Sau những chuỗi ngày luyện tập vất vả, không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, cuối cùng Yên Nhiên Tuyết cũng đã đột phá đến Trúc Cơ kỳ.
Nàng cảm nhận được linh khí trong người bắt đầu vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, như thể một dòng suối trong lành bắt đầu chảy mạnh mẽ trong từng huyết mạch. Cảm giác đầy năng lượng bao trùm lấy cơ thể.
Hệ thống thông báo: “Ting! Xin chúc mừng Ký chủ! Khi đạt đến Trúc Cơ cảnh, hệ thống đã mở tính năng Cửa Hàng Tiện Ích dành cho Ký chủ!”
Yên Nhiên Tuyết không chần chừ, ngay lập tức mở giao diện hệ thống. Ba mục chính được trình bày ngay ngắn, tạo nên một cảm giác hệ thống này không quá phức tạp:
1. Công Pháp
2. Đan Dược
3. Bùa Chú
Mỗi mục đều có một danh sách con phía dưới, liệt kê các món hàng đang có sẵn. Yên Nhiên Tuyết nhíu mày, ánh mắt lướt qua từng mục với chút thất vọng.
“Công Pháp… Đan Dược… Bùa Chú… Sao lại chỉ có ba loại?” Nàng thầm nghĩ, cảm thấy có phần hụt hẫng. Cô đã hy vọng rằng hệ thống sẽ mở ra một kho báu đồ sộ với đầy đủ các bảo vật kỳ bí, nhưng giờ chỉ có ba mục nhỏ gọn, đơn giản đến mức… có chút tẻ nhạt.
Cô bấm vào mục Công Pháp, và ngay lập tức một danh sách các công pháp tu luyện hiện ra. Những công pháp cơ bản và bí pháp huyền bí được liệt kê, từ những cái tên quen thuộc như “Bản Thiên Công Pháp”, “Linh Hỏa Tu Vi”, đến một công pháp lạ lẫm có tên “Tâm Linh Đạo Quyết” mà cô chưa từng nghe qua. Cô nhận thấy một số công pháp có chú thích “Chưa mở khóa”, khiến cô hơi chán nản.
Chuyển sang mục Đan Dược, cô thấy một loạt các loại đan dược, từ đan phục hồi linh khí, đan chữa thương cho đến đan tăng cường tu vi.
Cuối cùng, Yên Nhiên Tuyết nhìn vào mục Bùa Chú, nơi trưng bày các lá bùa đủ màu sắc, từ “Bùa Hộ Mệnh” đến “Bùa Chiêu Hồn”. Một lá bùa có tên “Bùa Thư Giãn” khiến Yên Nhiên Tuyết suýt bật cười. “Có bùa thư giãn nữa à? Không biết có hiệu quả không.”
Yên Nhiên Tuyết nhấn vào lá bùa “Bùa Thư Giãn” để xem chi tiết, và ngay lập tức một thông báo hiện lên trước mắt cô: “Giá: 100 linh thạch”. Cô nhíu mày một chút, hơi bất ngờ vì mức giá này. “Tận 100 linh thạch… Liệu có thật sự xứng đáng không?”
Ngay lúc đó, Yên Nhiên Tuyết liền hỏi hệ thống: “Ta hiện có bao nhiêu linh thạch?”
Hệ thống trả lời: “3150 linh thạch.”
Yên Nhiên Tuyết nhấn vào nút mua và hệ thống lập tức ghi nhận yêu cầu của cô. Một thông báo hiện lên: “Mua thành công: Bùa Thư Giãn.”
Lập tức, ví tiền của Yên Nhiên Tuyết bị trừ đi 100 linh thạch, và số linh thạch hiện tại của cô còn lại là 3050 linh thạch.
Hệ thống ngay lập tức thông báo: “Lá bùa Thư Giãn đã được chuyển vào nhẫn trữ vật của ký chủ. Khi mở nhẫn ra, ký chủ sẽ thấy.”
Yên Nhiên Tuyết mở nhẫn trữ vật. Một ánh sáng dịu nhẹ lóe lên, lá bùa Thư Giãn xuất hiện trong không gian của nhẫn trữ vật.
