“Lộ… Tử… Dương!”
Tống Noãn tức đến mức vớ lấy chiếc gối ôm ném mạnh về phía Lộ Tử Dương, nhưng anh mỉm cười đón lấy còn ôm gối hít hà.
Anh nhìn cô đầy nuông chiều: “An Tư Trạch đi rồi, em còn giận dỗi với tôi làm gì?”
Gương mặt Tống Noãn vẫn chưa hết đỏ: “Anh còn cười được à! Hay là anh lột sạch tôi ra rồi dùng móc áo treo tôi lên trước mặt An Tư Trạch luôn cho rồi!”
Mất mặt chết đi được.
Lộ Tử Dương nhếch môi, rút từ trong túi ra một bộ màu hồng: “Bộ này thấy thế nào?”
“Gì?” Tống Noãn chưa kịp phản ứng.
“Chẳng phải bảo tôi lột sạch em sao?” Lộ Tử Dương đứng đó hơi cúi người, đưa bộ đồ ra trước mặt cô, bộ nội y tinh tế gợi cảm nằm trên tay anh trông càng thêm phần ấm muội.
Mặt Tống Noãn đỏ hơn nữa, giơ chân đá anh một cái: “Anh thích thì tự đi mà mặc.”
Lộ Tử Dương giả vờ lục lọi cái túi, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối: “Chủ quán này thiên vị quá, sao toàn tặng đồ em mặc, chẳng có cái nào cho tôi cả.”
Tống Noãn thật sự bất lực với anh.
Cô đứng dậy khỏi sofa định vào phòng, nhưng Lộ Tử Dương giữ chặt cô lại.
“Chạy à?” Lộ Tử Dương kéo cô vào lòng, cơ thể mềm mại ấm áp của Tống Noãn khiến lòng anh xao động: “Noãn Noãn, thử một chút đi, cầu xin em đấy.”
Tống Noãn chính trực từ chối: “Không!”
Lộ Tử Dương dỗ dành: “Đi mà.”
“Không là không.”
“Đi mà cục cưng.”
Tống Noãn: “…”
Vừa nói chuyện, bàn tay Lộ Tử Dương vừa không yên phận mơn trớn trên người cô, tuy không chạm vào chỗ nào quá đáng nhưng cũng đủ khiến Tống Noãn rạo rực.
Cô kìm nén vùng vẫy, tùy ý cầm lấy một bộ có đính tai chó: “Chỉ một lần này thôi nha.”
Lộ Tử Dương mỉm cười tránh đường cho cô.
Năm phút sau, Tống Noãn sải bước từ phòng tắm ra, khoanh tay đứng hiên ngang trước mặt Lộ Tử Dương.
“Xem đi.” Cô vô cùng hào phóng: “Cho anh hai phút để chiêm ngưỡng.”
Lộ Tử Dương nheo mắt lại.
Da Tống Noãn trắng nõn nà, eo thon, bộ đồ này tuy kín đáo hơn bikini một chút nhưng lại tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài thon thả, cơ bụng hiện rõ đường rãnh săn chắc.
Rõ ràng là phong cách đáng yêu, vậy mà khoác lên người Tống Noãn lại mang một phong vị khác hẳn.
Thấy anh chỉ nhìn mà không nói gì, Tống Noãn hơi bực: “Anh nói gì đi chứ.”
“Rất đẹp.” Lộ Tử Dương cười khẽ, anh tháo kính xuống: “Được rồi, hết giờ, đi thay ra đi kẻo cảm lạnh.”
Tống Noãn lòng đầy nghi hoặc.
Cô mặc như vậy, Lộ Tử Dương thực sự chỉ đứng ngắm thôi sao?
Tống Noãn định quay vào, nhưng lại không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Lộ Tử Dương đang cúi đầu nhìn điện thoại, cơn bực bội trong lòng cô lại trỗi dậy.
Cô bước tới bên cạnh Lộ Tử Dương.
