Cúc áo sơ mi bị đứt tung, để lộ lồng ngực săn chắc cường tráng của anh, gân xanh nổi cuồn cuộn dọc theo chiếc cổ kiêu ngạo kéo lên tận thái dương, từng giọt mồ hôi lạnh vã ra như tắm, lăn dài trên gương mặt góc cạnh, thâm thúy như được tạc từ đá cẩm thạch.
Nhưng đáng sợ nhất là luồng áp lực vô hình đang tỏa ra từ người anh. Tinh thần lực cấp SSS+ đang trong giai đoạn bạo động giống như hàng vạn lưỡi dao lưỡi lam vô hình cuộn xoáy trong buồng lái, chém rách lớp đệm ghế, cào xước cả vách tường hợp kim.
Đây là Hoắc Tư Thần, Nguyên soái tối cao của Đế quốc, cũng là kẻ mang gen bạo động khủng khiếp nhất toàn cõi tinh tế.
Sự xuất hiện đột ngột của một sinh vật sống khác trong không gian kín lập tức kinh động đến con dã thú đang mất lý trí.
Hoắc Tư Thần đột ngột ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn dĩ đen thẳm nay đỏ rực như máu, con ngươi co rút lại thành một đường chỉ dọc, mang theo sát ý ngập trời ghim chặt lấy Lâm Thư Nhi.
“Rắc… Rắc!”
Sức mạnh thể chất kinh hoàng của anh bùng phát, bốn sợi xích kiềm chế từ tính vốn được thiết kế để trói voi ma mút tinh tế lại bị anh giật đứt tung như những sợi chỉ mỏng manh.
Anh lao vút khỏi ghế Chỉ huy, tốc độ nhanh đến mức Lâm Thư Nhi không kịp có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cổ họng cô đã bị một bàn tay to lớn, thô ráp, nóng rực như kìm sắt bóp chặt, lưng cô đập mạnh vào vách kim loại phía sau, hai chân nhấc bổng khỏi mặt đất.
“Cút… Trùng tộc… chết đi!”
Giọng nói của Hoắc Tư Thần khàn đặc, vỡ vụn, mang theo sự cuồng loạn không phân biệt được địch ta.
Trong cơn bạo động tinh thần, anh coi mọi sinh vật lọt vào tầm mắt đều là lũ Trùng tộc mang thù hận cần phải bị nghiền nát.
Dư chấn tinh thần lực của anh hóa thành những mũi kim đâm thẳng vào não bộ Lâm Thư Nhi, cộng thêm việc thiếu dưỡng khí khiến cô hoa mắt chóng mặt, miệng ứa ra một tia máu tươi.
Cô không thể chết ở đây được!
Lâm Thư Nhi cắn răng, đối mặt với một cỗ máy giết người cấp SSS+ đang phát điên, chống cự bằng vũ lực là tìm đường chết nhanh nhất.
Cách duy nhất để sống sót là vuốt lông con dã thú này.
Cô vận dụng chút dị năng hệ Mộc cuối cùng vừa mới khó nhọc tích tụ được dưới đáy đan điền, một luồng ánh sáng màu xanh lục dịu mát, mang theo sinh khí thuần khiết nhất của tự nhiên âm thầm truyền từ đầu ngón tay cô, thông qua bàn tay đang siết cổ cô, chạy thẳng vào kinh mạch của Hoắc Tư Thần.