Dị năng hệ Mộc thời mạt thế vốn dĩ là khắc tinh của mọi loại ô nhiễm và độc tố, khi luồng năng lượng êm dịu này tiến vào vùng biển tinh thần đang sục sôi như chảo lửa của Hoắc Tư Thần, nó giống như một cơn mưa rào tưới mát mảnh đất khô cằn nứt nẻ.
Những sợi rễ thần kinh đang gào thét vì đau đớn bỗng dưng được vuốt ve, xoa dịu.
Động tác bóp cổ của Hoắc Tư Thần đột ngột khựng lại, ánh sáng đỏ ngầu trong đáy mắt anh lóe lên sự giằng xé kịch liệt, đôi lông mày nhíu chặt lại, dường như đang cố gắng lấy lại một chút lý trí mỏng manh từ trong vực thẳm điên cuồng. Sự tĩnh lặng hiếm hoi len lỏi vào não bộ khiến lực tay của anh bất giác nới lỏng.
Lâm Thư Nhi rơi phịch xuống sàn, cô ôm cổ ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí vào.
Nhìn người đàn ông cao lớn đang lảo đảo lùi lại hai bước đưa tay ôm đầu, hơi thở dốc dồn dập, Lâm Thư Nhi biết rõ thời gian anh tỉnh táo lại sẽ không kéo dài, một khi cơn đau từ bạo động ập tới lần nữa, anh sẽ lại ra tay.
Cô phải đập nồi dìm thuyền, thiết lập cho mình một thân phận không thể bị giết!
Lâm Thư Nhi đưa tay lên đầu, âm thầm dùng dị năng làm nhiễu loạn chip nhận thức được cấy sau gáy, tạo ra tín hiệu hỏng hóc giả.
Sau đó, cô ngước cái mặt nhỏ nhắn, trắng bệch nhưng ngập tràn nước mắt lên.
Đôi mắt to tròn, long lanh nước mang theo sự tủi thân, hoảng loạn nhưng lại ngập tràn vẻ ỷ lại và tin tưởng vô điều kiện nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu đang dần khôi phục tiêu cự của người đàn ông.
Giây tiếp theo, cô vắt kiệt sức lực nhào thẳng về phía trước, lao gọn vào trong lồng ngực vững chãi, nóng hầm hập của Hoắc Tư Thần, hai cánh tay mảnh khảnh gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc của anh, sống chết không buông.
Vừa dụi gương mặt nhỏ bé đầy nước mắt vào lớp quân phục nhàu nát của anh, Lâm Thư Nhi vừa nức nở cất tiếng gọi mềm nhũn, run rẩy: “Chồng ơi… em sợ quá…”
Toàn bộ cơ bắp trên người Hoắc Tư Thần lập tức đông cứng lại như một bức tượng đá.
Bàn tay đang định vươn ra đẩy kẻ xâm nhập đi khựng lại giữa không trung, cơn đau đầu dường như cũng bị sự vô lý của tình huống này làm cho đình trệ.
Hoắc Tư Thần anh, làm Nguyên soái cấm dục ba mươi năm chưa từng để phụ nữ đến gần quá một mét, vì gen bạo động mà bị y học Tinh tế kết án cả đời không con, nay lại bị một cô gái lai lịch không rõ ôm chặt cứng, khóc lóc gọi bằng hai chữ “chồng ơi”?