Trước khi rời đi, Chương Như quay đầu lại một chút. Cô nhìn thấy Diệp Ấn Dương tháo kính xuống, đưa tay day day mi tâm.
Đợi đến khi bị đưa xuống tầng một, Chương Như nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Văn Hòa: “Đừng khóc, chị xả giận cho em rồi.”
Chỉ là đánh chưa đã tay: “Sau này chị sẽ tìm người đánh anh ta một trận nữa!”
“A Như.” Quách Tuệ nghiêm mặt: “Em đi theo chị.”
“Vâng.” Chương Như đi theo vào phòng họp. Dáng vẻ chết cũng không hối cải của cô khiến Quách Tuệ vô cùng đau đầu: “Sự việc Văn Hòa đã nói với chị rồi, Dương Vũ quả thật có lỗi…” Nói đến đây, cô ấy dừng lại một chút, hai mày cũng nhíu chặt.
Dương Vũ bắt cá hai tay bị Văn Hòa phát hiện nên đòi chia tay. Sau khi mặt dày níu kéo không thành, anh ta đã lỡ tay đẩy Văn Hòa. Lần thứ hai là trực tiếp động tay động chân. Loại người này chắc chắn là đồ cặn bã.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Chương Như hôm nay quả thực giống như bị ma nhập.
Quách Tuệ nhắc nhở cô: “Em cũng quá kích động rồi. Dù thế nào thì em cũng không nên đánh người trong công ty, ảnh hưởng như vậy rất không tốt.” Nếu không phải Diệp Ấn Dương kịp thời giữ lại, cứ tiếp tục làm ầm ĩ lên thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
Tuy Chương Như ngang ngược, nhưng cô không phải là người vô lý với tất cả mọi người: “Xin lỗi chị Quách Tuệ, em gây thêm rắc rối cho chị rồi.”
Nhưng cô không hề hối hận vì đã đánh tên tra nam kia. Nếu được làm lại lần nữa, cô vẫn sẽ tẩn anh ta một trận!
Quách Tuệ làm sao lại không biết cô đang nghĩ gì cơ chứ. Cô ấy thở dài một hơi: “Em bình tĩnh lại đi, về nghỉ ngơi trước đã.”
Chương Như gật đầu: “Có việc thì gọi điện cho em.”
Cô đứng dậy, nhớ ra kẹo mừng của mình vẫn chưa phát xong: “Phòng Tổng giám đốc và phòng Pháp chế em vẫn chưa phát đến. Mạnh Trân Trân và mọi người nói sẽ tự đến lấy, chị Quách Tuệ đến lúc đó tìm giúp em nhé, ở ngay trong ngăn kéo của em ấy.”
Quách Tuệ quả thực bị cô chọc cho tức cười: “Được rồi được rồi, em về đi.” Ai mà còn tâm trí nhớ đến kẹo mừng của cô nữa, lúc này chắc chắn là mọi người đều đang bàn tán chuyện cô đánh người.
Cô ấy cười, Chương Như cũng cười. Cô nhếch miệng nói: “Đúng rồi, gói trà dịp tết Đoan Ngọ chắc là buổi chiều sẽ được giao đến, đến lúc đó chị bảo người nhận giúp em nhé, em đi đây~” Nói xong, cô vô cùng bình thản xách túi rời đi, còn không quên kéo Văn Hòa theo để đưa cô ấy đi chuyển nhà.
Văn Hòa vào công ty chưa được bao lâu thì đã yêu đương và dọn đến ở cùng Dương Vũ. Đồ đạc không nhiều, nhưng một chuyến xe của Chương Như cũng không chở hết được, thế là cô gọi điện thoại bảo Giai Giai đến giúp một tay.
Giai Giai lê dép lê chạy vội đến hiện trường. Sau khi nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, cô ấy nhìn Chương Như bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Trên mạng có một câu nói là “đáng yêu nhưng không có não”. Cô ấy cảm thấy chắc chắn rằng đôi khi Chương Như thật sự không có não: “Cậu tỉnh táo lại một chút có được không? Cậu họ Chương chứ không phải họ Ái Tân Giác La, trên tay cũng chẳng có đường chỉ tay thông thiên. Cứ xông xáo như vậy là sẽ bị người ta chém đấy.”
“Cậu ngậm miệng lại đi.” Nước bọt còn nhiều hơn cả nước trà. Chương Như đá cô ấy một cái: “Qua đây bê thùng đồ.”
“Chuyện tốt thì chẳng thấy phần tớ, làm cu li thì lại nhớ đến tớ.”
Giai Giai không tình nguyện bước tới khiêng đồ. Đợi đến khi chuyển đồ đến nhà Chương Như, cô ấy đột nhiên nhìn thấy móng tay của cô bị tróc một mảng: “Viên đá đính trên móng tay này của cậu đâu rồi?”
“Hửm?” Lúc này Chương Như mới phát hiện trên móng tay đã thiếu mất một viên đá pha lê hình chiếc nơ.
Chắc chắn là đã rơi mất lúc đánh Dương Vũ rồi: “Rơi lúc đánh nhau rồi.”
“Anh ta dám đánh trả động tay với cậu sao?”
Giai Giai trừng mắt: “Thằng khốn nạn! Loại rác rưởi gì mà cũng dám động tay động chân. Cậu đợi đấy, mình sẽ gọi Đỗ Tuấn cùng đi xử anh ta, đánh cho anh ta đứt mạch máu luôn!”