Một đường đi tới, Mộ Dung Ninh vẫn luôn cúi đầu.
Y có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay người bên cạnh đang truyền sang mình. Cảm giác ấy ấm áp đến mức xa lạ, đối lập hoàn toàn với sự lạnh nhạt và ghét bỏ mà y đã phải chịu đựng suốt tám năm qua ở Mộ Dung gia.
Dược lực từ viên “kẹo tiêu thực” ban nãy vẫn lặng lẽ lan tỏa trong cơ thể, từng chút một gột rửa đan điền. Lớp sương mù đang phong bế linh căn khẽ rung lên, để lộ một khe hở nhỏ bé gần như không thể nhận ra.
Đến khi Phó Lam Trạch dừng chân trước bàn tiệc của Phó gia, Mộ Dung Ninh mới dè dặt ngẩng đầu.
Sống lưng y vô thức căng cứng.
Y biết rất rõ thân phận của mình.
Ngay cả người trong Mộ Dung gia còn xem y là nỗi nhục của gia tộc, huống chi Phó gia – một trong tam đại gia tộc quyền thế nhất thành Thanh Vân.
Y đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận những ánh mắt soi xét và khinh miệt.
Thế nhưng phản ứng của người Phó gia lại khiến y hoàn toàn sững sờ.
“Ôi trời…”
Mộng Giai Kỳ vừa nhìn thấy y đã khẽ hít vào một hơi.
“Đứa nhỏ này sao lại gầy đến thế?”
Bà chẳng hề để tâm đến bộ y phục xám bạc còn vương vết rượu trên người y, lập tức đứng dậy kéo y ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Phó Lam Trạch.
Sau đó, bà lấy khăn tay mềm mại trong tay áo ra, nhẹ nhàng nhét vào tay y.
Ánh mắt đầy vẻ xót xa.
“Ở Mộ Dung gia, bọn họ không cho con ăn cơm hay sao?”
“Đứa trẻ ngoan, chịu nhiều uất ức rồi.”
“Đến đây, nếm thử món Bát Bảo Kê này xem. Ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể.”
Vừa nói, vị chủ mẫu Phó gia đã tự tay gắp một chiếc đùi gà vàng óng đặt vào bát của Mộ Dung Ninh.
Ở phía đối diện, Phó Lam Triết vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh thường ngày.
Không nói nhiều lời.
Chỉ lặng lẽ đưa tay đẩy cả đĩa đùi cừu nướng linh thảo về phía y.
Sau đó gật đầu một cái.
“Ăn đi.”
“Ăn no mới có sức đánh lại bọn chúng.”
Phó Lam Yên lập tức kéo ghế sát lại.
Đôi mắt sáng lấp lánh.
“Huynh ăn thử cái này nữa nè!”
Tiểu cô nương hí hửng nhét vào tay y một chiếc bánh quế hoa tinh xảo.
“Bánh này là muội đặc biệt nhờ đầu bếp phủ Thành chủ làm đó.”
“Ngon lắm luôn!”
Nói đến đây, nàng còn thần thần bí bí ghé sát lại.
“Nhị ca nhà muội bình thường lười đến mức động một ngón tay cũng thấy phiền.”
“Hiếm lắm mới thấy huynh ấy chịu đứng ra che chở cho ai như vậy.”
“Cho nên huynh cứ yên tâm ăn đi!”
Ngay cả Phó Hàn Giang cũng vuốt râu, hừ lạnh một tiếng.
“Đã ngồi vào bàn của Phó gia ta, thì chính là khách của Phó gia.”
“Tên nào dám động đến đứa nhỏ này… cứ bước ra thử xem.”
Ánh mắt ông quét ngang đại sảnh.
Uy áp thuộc về cường giả Nguyên Anh thoáng hiện rồi biến mất.
Không một ai hỏi vì sao Phó Lam Trạch lại đưa Mộ Dung Ninh tới đây.
Cũng chẳng ai để tâm đến chuyện y không thể tụ khí.
Họ chỉ đơn giản tiếp nhận y.
Bao bọc y.
Tựa như cách họ vẫn luôn yêu thương và dung túng Phó Lam Trạch suốt bao năm qua.
Mộ Dung Ninh nhìn chiếc bát đầy ắp thức ăn trước mặt.
Bàn tay cầm đũa khẽ run lên.
Kể từ ngày mẫu thân qua đời, đây là lần đầu tiên có người gắp thức ăn cho y.
Cổ họng nghẹn lại.
Một cảm giác chua xót lan khắp lồng ngực.
Y cúi đầu thật thấp, lặng lẽ ăn từng miếng một.
Như muốn che giấu đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Phó Lam Trạch lười biếng dựa người vào ghế.
Nhìn mái đầu đang cắm cúi của thiếu niên bên cạnh, hắn bật cười.
Đầu ngón tay thuận thế xoa nhẹ mái tóc hơi rối của đối phương.
[Chậc…]
[Mỹ nhân nhỏ này gầy quá rồi.]
[Xem ra phải bắt đầu từ việc nuôi béo lên mới được.]
Trong khi đó, bầu không khí bên phía Lâm gia lại âm trầm đến đáng sợ.
[Rắc!]
Chiếc ly ngọc trong tay Lâm Hạo Xuyên bị bóp nát.
Mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, nhưng gã dường như chẳng cảm thấy đau.
Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía bàn tiệc của Phó gia.
Trong lòng cuồn cuộn lửa giận.
Đường đường là thiên tài nổi danh của thành Thanh Vân, đệ tử tương lai của Vũ Phong Tông.
Vậy mà hôm nay lại bị một tên Ngũ linh căn phế vật làm mất mặt trước bao nhiêu người.
Điều khiến gã căm tức nhất chính là ánh mắt của Phó Lam Trạch.
Từ đầu đến cuối.
Đó không phải ánh mắt dè chừng hay kiêng kỵ.
Mà giống như đang nhìn một trò hề.
Một con khỉ đang cố sức biểu diễn trước đám đông.
Ngồi bên cạnh, Mộ Dung Uyển khẽ dùng khăn tay chấm nơi khóe mắt.
Giọng nói mềm mại như nước, nhưng từng câu từng chữ đều âm thầm châm thêm dầu vào lửa.
“Lâm ca ca, huynh đừng tức giận.”
“Nếu vì chuyện này mà tổn hại thân thể thì không đáng đâu.”
Nàng khẽ cắn môi, đáy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn.
“Nhị thiếu gia Phó gia từ trước đến nay vốn kiêu ngạo tùy hứng.”
“Chỉ tội nghiệp đại ca của muội…”
“Muội sợ huynh ấy đang bị Phó Lam Trạch lợi dụng để làm nhục Mộ Dung gia và cả Lâm gia chúng ta mà thôi…”