Theresa Hevlyn theo lời của Chúa chiếm lĩnh lấy thân xác của Ivyanne mà không ngờ rằng lại có hai linh hồn khác ở trong cơ thể Ivyanne Yohart. Đầu tiên là linh hồn thật của Ivy, một cô tiểu thư có vẻ ngoài ngọt ngào và khả ái, mái tóc hồng phớt và đôi mắt sapphire màu tím, cái kiểu người đứng giữa đám đông sẽ nổi bần bật và tỏa sáng như ánh trăng bạc. Tính cách cũng khác hoàn toàn lời miêu tả của Chúa, dịu dàng nhưng lại rất nghiêm khắc, rất dễ kiểm soát tình hình và đặc biệt rất lạnh lùng, trong lời của Chúa lại thành một đứa con gái lẳng lơ, yếu đuối và rất vô dụng, thường chỉ biết ăn bám và lợi dụng sự ngu muội của Ciella Hybrid. Còn linh hồn thứ hai lại là công chúa của một triều đại đã sụp đổ từ hằng nghìn năm trước, vô cùng xinh đẹp và rất yêu kiều, trên người luôn toát ra cái nét đẹp xưa cũ nhưng lại rất duyên dáng, cũng là một công chúa rất bướng bỉnh và vô cùng yếu đuối.Sự xuất hiện của hai người họ khiến cô rất ngạc nhiên và khó hiểu. Tại sao Ivyanne còn sống và còn một linh hồn khác tồn tại trong cơ thể Ivy mà Chúa còn lệnh cho cô xuống đây làm gì cho nhọc. Hỏi ông ông lại đáp:
“Các ngươi phải tự sắp xếp thôi! Ngươi muốn trả thù, con bé Linnet lại muốn luân hồi vì vướng mắc trong cung điện cũ đã nghìn năm còn Ivyanne Yohart lại muốn tự tay kết thúc mối nghiệt duyên này. Ta thành toàn hết cho bọn ngươi rồi đấy. Mà người chọn các ngươi không phải ta mà là Yohart, tự đi hỏi cô ta đi!”
Theresa rối ren nhưng nhìn sự khát kháo muốn giải thoát của Linnet và ánh mắt căm thù của Ivyanne nên đành lặng im. Ivy không cần họ hỏi mà tự nói:
“Cô ta đã giết chết cả nhà tôi, giết cả linh hồn tôi, vậy nên tôi căm phẫn gương mặt luôn tỏ vẻ yêu thương và hạnh phúc ấy. Tôi muốn tự tay giết hy vọng về thứ tình yêu kinh tởm ấy, ám ảnh sao? Cô ta chỉ muốn cơ thể của tôi, có gì mà yêu chứ?”
Ivyanne Yohart kể đến đoạn ấy mà suýt bật khóc, hỏi các vị thần mới biết rằng, không chỉ một mình Ciella được đảo ngược thời gian, vì lỗi vướng mắc giữa những bánh răng thời gian của nữ thần Diletta mà Ivy cũng bị dính vào vòng xoay thời gian rắc rối ấy. Cô trải qua 4 kiếp sống đi chết lại, chứng kiến mẹ và anh trai rời xa bản thân chỉ vì thứ tình yêu chết tiệt của nữ hoàng điên dại kia khiến cô hận cô ta đến nỗi mỗi lần nhớ đến gương mặt ấy khiến Ivyanne đều buồn nôn và khó thở như bị bóp nghẹt cổ.
Theresa Hevlyn còn được nữ thần Lastina cho xem lại các kiếp sống của Ivyanne, kiếp đầu vì hận thù mà trở thành một vị mẫu nghi thiên hạ tàn độc và lăng loàn trong mắt người dân, kiếp hai thì chết vì sạt lở núi tuyết kiếp ba lại tự tử rồi kiếp cuối lại vì cứu mạng Ciella mà chết tức tưởi. Lời thú tội hôm ấy của nữ thần Lastian đã vạch trần bí mật được giấu kín suốt trăm năm qua mà Chúa không muốn cho hậu duệ của mình biết, rằng tất cả cái chết của Ivyanne Yohart đều một tay do cô tự chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ việc sắp xếp vụ sạt lở do thuốc nổ tự vùi chết bản thân, việc tự tử cũng là do cô dàn xếp để Ciella tin sái cổ vào việc Ivyanne áp lực về chuyện ngai hoàng hậu của thánh quốc Hybrid. Căn đúng thời gian Ciella đi làm về mệt mỏi nhất, cần vòng tay ấm áp của cô nhất thì thấy được cảnh cô đang ngâm trong bồn tắm nước nóng đầy máu. Hay cả chuyện rượu độc cũng là do cô tự rắc thuốc vào chiếc bánh ngọt và mấy miếng đồ ăn cô cho vào người, không phải kiểu ăn vào là chết luôn, là kiểu ngấm dần vào từng tế bào rồi chốt hạ bằng hạt táo được xay nhuyễn trộn vào rượu vang đỏ. Tất cả đều chỉ là khiến nữ hoàng Ciella Hybrid đau khổ đến cùng cực, cô tốn công tốn sức như vậy là muốn nữ hoàng phải hiểu được sự tuyệt vọng vì hết lần này lần khác mất đi người thân yêu.