Yên Nhiên Tuyết nhìn thấy thanh kiếm rỉ sét nằm trong nhẫn trữ vật bên cạnh lá bùa Thư Giãn. Cô cầm thanh kiếm lên, ánh mắt rơi vào vết rỉ sét bám đầy trên thân kiếm, trông nó cũ kỹ và có vẻ đã qua thời gian dài không được sử dụng.
“Hệ thống, thanh kiếm này là gì? Tại sao lại có trong nhẫn trữ vật?” Cô hỏi, không giấu nổi sự thắc mắc.
Hệ thống nhanh chóng trả lời: “Ký chủ, tôi cũng không biết. Mà sao tôi thấy thanh kiếm này có chút quen.”
Hệ thống sau một lúc im lặng như đang nghiền ngẫm lại thông tin, cuối cùng lên tiếng: “Ký chủ… hình như đây là thanh kiếm ở dưới sông, khi ký chủ vô tình rơi xuống nước. Sao nó lại xuất hiện trong nhẫn trữ vật được nhỉ?”
Yên Nhiên Tuyết lấy thanh trường kiếm ra khỏi nhẫn trữ vật, cẩn thận quan sát, không khỏi thở dài vì vẻ ngoài của nó. Chuôi kiếm đã bạc màu, lớp vải quấn xung quanh bị sờn đến mức lộ cả lớp gỗ bên trong, những đường vân mờ nhạt hằn lên từng vết nứt nhỏ như dấu vết của thời gian.
Thân kiếm lại càng tàn tạ hơn. Những đốm gỉ sét loang lổ trên bề mặt kim loại xỉn màu, khiến nó trông như một thanh kiếm đã bị bỏ từ lâu. Cạnh lưỡi kiếm không còn sắc bén, lại còn xuất hiện vài chỗ sứt mẻ nhẹ. Dường như lớp kim loại này đã từng chịu đựng rất nhiều mưa gió, qua bao nhiêu tháng năm nằm sâu dưới đáy nước lạnh lẽo, giờ mới được vớt lên, chỉ còn lại vẻ ngoài già cỗi và thô ráp.
Yên Nhiên Tuyết khẽ nhíu mày, nhìn thanh kiếm trong tay, rồi quay sang hỏi hệ thống: “Nếu ta phục chế lại thanh kiếm này, liệu nó có thể trở nên hữu dụng không?”
Hệ thống đáp lại với giọng điềm tĩnh: “Ký chủ, nếu cô muốn phục chế thanh kiếm này, trong tông môn có một nơi chuyên tạo và sửa chữa binh khí. Đó là Thiên Huyền Binh Khí Các, nơi này có thể giúp phục hồi những binh khí cũ, đồng thời nâng cấp chúng thành những món vũ khí có giá trị hơn. Ký chủ có thể thử đến đó.”
Yên Nhiên Tuyết suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cảm thấy việc đến Thiên Huyền Binh Khí Các là một lựa chọn hợp lý. Cô không muốn bỏ qua cơ hội khám phá xem thanh kiếm này có tiềm năng gì. Dù hiện tại nó trông có vẻ hư hỏng, nhưng cảm giác lạ lùng mà nó mang lại khiến cô cảm thấy thanh kiếm này không đơn giản chút nào.
Yên Nhiên Tuyết bước vào Thiên Huyền Binh Khí Các, nơi hội tụ những thợ rèn tài giỏi nhất trong tông môn. Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, nàng lập tức cảm nhận được hơi nóng hừng hực từ lò rèn cùng mùi khói và kim loại đặc trưng lan tỏa trong không khí. Tiếng búa nện xuống vang lên đều đặn, hòa cùng tia lửa bắn ra từ từng nhát rèn giũa, tạo nên một bầu không khí đầy uy lực và sinh động.
