Chương Như quét mã thanh toán. Lúc đi ra ngoài, cô nhìn thấy một bà cụ ở cửa. Bà cụ mặc một chiếc áo sơ mi hoa, ngồi trên ghế mây tự lẩm bẩm một mình với bức tường.
Chương Như gọi một tiếng bà thím. Bà cụ ngước mắt lên nhìn cô: “Cô bé, cháu là ai vậy?”
“Cháu là A Như đây, Chương Như.”
“Ồ, con bạch tuộc à.”
Bà cụ dùng tiếng Quảng Đông đọc lại tên cô một lần, rồi lại lẩm bẩm: “Con gái con đứa đang yên đang lành sao lại đặt cái tên như vậy chứ?” Nói xong, bà cụ nhìn sang Tô Đình: “Còn cô ấy?”
“Đây là chị dâu cháu, Tô Đình.” Chương Như đáp.
Bà cụ chằm chằm nhìn vào bụng Tô Đình một lúc: “Sắp sinh rồi.”
“Đúng vậy thưa bà thím.”
Tô Đình mỉm cười đáp lại bà: “Ngày dự sinh ngay trong tháng này ạ.”
Thấy bà cụ vươn tay về phía mình, cô ấy cũng không hề sợ hãi mà bước lên phía trước một chút, để bà cụ tiện tay sờ được.
“Là con gái.” Bàn tay bà cụ hơi run rẩy do sinh lý, sờ nhẹ lên bụng Tô Đình: “Con gái thì tốt, sinh con gái sẽ chậm già.”
Chương Như chớp mắt nhìn Tô Đình, nhưng bà cụ đã rút tay về, ôm con mèo đang cuộn tròn bên cạnh vào lòng: “[1] Vòng vòng xoay, vườn hoa cúc… Mẹ gọi tôi đi xem thuyền rồng…”
Bà cất giọng trầm thấp hát một bài đồng dao Quảng Đông.
Chương Như thở dài một hơi, cùng Tô Đình đi về.
Bệnh Alzheimer, những người bị mắc kẹt trong dòng thời gian.
Chồng của bà thím này qua đời sớm, một mình bà dần mắc phải căn bệnh này rồi còn suýt đi lạc.
Để chăm sóc bà, con cháu trong nhà đã dọn về đây sống. Bọn họ sợ bà lại đi lạc nên mở lại tiệm tạp hóa.
Trí nhớ bà cụ có thể đã mất, nhưng việc trông tiệm đã trở thành một loại bản năng. Chỉ cần tiệm mở cửa thì bà sẽ ngồi ở đây, dù cho bà thậm chí không biết thối tiền.
“Haiz, thật đáng thương.” Mắt Chương Như hơi ươn ướt. Đúng lúc cô đang đa sầu đa cảm thì nhận được điện thoại của Giai Giai: “Bà tám, tối nay đi nhậu nhé.”
“Ở đâu?”
“Thập Tam Đường, tớ đặt bàn rồi.” Giai Giai ngáp một cái thật dài ở đầu dây bên kia: “Xe tôi mang đi bảo dưỡng rồi, bà tiện đường thì đến đón tôi đi.”
“Biết rồi, lui ra đi.” Chương Như cúp điện thoại xong, Tô Đình liền hỏi ở bên cạnh: “Muốn đi chơi sao?”
“Tối mới đi, chưa đi sớm thế đâu.” Chương Như cảm thấy mình vẫn có thể ngủ thêm một giấc, lại muốn ra tiệm gội đầu.
Cô vuốt tóc mái, vừa về đến nhà đã thấy Chương Tuyết Dương đút hai tay vào túi quần đóng giả Ngô Ngạn Tổ.
Nhớ lại chuyện anh ấy vừa trù ẻo mình, Chương Như lại bốc hỏa. Cô cố ý nói lớn tiếng với Tô Đình: “Đợi chị sinh xong, chúng ta đi Lạp Đức nhảy nhót nghe nhạc, có quán mới, sung lắm!”
Chương Tuyết Dương quay đầu nhìn cô, không chút biểu cảm.
Gương mặt này đúng là làm giảm nhiệt độ. Sau khi Chương Như chào tạm biệt người lớn trong nhà, cô dè dặt đi vòng qua anh ấy.
Chương Tuyết Dương gọi cô lại: “Muốn công việc thuận lợi thì tự mình tém tém lại một chút, đừng có cả ngày cứ như chạm phải dây điện vậy.” Tính cách quá bốc đồng và thẳng thắn sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi.
Ai chạm phải dây điện chứ? Chương Như muốn cãi lại, nhưng há miệng ra lại nghẹn ứ một ngụm không khí. Cuối cùng, cô đành buồn bực gật đầu: “Biết rồi!” Nói xong, cô vội vàng vung vẩy chìa khóa xe rời đi vì sợ anh ấy lại lải nhải.
Tô Đình trách móc Chương Tuyết Dương: “Anh đừng luôn đả kích Tiểu Như nữa.”
Cô ấy cảm thấy Chương Như thật ra rất muốn làm ra chút thành tích, muốn nhận được sự công nhận của anh ấy: “Nói chuyện tử tế đi, anh xem Tiểu Như đều sợ anh rồi, không dám ở lại trước mặt anh lâu hơn đâu.”
Chương Tuyết Dương không hề đả kích mà chỉ nhắc nhở: “Em thật sự nghĩ em ấy sợ ai sao? Quay đi quay lại, em xem có chuyện gì mà em ấy không dám làm?”
Từ nhỏ Chương Như đã biết tỏ ra ngoan ngoãn, gặp ai cũng cười híp mắt, nhưng thực tế con người này trơn tuột khó nắm bắt lại còn rất gai góc.
Lúc cay nghiệt lên thì cái miệng đó đúng là hết thuốc chữa, đắc tội với người khác lúc nào cũng không hay.