Vinh ngồi yên trên ghế sô pha tiếp khách trong phòng tổng giám đốc, còn Huy thì ngồi ở ghế đơn bên cạnh. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Huy là người lên tiếng trước:
“Cảm ơn em vì đã giúp tôi.”
Huy nói bằng giọng điệu rất chân thành, trên gương mặt nghiêm khắc của hắn còn thoáng qua chút dịu dàng không dễ nhận ra.
“Vâng, nhưng em thật sự không biết mình đã giúp được gì cho anh. Anh bị bệnh gì ạ?”
Biểu hiện và hành động của An Huy thật sự rất bất thường. Nếu không có khoảng thời gian quen biết gần năm năm, đủ để Vinh hiểu rõ về con người của An Huy, thì chắc anh đã cân nhắc đến việc đổi sang công việc khác. Tuy công việc này có phúc lợi rất tốt, nhưng với kinh nghiệm hiện tại của Vinh, cho dù anh có muốn ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp trung của một công ty lớn, cũng không phải chuyện khó.
“Ừm, kể chi tiết ra thì hơi dài dòng. Tóm lại là tôi mắc bệnh rối loạn tinh thần khá nặng, nên tôi mới có phản ứng như vậy với mùi kích thích tố của em.”
“Xin lỗi em, tôi hứa sẽ không để lặp lại tình trạng này. Ngày mai tôi sẽ nghỉ buổi sáng để đi gặp bác sĩ. Lát nữa em cứ gọi xe về, tiền xe để tôi trả. Nếu mai em không đi làm được thì không cần xin phép tôi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Em không sao. Mai bên mình có cuộc họp quan trọng vào buổi chiều, sáng anh không đi làm được thì để em tổng hợp sẵn báo cáo cho anh đọc qua trước giờ họp.”
Vinh đã bình tĩnh hơn nhiều. Thật ra anh cũng không quá hoảng loạn vì Huy chỉ ôm anh một lúc chứ không làm gì quá đáng hơn, anh thấy lo cho tình trạng sức khỏe của Huy hơn.
An Huy là một người sếp rất nghiêm khắc. Hồi mới đi làm, Vinh bị hắn quát mắng không ít lần, hắn chỉnh từ lỗi đánh máy, cách trình bày văn bản đến cách anh viết báo cáo, làm tài liệu. Năm đầu tiên làm với An Huy, Vinh căng thẳng đến mức cân nhắc đến việc xin nghỉ. Anh sẵn sàng làm thêm hai công việc mới để bù cho phúc lợi của vị trí này.
Trước hôm viết đơn xin nghỉ việc, Vinh quyết định nói chuyện thẳng thắn với An Huy. Không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng.
Khi nghe Vinh trình bày rằng thái độ đối xử với nhân viên của hắn là lý do khiến anh muốn xin nghỉ, Huy im lặng một lúc rồi bất ngờ xin lỗi Vinh khiến anh không khỏi sững sờ. Hắn còn hứa sẽ thay đổi cách trao đổi với nhân viên và bảo anh cân nhắc lại về việc xin nghỉ.
Sau đó, Vinh vẫn bị mắng khi phạm lỗi, nhưng Huy không còn to tiếng quát tháo khiến cả tầng im thin thít nữa. Hắn cũng sẵn sàng khen Vinh khi anh hoàn thành tốt công việc, tuy chỉ là một câu “tốt lắm” nhưng cũng đủ để Vinh thấy hắn giống một vị minh quân hơn.
Đối với Vinh, An Huy vừa là sếp vừa là thầy nên ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, anh thật sự quan tâm đến An Huy như một người quen thân thiết.
“Anh có vấn đề gì thì có thể nói với em. Em sẽ giúp đỡ anh hết sức có thể.”
Khi nói ra câu này, Vinh thật lòng muốn giúp đỡ An Huy, nhưng anh không ngờ mình lại phải giúp An Huy theo cách như vậy.