Giữa không gian rực lửa ấy, một lão thợ rèn dáng người vạm vỡ, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn sắc bén, tiến lại gần. Ông nhìn thoáng qua Yên Nhiên Tuyết rồi dừng ánh mắt trên thanh kiếm nàng đang cầm, đôi mày khẽ nhướng lên đầy kinh ngạc. Không nói gì, ông nhẹ nhàng đón lấy thanh kiếm, bàn tay thô ráp chậm rãi vuốt dọc theo thân kiếm như để cảm nhận. Một tia trầm tư lướt qua trong đáy mắt.
“Tiểu cô nương, đây là thanh kiếm mà ngươi muốn phục chế sao?” Ông hỏi, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút nghi hoặc.
Yên Nhiên Tuyết gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hy vọng. Thế nhưng, lão thợ rèn chỉ khẽ thở dài, đôi mắt dừng lại thật lâu trên những vết gỉ sét loang lổ. Ông nghiêng thanh kiếm dưới ánh sáng, tỉ mỉ quan sát những đường nứt mẻ cùng lớp oxi hóa đã ăn sâu vào kim loại.
“Thanh kiếm này đã quá cũ kỹ và hư hại nặng nề, phục chế lại sẽ rất tốn kém, chưa kể…” Ông ngập ngừng, ánh mắt trở nên sắc bén khi nhìn Yên Nhiên Tuyết. “Trong tông môn, các đệ tử đều được cấp binh khí phù hợp, ngươi hoàn toàn có thể chọn một thanh kiếm mới tốt hơn. Sao lại cố chấp với một món binh khí chẳng còn giá trị này?”
Yên Nhiên Tuyết khẽ mím môi, hiểu rõ lời ông nói không sai, nhưng nàng không thể bỏ qua cảm giác kỳ lạ mà thanh kiếm này mang lại. Nàng giọng kiên định: “Ta… có lý do của riêng mình.”
Lão thợ rèn im lặng nhìn nàng thật lâu, thấy trong mắt nàng không hề có sự do dự. Ánh mắt kiên quyết ấy khiến ông bất giác thở dài, nhưng ẩn trong đó lại có một tia tán thưởng.
“Nếu ngươi đã quyết tâm vậy…” Ông chậm rãi lên tiếng, bàn tay vuốt dọc thân kiếm một lần nữa. “Ta có thể thử phục chế, nhưng cần dùng đến loại vật liệu tốt nhất để giúp nó khôi phục nguyên trạng, hoặc ít nhất lấy lại được chút sắc bén.” Ông nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi nhấn mạnh: “Mà việc này… không hề rẻ đâu.”
Ông xoay thanh kiếm dưới ánh lửa rực cháy của lò rèn. Trong khoảnh khắc, khi ánh sáng xuyên qua lớp gỉ sét, một tia sáng nhàn nhạt thoáng lóe lên từ phần lõi bên trong. Mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng lão thợ rèn vẫn bắt trọn được sự khác lạ ấy. Đôi mày ông khẽ nhíu lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn thích thú.
Ông ngước lên, giọng nói trầm ổn mà đầy thận trọng:
“Cô nương, ta đã làm thợ rèn hơn ba mươi năm, từng phục chế vô số loại binh khí và chế tạo từ vô vàn nguyên liệu quý, nhưng chất liệu của thanh kiếm này… ta chưa từng thấy qua.”
Lão ngừng một chút, ánh mắt dừng lại thật lâu trên thanh kiếm, như thể muốn xuyên thấu qua lớp gỉ sét để nhìn thấu lịch sử ẩn giấu bên trong. Giọng ông càng lúc càng trầm trọng:
“Dù đã cũ kỹ và hư hại, nhưng cấu trúc của nó rất khác thường. Đây không phải là thứ kim loại tầm thường, mà chắc chắn là một vật liệu cực kỳ hiếm, có lẽ chỉ những đại sư rèn kiếm từ thời xa xưa mới có thể chế tạo ra.”
Ông trầm tư một lát rồi tiếp tục, giọng mang theo chút tiếc nuối:
“Vật liệu này đã trải qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Với những gì ta có trong tông môn, ta có thể phục chế lại, nhưng e rằng chỉ khôi phục được sáu đến bảy phần uy lực ban đầu. Những phần đã bị ăn mòn quá sâu, dù có dùng vật liệu tốt nhất cũng khó có thể hoàn toàn tái hiện được trạng thái nguyên sơ của nó.”
