Đến nội dung chính

Chương 4: Điểm hòa bình thế giới (1)

admin 509 Chữ Cài Đặt

Giọng nói từ tiếng lòng của y, mang theo chất giọng trong trẻo hơi lười biếng, đột ngột bị Hải Ốc Bát Quái khuếch đại lên.

Nó không phát ra thành tiếng động trong không khí, mà truyền thẳng qua sóng thần thức, vang dội trong đầu tất cả những người đang có mặt tại sân trước.

Đám đệ tử mới ngơ ngác nhìn nhau.

Bọn họ đứng sát bên cạnh Tống Dư nên nghe không sót một chữ.

Vài trưởng lão đang ngồi uống trà trong sảnh chính, có tu vi từ Nguyên Anh kỳ trở lên, cũng giật mình thon thót, chén trà trên tay rung lên bần bật.

Triệu Chấn Dương đang giơ tay định gõ chuôi kiếm vào người một đệ tử khác thì khựng lại.

Khuôn mặt vuông vức của ông ta lập tức chuyển từ màu hồng hào sang xanh mét, rồi lại đỏ bừng như quả cà chua luộc.

Ông ta hoảng hốt lùi lại, ánh mắt hoang mang quét quanh đám đông.
“Kẻ nào? Kẻ nào vừa dùng thần thức truyền âm bôi nhọ ta?” Triệu Chấn Dương gầm lên, rút phăng thanh kiếm khỏi vỏ.

Cả sân trước im phăng phắc.

Đám đệ tử mới không ai dám hó hé, nhưng ánh mắt họ nhìn Triệu Chấn Dương đã thay đổi hoàn toàn.

Ban nãy là sự kính sợ, bây giờ lại pha thêm sự khinh bỉ và tò mò.

Mấy đệ tử đứng hàng đầu còn lén lút thì thầm với nhau về cái tên “Tiểu Thúy” và “Mộng Hồng Lâu”.

Trong sảnh chính, một luồng uy áp mạnh mẽ đột ngột tuôn ra.

Giọng nói lạnh nhạt của một vị Trưởng lão truyền ra ngoài: “Triệu Chấn Dương, chuyện cắt xén linh thạch của đệ tử mới là sao? Ngươi vào đây giải trình cho rõ ràng.”

Triệu Chấn Dương nghe tiếng gọi, hai chân run lẩy bẩy.

Ông ta vội vàng cắm kiếm vào vỏ, lắp bắp đáp: “Trưởng… Trưởng lão minh xét, đây chắc chắn là có kẻ dùng tà thuật vu oan! Đệ tử vào ngay đây!”
Ông ta không thèm quay lại nhìn đám tân đệ tử lấy một lần, vắt chân lên cổ chạy biến vào trong sảnh chính để tránh ánh mắt soi mói của hàng trăm người.

Tống Dư đứng ở cuối hàng, vội vàng rụt cổ lại, giấu chặt vỏ ốc vào sâu trong lớp áo.

Y chớp mắt, nhịp tim đập liên hồi.

Y hoàn toàn không biết tiếng lòng của mình đã bị phát loa cho cả khu vực này nghe thấy.

Sau khi Triệu Chấn Dương bỏ chạy, một vị sư huynh khác mặc đạo bào xám bước ra thay thế để hoàn tất việc phân chia đệ tử.

Người này thái độ ôn hòa hơn hẳn, nhanh chóng phát cho mỗi người một tấm ngọc bài ghi số phòng và hai bộ đồng phục ngoại môn màu xanh nhạt.

Tống Dư nhận lấy đồ của mình.

Ngọc bài hiển thị số phòng của y là khu nhà gỗ số mười bốn ở sườn núi phía nam.

Y ôm quần áo, theo dòng người tản ra các hướng để tìm chỗ ở.