Linnet cũng đồng tình với suy nghĩ của Ivyanne Yohart, cô ấy thậm chí còn gợi ý cho Ivy cách chết ở kiếp này để sao cho tự nhiên nhất và gây ám ảnh nhất:
“Để cô ta tự giết cô thì sao? Đảm bảo có luân hồi cũng vẫn ám ảnh.”
“Hạ độc, tự sát hay tai nạn đều thử hết rồi mà!”
“Thì bảo tự giết mà. Kiếm, súng đầy đấy! Xiên hay bóp cò cái là cô hóa kiếp luôn.”
Thấy ánh mắt của Ivy rất hứng thú, Theresa Hevlyn lại cảm thấy ghê rợn thứ tình cảm méo mó của thái nữ và Ivyanne.
[…….]
Ciella Hybrid vào ngày 5 tháng 4 năm 1830 của thánh quốc Hybrid, cô khi này đã lên ngôi nữ hoàng được hơn năm, trực tiếp thay đổi bộ luật hình sự, dân sự của thánh quốc, hợp thức hóa việc đưa Ivyanne Yohart lên ngồi hoàng hậu của mình. Và chỉ còn cách 5 ngày nữa họ sẽ sánh bước bên nhau vào lễ đường, dưới tiếng chuông bạc lớn của nhà thờ Cymbeline, hòa vào tiếng hát thánh ca, qua ánh nhìn của khách mời tham dự họ sẽ thật lông lẫy và hạnh phúc với lời chúc phúc của giáo hoàng Jaeliviano Daiwey Charelle và lễ cầu nguyện của tổng giám mục Piper Fabian cùng lễ đọc bản tuyên thệ của phó tổng giám mục Prestyn Hartley, cả lễ trao vương miện từ giáo hoàng.
Cô nhớ hương hoa nhài từ Ivyanne vào ngày cưới, yêu bộ váy cưới và bó hoa trắng mà Ivy sẽ cầm, thương người con gái mà sẽ bước đến cạnh cô với nụ cười vui vẻ và hạnh phúc.
Muốn cô dâu của mình ngày hôm ấy là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới nên cô muốn tạo một bất ngờ cho Ivyanne. Một cuộc gặp đầy ắp nước mắt và niềm vui mà từ khi mẹ và anh trai mất Ivy mới có. Chính là ngày hôm nay, ngày Ivy vui nhất trong cuộc đời.
“Em khỏe không”
“Sao người đến đây? Không phải đang có việc bận sao?”
Ciella đưa bó diên vĩ tím tặng cho Ivy, mỉm cười nói:
“Ai đưa cô dâu của ta vào lễ đường đây?”
“Người nói gì vậy?”
Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Ciella, cô giật mình trố mắt không dám tin vào tai mình. Thân hình cao lớn với mái tóc bạc phơ được vuốt gọn lên trên, bộ râu quai nón hoa tiêu khiến Ivy bật khóc.
“Lâu không gặp…quên ta rồi sao?”
“Ông! Sao ông lại…”
“Ông phải đưa cháu gái ta vào lễ đường chứ!”
Ivyanne cố nín khóc mà không sao kìm được, người ông ngoại đã gần chục năm cô không gặp vì vấn đề địa lý nay lại ngay trước mắt. Ngày mẹ cô qua đời ông cũng không đến thủ đô kịp được giờ tang lễ, vậy mà giờ đây cô lại được gặp ông ngoại tại đây. Tiếng khóc hạnh phúc của Ivy được ông ngoại ôm trọn vào lòng, cự hầu tước Yohart lên tiếng an ủi;
“Sắp cưới rồi thì khóc gì chứ? Người ngoài sẽ cười cho mất, mau nín đi! Ta không đưa con thì còn ai nữa, con gái ta khổ rồi thì cháu gái ta phải hạnh phúc chứ!”