Vị trí bên cạnh đột ngột lún xuống, Lộ Tử Dương ngẩng đầu, thấy cô vẫn mặc nguyên bộ đồ đó, anh khẽ “ớ” một tiếng đầy thắc mắc, bàn tay lớn siết lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng để cô ngồi lên đùi mình.
Tư thế này rất nguy hiểm, chỉ sơ sẩy chút thôi anh sẽ “cướp cò” ngay.
Tống Noãn thầm nghĩ: Đúng là giỏi giả vờ.
Ngay lúc cô tưởng Lộ Tử Dương sẽ làm gì đó, anh lại chỉ đắp một chiếc chăn lên người cô.
Tống Noãn: “?”
Nhận ra ánh mắt của cô, Lộ Tử Dương hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì!” Tống Noãn giật phắt chiếc chăn, bực bội trùm lên đầu anh rồi quay người đi thay đồ.
Lộ Tử Dương bất lực mỉm cười, kéo chiếc chăn phủ lên đùi để che đậy sự biến đổi bất thường ở thân dưới.
Sau đó, anh coi như không có chuyện gì tiếp tục dán mắt vào chiếc iPad.
Tống Noãn thay đồ xong đi ra, thấy anh vẫn đang xem máy tính bảng, cô nhíu mày ghé sát vào xem.
Cô muốn xem xem thứ gì mà hấp dẫn hơn cơ thể cô.
“Anh định tìm việc làm à?” Thấy trang web tuyển dụng, Tống Noãn rất ngạc nhiên: “Không định làm ở hộp đêm nữa sao?”
Ánh mắt Lộ Tử Dương oán trách cô, nói: “Giờ em hết tiền bao nuôi tôi rồi, nếu tôi bị người đàn bà khác nhìn trúng rồi dắt đi, em không đau lòng sao?”
Tống Noãn đáp: “Tạm thời anh đừng có nhắc đến chuyện tôi hết tiền nữa.”
Nói xong cô mới nhớ ra mình vừa lấy được một chiếc thẻ ngân hàng từ chỗ Cầm Uyển.
Kiểm tra thử, bên trong có năm trăm triệu.
Tiếng cười của Lộ Tử Dương vang lên: “Tôi cứ tưởng ít nhất cũng phải tiền tỷ, thành ý nhà họ Tần thế này thì cũng khó coi quá rồi.”
“Có còn hơn không.” Tống Noãn cứng miệng, con số này quả thực nằm ngoài dự kiến của cô.
Nhà họ Tần sao có thể không biết cô đã chịu uất ức nhường nào trong chuyện này, năm trăm triệu… như bố thí cho cô vậy.
Tống Noãn thở dài.
Lộ Tử Dương vốn là trai bao làm hộp đêm, muốn chuyển sang làm một công việc tử tế đàng hoàng không phải chuyện dễ dàng.
Nếu là trước đây, Tống Noãn có thể tùy ý đưa anh vào công ty.
Nhưng đó là trước đây, giờ cô đã lực bất tòng tâm rồi.
“Anh muốn tìm việc gì?” Tống Noãn hỏi: “Hay là tôi đưa anh một trăm triệu, anh khởi nghiệp nhé?”
Cô ngẫm nghĩ lại nói: “Tối đa hai trăm triệu thôi, số tiền còn lại tôi phải dùng để thuê người tìm Thái Ân Hoa.”
Lộ Tử Dương dừng tay, trêu chọc: “Dự án quan trọng nhất của tôi bây giờ là hầu hạ em cho tốt. Đợi em kế thừa TN, thì nửa đời sau của tôi có thể trông cậy hết vào em rồi.”
Tống Noãn lườm anh: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà.”
Lộ Tử Dương đưa máy tính bảng cho cô xem: “Tôi nhận được thông báo phỏng vấn rồi.”
“Luật sư?” Tống Noãn trợn tròn mắt.
“Ừm.” Người đàn ông kiêu hãnh hất cằm.
