Đến nội dung chính

Chương 14: Phòng ngủ mới​

admin 2.070 Chữ Cài Đặt

Sau khi bản di chúc được đọc xong, bầu không khí trong thư phòng vẫn còn nặng nề, im lặng như thể từng câu chữ vừa rồi vẫn đang vang vọng trong tâm trí từng người.

Cố Tịch Miên bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia kiên cường quen thuộc. Cô quay sang, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Tuyết An – bàn tay ấy ấm áp và là chỗ dựa tinh thần duy nhất giữa những ánh nhìn dò xét lẫn áp lực từ Cao gia.

Luật sư Bạch Nhi cẩn trọng thu dọn tập tài liệu quan trọng, gật đầu với Tịch Miên ra hiệu sẵn sàng.

Vệ sĩ Tề Vũ với ánh mắt sắc lạnh và dáng đứng nghiêm nghị, lập tức bước lên, giữ vị trí phía trước và bên cạnh cô gái nhỏ – sẵn sàng đối phó mọi nguy hiểm dù là nhỏ nhất.

Cả bốn người rời khỏi thư phòng, tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa hành lang rộng thênh thang của biệt thự họ Cao. Không ai nói gì, nhưng sự hiện diện của họ như một lời tuyên bố thầm lặng: Kể từ giờ phút này, trật tự nơi này đã thay đổi.
Họ tiến thẳng về phía phòng ngủ của Cao lão gia – nơi từng là trung tâm quyền lực, giờ đây thuộc về người con gái mồ côi năm nào..

Cánh cửa thư phòng vừa khép lại sau bốn người, bầu không khí lập tức nổ tung như bị ai đó bóp nghẹt quá lâu.

Những người mang họ Cao lập tức lao vào tranh cãi, gương mặt đỏ gay, giọng nói chồng chéo.

“Không thể nào! Tất cả quyền lực lại rơi vào tay một đứa ngoại tộc?”

“Cô ta lấy gì mà điều hành Cao thị? Còn có luật sư và vệ sĩ che chắn nữa sao?”

Tiếng ghế bị đẩy mạnh va vào nền gạch, tiếng bước chân giận dữ, lời mắng nhiếc..

Cao gia bắt đầu náo loạn, như một bầy thú bị dồn vào góc. Mặt nạ lịch sự và quyền quý trong phút chốc sụp đổ.

Ngoại trừ cậu út Cao Hàn Dạ – trong bộ đồ ngủ lụa trắng thanh nhã, đang dựa vào khung cửa kính sát đất.
Cậu ngáp một cái thật dài, vẻ mặt lười biếng và thờ ơ, như thể cơn hỗn loạn sau lưng chẳng liên quan gì đến mình.

“Ồn quá..” Cậu khẽ nói, vuốt mái tóc hơi rối. Ánh mắt sâu thẳm liếc qua những người đang tranh cãi, rồi dừng lại một chút ở hướng Tịch Miên vừa rời khỏi.

Cao Chiêu Dương không nói một lời nào.

Anh siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt xanh dương ánh lên tia sắc lạnh. Không giống sự nổi giận của những người khác, anh chỉ lặng lẽ rời khỏi thư phòng. Không ai dám cản bước anh – bởi vì trong ánh mắt đó, có sự thất vọng, nhưng nhiều hơn là một cơn giông đang được nén lại.

Cao Hùng Liệt thì hoàn toàn khác.

“Cái quái gì đang xảy ra vậy?” Anh gầm lên, đấm mạnh vào mặt bàn gỗ, khiến ly trà vỡ tan tành, nước nóng bắn tung tóe.

“Cả đời theo ông ấy, chiến đấu vì tập đoàn, cuối cùng chỉ là cái bóng phía sau một đứa con gái không rõ từ đâu chui ra?”
Cơn giận của anh là thật. Mạch máu trên thái dương giật mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội. Nhưng sau cùng, anh không phá hoại gì thêm – chỉ đột ngột xoay người, bỏ lại tất cả sau lưng và rời khỏi thư phòng như một con sư tử bị tổn thương.

Cuối cùng, chỉ còn lại Cao Lăng Khiết, người anh cả – vẫn ngồi đó, trầm lặng như tượng đá.

Anh chưa nói một lời nào từ lúc tranh cãi của người lớn. Chỉ là lúc này, đôi mắt lạnh lùng của anh khẽ nheo lại, đầy tính toán.

“Chơi một ván lớn như vậy sao, ông nội?” Anh thì thầm một mình, rồi từ tốn đứng dậy, cài khuy áo vest lại chỉnh tề.

Không hề rời đi trong giận dữ. Không tỏ vẻ gì cả. Nhưng ánh mắt ấy – lại là thứ nguy hiểm nhất.