Nghe vậy, lòng Yên Nhiên Tuyết khẽ chùng xuống. Nhưng nàng vẫn kiên định, chỉ cần khôi phục được sáu, bảy phần đã là quá đủ.
Lão thợ rèn nhìn nàng, dường như nhận ra quyết tâm trong ánh mắt ấy. Ông khẽ thở dài, giọng trầm xuống, pha lẫn chút cảm thông:
“Ta sẽ cố gắng phục chế, nhưng phải dùng đến vật liệu tốt nhất.”
Nàng chậm rãi hỏi:
“Vậy… chi phí phục chế là bao nhiêu?”
Lão thợ rèn không trả lời ngay mà trầm ngâm suy tính. Hàng chục năm kinh nghiệm khiến ông hiểu rõ từng công đoạn phục chế, từ việc tìm vật liệu thay thế cho đến quá trình rèn lại cấu trúc. Sau một lúc lâu, ông mới cất giọng, bình thản nhưng lại khiến người ta sửng sốt:
“Nếu muốn phục chế hoàn chỉnh, để có thể sử dụng lâu dài, thì ít nhất phải tốn… 3000 linh thạch.”
Nghe con số “3000 linh thạch”, Yên Nhiên Tuyết cứng đờ tại chỗ. Đôi mắt nàng mở to, cả người như hóa đá, trong đầu chỉ còn vang vọng mỗi con số khủng khiếp kia.
“Ba… ba ngàn linh thạch!”
Ngay cả hệ thống cũng không giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày, giọng nói vang lên đầy sửng sốt:
“Ký chủ, hay là chúng ta cứ để thanh kiếm này tiếp tục… gỉ sét đi?”
Yên Nhiên Tuyết như bị một tia sét đánh trúng, nàng chớp mắt liên tục, cố gắng tiêu hóa thông tin. Trong khoảnh khắc, nàng có cảm giác như lưng mình vừa gánh thêm ba ngàn cân áp lực, đôi chân không tự chủ mà hơi loạng choạng.
Nàng nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run rẩy:
Nụ cười của Yên Nhiên Tuyết càng méo hơn. Nàng chậm rãi nói:
“Hôm nay ta chỉ mang theo… 250 linh thạch. Có thể… đặt cọc trước không?”
Lão thợ rèn: “…”
Hệ thống: “…”
Ba người nhìn nhau, không khí rơi vào một khoảng lặng đầy vi diệu. Sau cùng, lão thợ rèn thở dài, xua tay bất lực:
“Thôi được rồi, cứ đặt cọc trước. Nhưng nhớ cho kỹ, phần còn lại phải trả đủ. Đừng có quỵt nợ đấy!”
Yên Nhiên Tuyết gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Ra khỏi Thiên Huyền Binh Khí Các, Yên Nhiên Tuyết vừa đi vừa thở dài. Hệ thống lên tiếng, giọng điệu đầy thương cảm:
“Ký chủ, hiện tại cô có tổng cộng 3050 linh thạch. Nếu trả đủ cho lão thợ rèn, cô sẽ chỉ còn lại… 50 linh thạch.”
Bước chân Yên Nhiên Tuyết khựng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, lòng bỗng tràn ngập một cảm giác khó tả.
“50 linh thạch…”
Một con số đau thương!
Gia tài của nguyên chủ cố gắng tích góp trong nhiều năm và cộng thêm số linh thạch tông môn hỗ trợ mỗi tháng, giờ chỉ trong nháy mắt lại trở về thời kỳ “nghèo đói”.
Hệ thống im lặng vài giây rồi an ủi:
“Thôi mà ký chủ, dù gì cũng sắp có một thanh kiếm xịn rồi! Nghĩ theo hướng tích cực đi, vận xui sẽ không bám theo cô nữa, người ta hay nói ‘Của đi thay người’…”
Yên Nhiên Tuyết cười lạnh: “Ta cảm thấy người đi chính là ta chứ không phải của.”
Hệ thống: “…”
Cảm giác này… thật sự không ổn chút nào!