Ôn Liễm Cố thu hết tất cả vào trong mắt, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
“Trên đường giết một con yêu quái, tiện tay nhặt được.”
Cũng may cũng may, nam chính chưa bị sát hại dã man, thế giới vẫn còn có thể cứu được.
Giang Nguyệt Điệp nặng nề thở phào nhẹ nhõm, còn chưa đợi cơn thở phào nhẹ nhõm này được một nửa, thoáng nhìn thấy những vết máu ở trên người hắn, đột nhiên dừng lại: “Vậy, vậy máu ở trên người huynh?”
Ôn Liễm Cố hời hợt: “Giết vài tên yêu quái mà thôi.”
…Đại lão, ngài đã giết bao nhiêu thế!
Như là xem hiểu ánh mắt muốn nói lại thôi của Giang Nguyệt Điệp, Ôn Liễm Cố nở nụ cười, trong mắt cũng nổi lên ý cười nhu hòa, dịu dàng như nước thu.
“Lúc ấy cửa địa lao có hơi ồn ào, cho nên ta đã giết hết.”
Cửa địa lao? Vậy thì ít nhất cũng có trăm người — trăm yêu nhỉ?!
Đại lão, ngài cứ hời hợt như vậy, sơ sài như thế sao?
Giang Nguyệt Điệp giật giật khóe miệng, nhất thời không biết nên có biểu cảm gì.
May mắn trong bất hạnh, ít nhất người trước mặt không phải là yêu quái.
Hơn nữa trước đó ở trong địa lao, mấy lần hắn cứu viện mình cũng không phải là giả.
Cho nên cho dù vị thiếu hiệp trước mặt này không phải là nam chính, nhưng lại có thể làm ra những chuyện mà chỉ có nam chính mới có thể làm, vậy chắc chắn hắn cũng là một người tốt!
Nghĩ như vậy, Giang Nguyệt Điệp lại thả lỏng, kết quả vừa rồi chạy trốn một trận, lại bị chuyện mừng chuyện kinh ngạc giày vò như vậy, nàng cảm nhận được thể lực suy giảm một cách rõ ràng, bây giờ thả lỏng một chút, mệt mỏi đến ngay cả da mắt cũng không mở ra được.
“Ha ha, thực ra cũng không có gì, chính là câu “không đánh không quen biết”, hôm nay ta và huynh cũng coi như là cùng chung hoạn nạn.”
Giang Nguyệt Điệp ý đồ làm hòa hoãn quan hệ: “Vị thiếu hiệp này, trước đó không phải là ta cố ý nhận lầm huynh đâu — Lhông đúng, đây là huynh cố ý gạt ta!”
Biết hòa hoãn quan hệ, có vài phần khôn vặt.
Đáng tiếc là ngoài mạnh trong yếu.
Ôn Liễm Cố biết rõ dược tính, đã nhìn thấu lớp ngụy trang của Giang Nguyệt Điệp từ lâu, vì thế hắn cứ cười khanh khách đứng tại chỗ như vậy, hăng hái đánh giá đối phương.
Cũng không biết nàng có thể chống đỡ được bao lâu.
Nghĩ như vậy, thần sắc của Ôn Liễm Cố càng nhu hòa hơn, đầu tiên là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó chậm rãi sửa lại: “Ta không cố ý lừa ngươi, là do ngươi vào trước làm chủ, luôn chắc chắn ta là “Sở Việt Tuyên”, cũng không cho ta cãi lại.”
Là, là như vậy sao?
Đầu óc của Giang Nguyệt Điệp mơ hồ, nàng cố gắng ổn định lại thân thể bất động, tốc độ nói rất nhanh: “Bỏ đi, xoắn xuýt những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Huynh cứu ta ba lần, ta cũng nên biết danh tính của thiếu hiệp, ngày sau mới dễ báo đáp.”
Khi nói đến mấy chữ cuối cùng, cảm giác mê muội và không trọng lượng chợt đánh úp đến, Giang Nguyệt Điệp lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngay khi nàng cho rằng mình sẽ ngã sấp xuống đất, bỗng dưng rơi vào một cái ôm tràn đầy mùi máu tươi.
Có lẽ là bởi vì đã ra bên ngoài, hoặc có lẽ là nàng vừa giết Tọa Ngư yêu, sau khi không có thuốc súng khói đạn, Giang Nguyệt Điệp phát hiện mùi máu tanh ở trên người người này càng nồng đậm hơn.
Cố chấp là một trong vô số ưu điểm của Giang Nguyệt Điệp, cho dù là giờ phút này nàng cũng không buông tha, Giang Nguyệt Điệp cố gắng ổn định lại cơ thể ở trong lòng đối phương, giơ tay túm lấy cổ áo đối phương, kiên trì hỏi: “… Huynh… tên, tên gì?”
Nói cũng không nói rõ, còn cố gắng duy trì khí thế, không muốn rơi vào thế hạ phong một chút nào.
Ngay vài giây trước khi ý thức rơi vào hỗn loạn, Giang Nguyệt Điệp mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẽ, ngay sau đó, âm thanh dịu dàng và mỉm cười đã truyền vào bên tai.
“Tại hạ họ Ôn, người đặt tên chỉ nguyện “Liễm tẫn phương hoa, bất niệm quá vãng*”, nên đã chọn hai chữ “Liễm Cố” để làm tên.”
*Gom hết những năm tháng trẻ tuổi, không nhung nhớ về quá khứ.
À, giới thiệu cũng khá dài đó? Vòng một vòng lớn như thế, thì ra hắn tên là Ôn… Ôn…
Ôn, Liễm, Cố.
…. Mẹ nó!
Giang Nguyệt Điệp bị một kích nặng nề, mắt trợn lên, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.