“Làm sao đây? Cháu lại khóc rồi, mẹ cháu biết thì lại trách mất.”
“Không sao! Mẹ cháu không trách đâu, ta đây rồi!”
Ciella thấy họ đang vui mừng cũng không cắt đứt câu chuyện, im lặng đóng cánh cửa lại cho họ không gian riêng. Nụ cười mỉm vui vẻ của Ciella thu hút ánh nhìn của Elena Yohart đang đi loanh quanh hành lang. Cô ta đến trước mặt nữ hoàng, giọng điệu nhẹ nhàng cúi người chào:
“Kính chào ánh dương của thánh quốc Hybrid! Mong ánh sáng của Chúa luôn bên ngài!”
“Cảm ơn lời chúc của nhị tiểu thư Yohart! Chúc một ngày tốt lành.”
Cô cũng mỉm cười đáp lại, chỉ nhàn nhạt vì phép lịch sự. Sắp cưới cũng chẳng muốn gây chuyện với ai, đặc biệt là liên quan đến Ivyanne, cô ấy không quý em gái kế nhưng cũng coi là còn tình nghĩa chung một cha nên cũng ấm êm, đều đặn nuôi nấng con bé dù nó không coi Ivy ra cái đinh gì. Ciella cũng vậy, có nghĩa nên cũng coi trong đứa em gái kế của hôn thê mình, cô rất lịch sự với nhị tiểu thư nhưng hình như cô ta không muốn. Elena Yohart bám riết lấy nữ hoàng, giọng nói ngọt ngào muốn tiếp tục câu chuyện:
“Ngài đến đây lâu chưa ạ? Đứng đây đợi chị tôi cũng lâu hay chúng ta ra ngoài hậu việc thưởng trà được không, nữ hoàng?”
“Ta đợi hôn phu ta không có gì là lâu, cảm ơn ý tốt của tiểu thư.”
Nhưng Elena lại cố bám riết lấy nữ hoàng để rồi cô phải gay gắt hơn:
“Tiểu thư biến đi được không? Trông chướng tai gai mắt lắm ấy, đừng để ta phải sát sinh trước hôn lễ.”
Elena sững sờ nhìn vị nữ hoàng đang nổi giận, đôi lông mày nhăn lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn đứa em gái kế không biết điều của hôn thê mà tặc lưỡi. Ciella hất tay của con bé ra, giọng gằn xuống mà nói tiếp:
“Hôn thê ta bây giờ đang bận và rất vui, đừng để ảnh hưởng đến cô ấy. Cũng trưởng thành rồi thì biết điều hộ ta đi. Lính canh đâu? Lôi nhị tiểu thư Yohart ra ngoài đi!”
Cô ta bị một người lính lôi đi, tay còn cố quờ quạng gọi với đến chỗ nữ hoàng. Một lúc sau, cánh cửa mở ra với cựu hầu tước Yohart đang bế Ivyanne trong lòng. Nữ hoàng Ciella lo lắng vội chạy đến hỏi han:
“Có chuyện gì vậy? Ivyanne…”
“Tính giống mẹ thôi, hay ngủ gật ấy mà, nữ hoàng không cần lo lắng thái quá! Ta cứ giao con bé cho người hầu, bây giờ chúng ta nói chuyện một lúc liệu có được không?”
“Tất nhiên rồi! Ta luôn sẵn lòng với hầu tước!”
Đợi đến khi Ivyanne đã an giấc, họ đi đến phòng tiếp khách quý của dinh thự Yohart. Ngồi đối diện nhau với hai tách trà nóng và hoa quả, bánh ngọt cho họ, lẽ ra hầu tước ngồi trước nữ hoàng mới kế vị sẽ có phần e dè nhưng lại đảo ngược. Ciella dè dặt hẳn đi, bỏ cái lối nói chuyện mạnh mẽ và có phần nóng nảy của mình đi, cũng bỏ kiểu ngồi vắt chéo chân khoan thai khi ngồi đối diện ông ngoại của hôn thê. Quả thật, cựu hầu tước Yohart lớn hơn người bình thường rất nhiều, chiều cao gần 1m9, đã già nhưng cơ thể vẫn giữ được thân hình uy phong nhất của ông thời cầm kiếm trên chiến trường, cái thời mà cầm rìu gỉ sét giết hổ trắng giữa rừng. Trông ông như một con gấu nâu khổng lồ, có thể xé đôi một quyển sách dày nghìn trang, nhưng lại rất dịu dàng với cô.
