Đến nội dung chính

Chương 2: Không còn sự lựa chọn nào khác

admin 542 Chữ Cài Đặt

Lớp màng này tối đa chỉ duy trì được mười phút, cô phải tìm một bến đỗ trước khi dị năng cạn kiệt.

Lâm Thư Nhi quét mắt nhìn quanh vùng không gian tĩnh mịch, giữa muôn vàn mảnh vỡ của con tàu thương mại, ánh mắt cô khóa chặt vào một cỗ máy khổng lồ đang trôi dạt cách đó không xa.

Đó là một chiếc cơ giáp hình người màu đen tuyền, lớp vỏ hợp kim hấp thụ ánh sáng khiến nó trông như một con dã thú đang ngủ say giữa vũ trụ. Mặc dù bề mặt cơ giáp chằng chịt những vết chém sâu hoắm rỉ ra luồng năng lượng màu xanh lam, minh chứng cho việc nó vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, nhưng thiết kế khí động học hoàn mỹ và biểu tượng “Hắc Long” chạm khắc trên khiên vai đủ để cho thấy đây là một cỗ máy chiến đấu cấp SSS.

Chỉ có điều, chiếc cơ giáp này đang ở trạng thái mất kiểm soát, những tia lửa điện xẹt qua xẹt lại quanh buồng lái, hệ thống tản nhiệt phun ra những cuộn khói trắng xóa.
Rõ ràng, người điều khiển bên trong đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

“Không còn sự lựa chọn nào khác.”

Lâm Thư Nhi hít một hơi thật sâu, cô đạp mạnh chân vào thành tàu đang sụp đổ, mượn phản lực lao vút về phía chiếc cơ giáp đen.

Tám phút… Sáu phút… Bốn phút…

Lớp màng xanh lục trên người cô bắt đầu nhấp nháy liên hồi, biểu hiện cho việc dị năng sắp chạm đáy. Cuối cùng, khi chỉ còn cách buồng lái chưa đầy ba mét, cô hội tụ toàn bộ sức mạnh còn lại vào nắm đấm, nện mạnh lên nút mở khóa khẩn cấp ẩn dưới lớp giáp ngực.

“Xì…”

Cửa khoang khẩn cấp trượt mở ra một khe hẹp, áp suất chênh lệch lập tức hút tuột cô vào bên trong.

Ngay khi cánh cửa bằng hợp kim siêu nặng đóng sầm lại phía sau lưng, Lâm Thư Nhi ngã nhào xuống sàn kim loại lạnh ngắt, cô há miệng thở dốc, tham lam hít lấy bầu không khí chứa oxy.
Thế nhưng, luồng khí cô vừa hít vào lại nóng rực như dung nham.

“Tít… Tít… Cảnh báo! Mức độ bạo động tinh thần lực trong buồng lái vượt ngưỡng 300%. Nguy cơ tự hủy rất cao.”

Tiếng AI cảnh báo bằng máy móc vang lên chói tai, kèm theo đó là ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục nhuộm cả không gian chật hẹp thành một màu máu kỳ dị.

Lâm Thư Nhi lảo đảo chống tay đứng dậy, đập vào mắt cô là cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Trên chiếc ghế Chỉ huy bọc da thú tinh tế ở chính giữa buồng lái, một người đàn ông đang bị trói bởi bốn sợi xích hợp kim kiềm chế từ tính.

Anh mặc bộ quân phục màu đen viền vàng, trên cầu vai lấp lánh quân hàm Nguyên soái cao quý nhất của Đế quốc, nhưng lúc này, vẻ oai phong lẫm liệt đó đã bị thay thế bởi sự điên cuồng đến mức cực hạn.