Trong phòng ngủ của Cao lão gia..

Cánh cửa gỗ lim dày nặng khẽ mở ra, hé lộ một không gian rộng lớn đến đáng kinh ngạc.

Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp gian phòng, chiếu lên từng món nội thất gỗ lim quý giá, mỗi món đều như mang theo hơi thở của quyền lực và thời gian. Bức tranh sơn dầu lớn treo trên tường – chân dung Cao lão gia khi còn trẻ – dường như vẫn đang dõi mắt theo từng chuyển động của người bước vào.

Cố Tịch Miên đứng lặng một lúc, lòng bàn tay vẫn nắm chặt tay Lâm Tuyết An, rồi khẽ hỏi:

“Chị Bạch Nhi.. những tài sản riêng mà Cao lão gia để lại cho em.. cụ thể là những gì vậy?”

Luật sư Bạch Nhi – dáng người thanh mảnh, trong bộ vest đen chỉnh tề – đặt chiếc cặp da xuống bàn trà, lấy ra một tập hồ sơ dày, lật từng trang cẩn thận như thể sợ làm rách từng con chữ.

“Về phần tài sản riêng của Cao lão gia, ngoài quyền quản lý Cao gia và chức vụ Chủ tịch HĐQT Cao thị đã được ghi trong di chúc..” Cô bắt đầu, giọng rõ ràng, sắc sảo: “.. Ông còn để lại cho em các phần sau:

Bộ sưu tập cổ vật giá trị vô giá, bao gồm tranh thủy mặc đời Tống, ngọc tỷ và bộ ấm trà được hoàng gia Anh Quốc tặng riêng.

Chuỗi bất động sản cao cấp tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, London và New York – phần lớn đứng tên cá nhân của Cao lão gia, chưa từng đưa vào hệ thống tập đoàn.

Một hòn đảo tư nhân ở Maldives – dùng để nghỉ dưỡng, có sân bay riêng và biệt thự cao cấp.

Hệ thống tài khoản ngầm ở Thụy Sĩ – với số tiền không thể công bố trong hồ sơ chính thức, nhưng theo ước tính của các chuyên viên tài chính, vượt hơn 100 tỷ USD.

Một số tài liệu tuyệt mật, được niêm phong kỹ, kèm ghi chú tay của Cao lão gia:” Chỉ mở khi con thật sự không còn đường lùi. “

Tịch Miên lặng người, ánh mắt dần trở nên trầm lặng và sắc bén hơn.

Tề Vũ bước đến gần hơn, ánh mắt quét một vòng quanh phòng như để kiểm tra an toàn, giọng trầm ấm:” Có vẻ như.. ông ấy đã chuẩn bị mọi thứ cho con từ lâu. “

Cố Tịch Miên vẫn đứng lặng, ánh mắt dán vào tập hồ sơ trước mặt mà chẳng còn nghe rõ tiếng luật sư Bạch Nhi. Cô gái nhỏ nhắn như bị nhấn chìm trong biển thông tin về khối tài sản khổng lồ mà mình chưa từng dám tưởng tượng.

Mái tóc dài khẽ lay động khi làn gió mát từ cửa sổ đập vào, nhưng đôi mắt cô lại mông lung – như thể đang lạc vào một giấc mơ không thực.

Lâm Tuyết An nhận ra điều đó. Chị gái khẽ siết nhẹ tay Tịch Miên, rồi chủ động cầm lấy xấp tài liệu phụ khác mà luật sư Bạch vừa đưa thêm.

” Tiểu Miên, em nhìn đi. Đây là bản ghi chi tiết những tài sản mà Cao lão gia đã đích thân sưu tầm, mua qua đấu giá trong nhiều năm. “Giọng Tuyết An dịu dàng nhưng đầy tỉnh táo.

Cô mở hồ sơ ra, lật vài trang đầu, chỉ tay vào từng mục:

” Bộ sưu tập đá quý và kim cương thô, phần lớn mua lại từ các cuộc đấu giá tại châu Âu.

Bốn chiếc tranh gốc của Van Gogh, Monet, Qi Baishi, hiện đang treo trong các biệt thự ở nước ngoài.

Kho xe hơi cổ và siêu xe giới hạn, bao gồm Bugatti Veyron, Rolls-Royce Phantom phiên bản vàng trắng, McLaren P1, cùng hàng chục xe chưa từng được công bố.

Bảy chiếc máy bay tư nhân, trong đó có một chiếc phản lực hạng sang Gulfstream G700 – trang bị đầy đủ phòng nghỉ và hệ thống bảo mật cấp chính phủ.

Ba chiếc trực thăng riêng, đặt tại các biệt thự ở Bắc Kinh, Hồng Kông và đảo tư nhân Maldives.

