người đã bỏ ra ba năm tuổi trẻ cho công trình ấy, lại bị gạt sang một bên như thể chưa từng tồn tại.

Nằm trên chiếc giường bệnh trắng lạnh, Lâm Trạch bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng đến lạ.

Hắn không gào khóc.

Cũng không còn sức để oán trách.

Chỉ thấy mọi thứ thật nực cười.

Cả đời hắn liều mạng học tập, liều mạng cố gắng, liều mạng chứng minh giá trị của bản thân với thế giới này.

Vậy mà đến cuối cùng, thứ chờ đợi hắn lại chỉ là một căn phòng bệnh lạnh lẽo cùng sự phản bội đến đau lòng.
Hắn chẳng thể mang theo bất cứ điều gì.

Cũng chẳng để lại được điều gì cho thế gian này.

[Nếu thế giới song song thực sự tồn tại…]

Lâm Trạch chậm rãi khép mắt.

Hơi thở yếu ớt khẽ lướt qua đôi môi khô khốc.

[Ta thà làm một người bình thường, có người thân ở bên cạnh…]

[Còn hơn trở thành một thiên tài mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng có nổi một người thật lòng tiếc thương.]

Tiếng máy theo dõi nhịp tim đột nhiên thay đổi.

Âm thanh đều đặn trước đó kéo dài thành một tiếng [tít] sắc nhọn đến chói tai.

Cơn đau giày vò lồng ngực suốt những ngày qua dần biến mất.

Ý thức của hắn cũng theo đó chậm rãi chìm xuống.

Mọi âm thanh, ánh sáng và cảm giác đều lần lượt rời xa.

Cuối cùng chỉ còn lại bóng tối vô tận.

…

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Khi ý thức dần hồi phục, Lâm Trạch vốn cho rằng bản thân sẽ phải đối mặt với sự phán xét sau khi chết.
Có thể là Diêm Vương nơi âm phủ.

Cũng có thể là mười tám tầng địa ngục trong những câu chuyện dân gian hắn từng nghe kể.

Nhưng không có điều nào trong số đó xảy ra.

Hắn không ngửi thấy mùi máu tanh.

Cũng không cảm nhận được cái lạnh thấu xương của cõi chết.

Ngược lại, toàn thân hắn đang được bao bọc bởi một dòng chất lỏng ấm áp và mềm mại, mang đến cảm giác an toàn kỳ lạ.

Lâm Trạch thử mở mắt.

Không được.

Hắn muốn lên tiếng.

Cũng không thể.

Thứ duy nhất hắn làm được là khẽ cử động cơ thể.

Hai tay và hai chân nhỏ bé vô thức vung vẩy trong khoảng không chật hẹp. Thỉnh thoảng, hắn còn đạp trúng một lớp màng mềm mại đang bao quanh mình.

Ban đầu, Lâm Trạch còn cảm thấy hoang mang.

Nhưng rất nhanh sau đó, bản năng suy luận đã giúp hắn bình tĩnh lại.

Dù sao đi nữa, hắn vẫn là người từng dành nhiều năm nghiên cứu khoa học.

Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin gần như đã trở thành phản xạ ăn sâu vào tiềm thức.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn quan sát và cảm nhận, hắn đã mơ hồ đoán được tình cảnh hiện tại của bản thân.