Chương 30:
Cô ta chỉ tay vào mặt của tôi. Cô ta bước tới giơ tay lên, cái tay của cô ta chưa kịp rơi xuống đã có người xung quanh giữ cô ta lại.
Một thanh niên khuyên: “Cô đừng như vậy”.
Những người còn lại cũng vay lại an ủi cô ta, không ai còn chú ý đến tôi và nàng. Nhưng cô ta vẫn không biết việc bản thân ngay ra lớn đến cỡ nào.
Cô ta vẫn nhìn tôi và tuôn ra những lời nói thô tục nhất.
Lúc này tôi mới có thời gian nhìn lại cho rõ. Những người trong phòng này không ai quan tâm tới nàng. Cho dù nàng là người bị hại. Trong mắt họ chỉ có lợi ích mà không có lẽ phải. Sao công ty có thể nhận những người này vào lớp.
Tôi đưa ra một quyết định, ngày hôm nay tất cả các bộ phận hôm nay sẽ bị điều tra lại một lần nữa. Những ai không đủ yêu cầu thì sẽ bị sa thải.
Lúc này có một người đàn ông từ bên ngoài đi vào.
Người đàn ông đã ngoài năm mươi, ngoại hình cũng chỉ tương đối, không quá cao và thêm một cái bụng bia. Đúng kiểu người ăn không ngồi rồi, vô cùng rãnh rang.
“Cha”, cô ta chạy nhanh lại người đàn ông đó và hô lên.
Lúc này tôi mới biết đó là cha của cô ta, và tất cả nhân viên trong phòng cũng nhìn về phía người đàn ông, sau đó lại nhìn về phía tôi. Trong mắt họ tôi có thể nhìn thấy sự chế nhiễu từ họ.
Tôi lạnh lùng cười. Tôi biết tại sao họ lại nhìn tôi như thế. Nhưng họ lại không biết tôi chính là người không thể đụng tới nhất.
Cô ta lôi lôi kéo kéo người đàn ông đến trước mặt tôi, cô ta nói: “Cha cô ta dám đánh con”. Cô ta chỉ vào tôi nhưng thể tôi mới là người làm sai ở đây.
Và người đàn ông bước đến trước mặt tôi, hỏi: “Cô là người bộ phận nào? Thôi dù cô ở bộ phận nào thì chỉ có một đường thôi. Cút đi”.
Nhìn thấy thái độ này tôi biết ông ta không nhận biết tôi.
“Ông là ai mà dám đuổi việc tôi?” Trong giọng nói của tôi mang theo sự thách thức.
“Cô gan không nhỏ đó, cô gái. Tôi mà cô cũng không biết à. Nói cho biết cô đừng có ngất nha. Tôi là giám đốc điều hành của chi nhánh thành phố C”. Ông ta nói với thái độ vênh váo.
Và đây là thái độ mà tôi ghét nhất.
Ông ta lại quay sang nhìn nàng, nói: “Còn cô, nếu muốn giữ việc thì ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin đi”.
Cầu xin, tôi đang nghe cái gì vậy. Cả tôi cũng không dám nói những lời đó với này mà hắn lại dám nói với nàng như thế. Tôi không dọn dẹp hắn cho đàn hoàn thì tôi không mang tên Hàn Nguyệt.
Tôi vừa tính bước lên nói thì nàng đã cản tôi lại. Tôi nhìn nàng, nàng lại lắc đầu, sau đó tôi nghe nàng nói.
“Giám đốc, đây là lỗi của tôi, cô ấy chỉ muốn giúp tôi mà đắt tội với tiểu thư. Tôi sẽ từ chức chỉ xin ngài đừng đuổi việc cô ấy”. Nàng cúi đầu.
Tôi thật sự rất tức giận, nhưng tôi cũng cảm nhận được nàng đang quan tâm tôi. Suốt thời gian qua, cuối cùng nàng đã đáp lại tôi.
“Cô ấy là người yêu của tôi. Tôi bảo vệ cô ấy thì sao. Hơn nữa là cô ta sai, sao phải xin lỗi”. Tôi kéo nàng, âm thanh tôi phát ra chính bản thân tôi cũng nhận thấy “lạnh” rất lạnh.
Khi tôi vừa nói xong, cửa lại mở lần nữa. Bước vào là Lý An.
Người đàn ông nhận biết Lý An, ông ta tiến đến chào hỏi.
“Thư ký Lý, cô đến đây có việc gì sao?” Ông ta cười lấy lòng.
Lý An không để ý tới hắn, bước đến cúi chào tôi.
“Chủ tịch người tìm tôi”. Lý An nói.
Cả phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Không ai dám thở nói gì đến lên tiếng.
Tôi bước đến người đàn ông, lúc này đã cúi đầu không dám nhìn tôi.
“Ông còn muốn đuổi việc tôi không”. Tôi cười lạnh.
*Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Nguyệt: Thân phận thật gặp vợ rồi, sợ quá, sợ nàng giận QAQ.
Nguyễn Văn mặt không biểu tình: Ai là vợ chị.