“Ở Trạm Không gian có lớp cách âm tuyệt đối, không có tiếng ồn.” Anh cố gắng giải thích bằng tư duy logic khô khan của một quân nhân.
Lâm Thư Nhi kiên quyết lắc đầu, nước mắt tuôn rơi lã chã: “Em mặc kệ! Anh là chồng em, tại sao vợ chồng lại không được ngủ cùng nhau? Có phải anh chê em phiền phức nên muốn vứt bỏ em không?”
Sự ỷ lại tuyệt đối và tiếng khóc nức nở của cô giống như một sợi dây leo mềm mại nhưng dai dẳng, quấn chặt lấy trái tim vốn dĩ khô cằn của Hoắc Tư Thần, anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cuối cùng cũng thở dài một tiếng bất lực.
“Chỉ đêm nay thôi.” Hoắc Tư Thần thỏa hiệp.
Anh xoay người, bước lại ngồi xuống sát mép giường, thân hình anh cứng đơ như một tảng đá, lưng thẳng tắp.
Lâm Thư Nhi mỉm cười đắc ý trong bóng tối.
Cô lập tức kéo chăn lên, tự giác nhích lại gần, ngoan ngoãn cuộn tròn người áp sát vào bắp đùi rắn chắc của anh, nhiệt độ từ cơ thể người đàn ông truyền sang mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Chưa đầy mười phút sau, nghe tiếng hít thở đều đặn của cô gái bên cạnh, Hoắc Tư Thần mới từ từ quay đầu lại.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn và vô hại.
Anh cảm nhận sự yên bình hiếm hoi trong não bộ, yết hầu lại một lần nữa trượt lên xuống kịch liệt. Hơi thở nam tính bị đè nén từ lâu bỗng nhiên rục rịch trỗi dậy một cách khó kiểm soát.
Hoắc Tư Thần đột ngột đứng phắt dậy, sải bước dài đi thẳng vào phòng tắm.
Ngay sau đó, tiếng nước lạnh xả xuống ào ào vang lên trong đêm đen tĩnh mịch.
…
Ánh sáng nhân tạo trong phòng nghỉ của Trạm Không gian từ từ chuyển sang dải màu vàng ấm áp, báo hiệu một ngày mới theo chu kỳ sinh học của Thủ đô Tinh.
Lâm Thư Nhi cuộn tròn trong chăn, khẽ cựa mình, cảm giác trống trải bên cạnh khiến cô lờ mờ mở mắt.
Người đàn ông đêm qua ngồi cứng đơ như khúc gỗ bên mép giường đã không còn ở đấy. Thay vào đó, Hoắc Tư Thần đang đứng trước tấm gương pha lê toàn hình ở góc phòng.
Anh đã mặc xong bộ quân phục tác chiến màu đen tuyền, từng chiếc cúc áo bằng kim loại được cài kín kẽ lên tận yết hầu, giấu đi đường nét cơ bắp sắc sảo và hoang dã, mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt lạnh lùng không góc chết, hoàn toàn là dáng vẻ của một vị thần chiến tranh không dục không cầu.
Chỉ có quầng thâm nhàn nhạt dưới khóe mắt và hơi thở còn vương chút khí lạnh buốt giá là tố cáo việc vị Nguyên soái tối cao này đã phải dội nước lạnh xối xả suốt nửa đêm để dập tắt ngọn lửa tà hỏa xông lên từ bụng dưới.