Tống Noãn không thể tin nổi: “Anh thực sự là luật sư sao? Thế sao anh lại đi làm cái nghề kia?”
Lộ Tử Dương nhếch môi, đặt máy tính sang bên cạnh, bế thốc Tống Noãn lên đi về phía phòng ngủ.
Anh không thể nói, làm trai bao là giả, để tiếp cận cô mới là thật.
“Làm trai bao kiếm tiền nhanh.” Lộ Tử Dương đặt cô xuống giường.
Tống Noãn nhớ lại lời An Tư Trạch nói, nhà Lộ Tử Dương từng phá sản. Anh đi làm nghề này để kiếm tiền nhanh, lẽ nào là vì trả nợ cho gia đình do phá sản để lại?
Tống Noãn hỏi: “Anh nợ tiền sao?”
Lộ Tử Dương nhướng mày, nghiêng người lên giường, một tay chống thân mình, tay kia ôm lấy vòng eo Tống Noãn, đáy mắt nhuốm màu dục vọng, giọng trầm khàn: “Noãn Noãn, chúng ta bàn chuyện nên bàn đi.”
Tống Noãn tuyệt tình đẩy anh ra: Cho bỏ cái tật lúc nãy anh không thèm chén cô! Giờ bà đấy đếch cho nữa.
“Noãn Noãn…” Lộ Tử Dương hôn lên khóe môi cô, hai đầu lưỡi như hai chiếc lá uốn lượn theo dòng nước mát, len lỏi qua từng khe đá rồi quấn quýt lấy nhau không rời.
Chẳng mấy chốc, mùi hương tinh túy của nhân loại lan tỏa khắp phòng ngủ tựa như hơi thở của mùa xuân đầy nhựa sống.
Tống Noãn mệt đến mức lịm đi.
Lộ Tử Dương bế cô vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, xong xuôi mới bế cô trở lại giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi tắm.
Lúc đi ra đã là hai giờ sáng.
Trên giường, Tống Noãn đá chăn sang một bên, áo ngủ theo tư thế ngủ phóng khoáng của cô bị đẩy lên tận ngực, để lộ chiếc bụng phẳng lì.
Lộ Tử Dương kéo lại quần áo cho cô, đắp chăn lại.
“Nóng… Tần Vũ Xuyên…”
Động tác của Lộ Tử Dương khựng lại.
Trong phòng tối om, chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt nghiêng của Lộ Tử Dương, giữa lằn ranh sáng tối khắc họa rõ nét đường nét góc cạnh của anh.
Sự đắng cay như màn đêm vô tận lan tỏa trong lòng anh.
Người trên giường lại lẩm bẩm: “Nóng quá…”
Lộ Tử Dương mím môi, bật điều hòa lên.
Đợi đến khi Tống Noãn đã ngủ say, anh mới đứng dậy rời đi.
Ngồi ở phòng khách, anh bấm một cuộc điện thoại: “Chuyện nhà họ Tống, cậu giúp tôi tra thêm lần nữa.”
An Tư Trạch đau đầu: “Tra đi tra lại mấy lần rồi, lúc Đỗ Phàm Du gả vào nhà họ Tống thì Tống Chí Nhân vẫn chưa phất lên, hai vợ chồng sống cuộc đời bình thường thôi. Chẳng phải chính cậu cũng tra rồi sao? Cậu còn chẳng tra ra được tin gì thì tôi càng chịu chết.”
“Không tra Đỗ Phàm Du nữa.”
Lộ Tử Dương cũng thấy lạ, tại sao chuyện nhà ngoại của Đỗ Phàm Du anh lại chẳng tra ra được chút manh mối nào.
Con gái mất tích nhiều năm, cháu ngoại bị đối xử tệ bạc khổ sở.
Vậy mà nhà mẹ đẻ của Đỗ Phàm Du chưa một lần ra mặt.
Anh trầm ngâm: “Thái Ân Hoa, tra người này đi.”