Một câu ghi chú được viết bằng tay, nét chữ nhanh và hoa mỹ: “Kho báu thật sự của ta, để lại cho đứa nhỏ có đủ dũng khí và trí thông minh.”

Tịch Miên khẽ cau mày. Đôi mắt nâu đen kia dần hiện lên vẻ kiên định. Không còn hoang mang – mà là chuẩn bị đối mặt.

“Em không thể chạy trốn những thứ này được, đúng không?” Tịch Miên hỏi, không rõ là hỏi Tuyết An, hay chính bản thân mình.

Tề Vũ đứng yên sau lưng cô, trầm giọng: “Không chạy, chỉ có tiến lên.”

“Chị Bạch Nhi.” Tịch Miên lên tiếng, giọng đều và cứng rắn: “Chuyện kế thừa chính thức.. em cần bao nhiêu tuổi mới có thể đứng tên hợp pháp toàn bộ tài sản?”

Luật sư Bạch Nhi gật đầu nhẹ, như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu hỏi này: “Dựa theo điều khoản cuối trong di chúc của Cao lão gia.” Cô nói, lật sang một tờ giấy có con dấu đỏ nổi bật: “Em sẽ trở thành người kế thừa hợp pháp duy nhất khi tròn 18 tuổi.”

“Trong khoảng thời gian từ nay đến lúc đó, toàn bộ tài sản – bao gồm cổ phần, bất động sản, kho tàng riêng và các phương tiện cao cấp – sẽ được niêm phong dưới tên em, nhưng do chị và nhóm cố vấn của lão gia giám sát chuyển tiếp.”

Tịch Miên trầm mặc, môi mím lại.

Bạch Nhi tiếp tục: “Em bắt buộc phải sống tại biệt thự Cao gia trong vòng một năm, không được rời khỏi trừ trường hợp đặc biệt. Và..”

Cô dừng lại một chút, liếc nhìn Tề Vũ và Tuyết An, rồi nói nốt: “Ba ngày nữa, em sẽ bắt đầu học tại trường trung học quốc tế Hoàng Gia, nơi Cao lão gia đã sắp xếp trước. Ở đó.. em sẽ học cùng với Cao Hàn Dạ – cậu út của Cao gia.”

Ngay lập tức, vẻ mặt Tịch Miên thay đổi. Đôi mắt cô tối lại, tia lạnh băng thoáng qua.

Cô gằn nhẹ: “Em ghét cậu ta.”

Không cần giấu giếm, không ngụy trang.

Ký ức về cái nhìn lười biếng, dáng vẻ thờ ơ và thái độ lạnh nhạt như thể cả thế giới chẳng liên quan đến mình của Cao Hàn Dạ lướt qua tâm trí cô.

Tuyết An khẽ bật cười, nhưng không nói gì.

Tề Vũ thì chỉ liếc nhẹ sang cô chủ nhỏ, rồi hờ hững nói: “Ghét cũng được. Chỉ cần đừng để bị xem thường.”

Bầu không khí trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng sau câu nói lạnh lùng của Tịch Miên.

Luật sư Bạch Nhi bất ngờ bật cười khẽ, nụ cười không quá rõ nhưng lại ẩn chứa sự hứng thú hiếm thấy. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng mang chút trêu chọc:

“Vậy.. em có ý định đuổi ai đó khỏi hộ khẩu Cao gia chưa?”

Tịch Miên khựng lại. Ánh mắt cô từ lạnh lẽo chuyển thành sắc bén, khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ.

“Chị nói vậy là.. em có quyền?” Tịch Miên hỏi, như thể đang xác nhận điều mình vừa nghe không phải đùa.

Bạch Nhi gật đầu, đưa ra một tờ phụ lục của di chúc: “Cao lão gia đã ký vào điều khoản đặc biệt: Người thừa kế hợp pháp có quyền sàng lọc lại hộ khẩu gia tộc, bao gồm quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn trục xuất thành viên gây hại cho danh dự Cao gia, với sự chứng nhận pháp lý từ luật sư Tần Khương.”

Tề Vũ khẽ nhướng mày.

Tuyết An thì nhịn cười không nổi, nhẹ nhàng nhắc: “Chà.. cái này thì không khéo vài người sắp bị bay màu rồi.”

Tịch Miên không cười, nhưng ánh mắt cô dần hiện lên tia tinh quái. Cô ngã xuống giường king size, dang hai tay hai chân thành chữ đại, cô nghiêng đầu nhìn chị gái mình, lạnh lùng nói:

“Chưa vội.”

Tịch Miên nói, giọng chậm rãi, lạnh đến mức khiến cả căn phòng chùng xuống:

“Đuổi người.. cũng phải chọn đúng lúc. Và đúng người.”