Ông nhấc tách trà đen lên nhấp một ngụm, giọng ấm áp mở lời trước:
“Nữ hoàng năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?”
“Ta năm nay 24 tuổi! Hầu tước nghĩ ta quá trẻ để kế vị độ tuổi này sao?”
“Không! Tôi còn kế vị gia tộc vào năm 21 tuổi, nữ hoàng tài giỏi hơn tôi nhiều nên kế vị tuổi này thì hợp lý lắm.”
Ông dừng lại một lúc tựa ngẫm xem có nên nói lời tiếp theo không nhưng thấy gương mặt lo lắng của cô ông lại khẽ cười nói:
“Ta đang không chắc được rằng ngài có nghiêm túc với cô cháu gái của ta hay không thôi, ngài còn trẻ tuổi tất nhiên suy nghĩ còn bồng bột nên tôi muốn hỏi lại cho chắc chắn. Ta không muốn Ivyanne đi vào vết xe đổ của mẹ nó…”
Ông mỉm cười, một nụ cười hiền từ không có vẻ gì là đe dọa hay tức giận. Cô cũng không trách tại sao ngài ta lại hỏi như vậy, cô rất muốn được ngài ấy công nhận mình, là người duy nhất cô muốn thuyết phục để chấp nhận mối lương duyên mà chúa cũng khước từ này. Vì Ciella biết Ivyanne coi trọng gia đình hơn tất thảy, dù cô có ép cả gia tộc hầu tước Yohart chấp nhận đi chăng nữa thì Ivyanne cũng không đồng ý.
Ciella nhìn hầu tước một lúc thật lâu như suy nghĩ, ông ấy cũng không giục giã gì mà chỉ chậm rãi thưởng trà cùng quyển sách đã đọc được đôi ba trang. Cô ho khan vài tiếng rồi nhẹ giọng trả lời, chất giọng nhẹ nhàng như sợ ông hiểu lầm:
“Thật sự không biết trả lời ngài như nào cho hợp tình hợp lý, nếu ta nói chắc chắn ngài cũng hoài nghi lắm.Tầm mặt từng rộng lớn lại hạn hẹp ngay khi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy phía xa. Ta không chắc chắn bản thân có thể yêu Ivyanne cả đời hay không chỉ có thể đảm bảo với ngài rằng ta chưa bao giờ suy nghĩ bồng bột ở thời khắc quan trọng cả, đối với ta, Ivyanne Yohart là điều quan trọng nhất!”
Ciella cười tươi, nụ cười rạng rỡ nhất hầu tước thấy được trên gương mặt của vị nữ hoàng trẻ. Nắng chiếu qua ô cửa sổ lớn để đôi mắt màu vàng kim sáng rực lên, trông cô bây giờ thật sự rất khác đứa trẻ 13 tuổi u ám luôn mang trong mình sự mặc cảm và tự dựng lên chiếc rào chắn cách biệt với mọi người mà ông từng gặp.
Hầu tước dường như rất yên lòng về câu trả lời ấy của nữ hoàng, ông gấp cuốn sách lại đặt lại vào tay của cô rồi mỉm cười dịu dàng dặn dò cô:
“Nếu ngài đảm bảo như vậy tôi cũng an lòng. Mong ngài có thể hứa với tôi điều này được chứ, thưa nữ hoàng?”
“Ngài cứ nói!”
“Xin đừng để cháu gái ta phải chịu bất cứ ủy khuất nào, ngài làm được không, thưa nữ hoàng? Nếu ngài cảm thấy quá vô lý thì….”
“Điều đó có hứa hay không vẫn sẽ như ban đầu, vì nó là chuyện ta chắc chắn nhất khi ta đối xử với hoàng hậu của mình. Hầu tước chậm bước.”
Ông rời đi khiến cô cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn, nữ hoàng nhận ra hầu tước không hoàn toàn tin tưởng bản thân chỉ là bớt vài phần cảnh giác đi thay vì lúc nào cũng đề phòng như đợt trước. Ciella lại cảm thấy có hi vọng hơn về cuộc sống của mình. Cô lại vui mừng ôm lấy cái ảo tưởng viển vông của mình cho tương lai sau này, lúc này trên trời Chúa cũng chỉ biết cười khẩy về sự ngu ngốc của hậu duệ mình, ông chống cằm cảm thán:
“Lastina, hậu duệ bây giờ của ta thật ngu ngốc. Nàng có cảm thấy nên chọn người mới không? Ta bắt đầu hối hận khi chọn nó rồi đấy!”