Đến nội dung chính

Chương 1: Không phải Quý Triết của cô

admin 753 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng chiếu vào khiến Hải Nguyệt khẽ chớp chớp mi.

Cô lười biếng tỉnh dậy nhưng chưa muốn mở mắt ra. Cô cảm thấy hôm nay cơ thể mình nặng nề mệt mỏi hơn hẳn, cứ như sắp chết tới nơi rồi ấy.

Kỳ lạ, đêm qua bọn cô đâu có làm gì đâu, mà nếu có vận động cô thức dậy cũng chỉ mỏi eo một chút nhưng tinh thần luôn rất sảng khoái.

Cái trạng thái không có sức sống này là sao chứ, cô bệnh rồi?

Nghĩ tới đó, Hải Nguyệt liền mở mắt ra muốn gọi Quý Triết dậy chăm mình.

“Quý Triết…”

Cô thều thào, he hé mắt tìm kiếm gương mặt đẹp trai như thiên thần của anh.

Đây rồi, chồng yêu của cô vẫn còn đang ngủ say bên cạnh với gương mặt căng chặt…

Cái gì cơ?

Hải Nguyệt nhìn lại anh một lần nữa, sau đó lập tức giật mình bật dậy.

Cô nhìn chằm chằm Quý Triết trên giường, đúng là gương mặt của anh rồi, nhưng… không phải!
Quý Triết của cô có tóc mái dài hơn người này 1 cm, dáng nằm cũng không giống, da dẻ cũng không hoàn mỹ được như anh, nhất là nét mặt tinh khôi sạch sẽ như thiên sứ khi mới sáng sớm của anh thì hoàn toàn chẳng có. Người này có ngũ quan y hệt anh ấy nhưng chung quy vẫn đẹp trai thua người đàn ông của cô một chút.

Cô chắc chắn, tên đàn ông giống như bản rep 1:1 của Quý Triết đang cởi trần trên giường của cô này tuyệt đối không phải chồng cô.

Cái khỉ gì vậy? Ở đâu ra một bản sao giống đến mức ảo diệu như này vậy, lại còn không mặc đồ ngủ trên giường cô nữa!

Quý Triết troll cô rồi có đúng không? Muốn xem phản ứng của cô hay gì à?

Hải Nguyệt ngờ nghệch nhìn quanh phòng và bản thân một lượt.

Bày trí không đúng lắm, mấy bức ảnh chụp chung của cô và anh bốc hơi đâu rồi? Đây cũng không phải bộ áo ngủ cô mặc tối qua, mà cô làm gì có chiếc váy nào như này!
Tim Hải Nguyệt bịch bịch đập nhanh. Cái quái gì thế, Quý Triết đâu, cô đang mơ ngủ có đúng không?

Cô đang rối trí thì lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể đuối không có sức.

“Dậy rồi sao? Qua đây.”

Một giọng nói trầm lạnh mang theo ý ra lệnh rõ ràng vang lên làm Hải Nguyệt giật mình nhìn lên. Người đàn ông đã tỉnh đang nửa ngồi nhìn về phía cô với ánh mắt như dã thú nhìn con mồi không nghe lời.

Hải Nguyệt nhăn mày, cô mệt quá nên không phản ứng lại được. Nhưng giọng nói này, trừ thái độ ra thì chính là giọng của Quý Triết nhà cô không sai.

Thấy cô không động đậy, người đàn ông không vui đưa tay qua kéo cô về phía mình.

Hải Nguyệt giật mình muốn tránh ra, cô đang chưa biết hắn ta có phải chồng của mình không mà, ai cho phép hắn được động vào người cô.

Hành động tránh né của cô lại chọc người đàn ông trên giường đen mặt.
“Em lại quên mất vai diễn của mình rồi à? Tôi bảo qua đây.”

Không đợi cô chủ động, hắn đã mạnh tay kéo Hải Nguyệt lên người mình. Mùi hương nam tính tự nhiên trên cơ thể hắn khiến cô đơ ra luôn.

“Anh… là ai?”

Người đàn ông nghe cô mơ hồ hỏi thì càng sa sầm hơn, hắn khóa cô hẳn trên người mình. Động thái tránh né của Hải Nguyệt vẫn còn nhưng đã bị phân tâm đi rất nhiều, bây giờ cô đang hoang mang về người trước mặt này cực kỳ.

“Tôi là ai? Em nói xem.”

Người đàn ông lạnh giọng mang theo uy hiếp và nguy hiểm. Ánh mắt hắn u ám chờ đợi câu trả lời của cô.

Hải Nguyệt nhíu mày, đưa tay sờ lên gáy hắn, cô cúi người xuống gần hết mức có thể, đầu ngón tay xoa miết nốt ruồi son trên cổ đối phương.

Người đàn ông không biết cô muốn gì, nhưng cô áp mặt vào hắn gần như vậy, mùi hương và hơi thở trên người cô bao phủ đã khiến hắn có chút khó kiềm chế.

“Quý Triết?”

Hải Nguyệt nhỏ giọng thảng thốt.

Cô thẫn thờ, vẻ mặt đầy mờ mịt.

Anh ta thật sự là Quý Triết, nhưng cũng không phải Quý Triết của cô…