“Vu cổ?”
Chu Kính Việt kinh ngạc.
Lam Kỳ mỉm cười.
“Đúng vậy. Con búp bê đó không chỉ dính máu gà, trên lưng nó còn khắc cả tên và ngày sinh tháng đẻ của Hoàng hậu. Đây chính là thuật vu cổ điển hình. Bây giờ, cả kinh thành sẽ đồn đoán, rốt cuộc kẻ nào lại có thù oán sâu nặng với Thẩm gia đến mức dùng đến tà thuật hiểm độc này.”
Nàng nhìn về phía Long Họa.
“Huynh hãy cho người của mình lan tin, nói rằng thuật vu cổ này cần người thi triển phải có linh lực cao cường. Huynh thử nghĩ xem, trong khắp kinh thành này, người trẻ tuổi nào vừa đột phá cảnh giới tu luyện, lại có động cơ mưu hại Thẩm gia để tranh đoạt quyền lực nhất?”
Long Họa và Chu Kính Việt đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói nhỏ.
“Thái tử Chu Thanh Nguyên.”
Trong thư phòng của Hoàng đế, long án bằng gỗ tử đàn bị đập xuống một tiếng vang dội.
“Phế vật! Một lũ phế vật! Ngay trong yến tiệc của trẫm mà dám để xảy ra chuyện này! Điều tra! Lập tức điều tra cho trẫm! Dù có phải lật tung cả hoàng thành này lên cũng phải tìm ra kẻ đó!”
Chu Thanh Nguyên quỳ bên dưới, mặt cúi gằm.
“Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần nghĩ, kẻ này hành sự táo tợn như vậy, chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Mục đích của chúng là gây chia rẽ hoàng tộc ta, khiến nội bộ Thập Diên Quốc bất ổn.”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao quét qua người hắn.
“Việc này, trẫm giao cho Thẩm Trích và Cấm vệ quân toàn quyền xử lý. Trong vòng bảy ngày, nếu không tìm ra hung thủ, các ngươi tự đến Hình Bộ mà nhận tội!”
“Nhi thần tuân chỉ.”
Thẩm Trích và vị Thống lĩnh Cấm vệ quân toàn thân run rẩy, vội vàng dập đầu lĩnh chỉ.
Tại phủ Thất Hoàng tử, Lam Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn về phía hoàng cung đang sáng rực đuốc lửa, khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn.
Trò chơi, bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Đêm ở kinh thành càng lúc càng lạnh. Gió luồn qua những con hẻm, mang theo hơi sương ẩm ướt và tiếng xào xạc của lá khô.
Khác xa với sự xa hoa, tráng lệ của phủ Thất hoàng tử hay vẻ quyền uy, nghiêm mật của Đông cung, phủ đệ của Tứ hoàng tử Chu Yến Hàn lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác biệt.
Nó không nằm ở trung tâm quyền lực, mà nép mình khiêm tốn trên một con phố yên tĩnh phía tây kinh thành.
Không có tường cao hào sâu, không có lính canh gác trùng trùng điệp điệp, chỉ có một cánh cổng gỗ mộc mạc và hai chiếc đèn lồng giấy dầu tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, soi rọi tấm biển đề ba chữ “Tĩnh Dạ Các”.
Bước qua cánh cổng, người ta có cảm giác như đã đi vào một thế giới khác. Không khí xô bồ, căng thẳng của kinh thành dường như bị bỏ lại phía sau.
Thay vào đó là một không gian thanh tịnh, yên bình. Sân vườn không trồng kỳ hoa dị thảo, chỉ có vài bụi trúc xanh rì rào trong gió và một cây mai già cỗi, khẳng khiu đang chờ ngày đơm bông.
Mùi mực tàu và giấy sách thoang thoảng trong không khí, hòa quyện với hương trà xanh dịu nhẹ.
Đây không giống nơi ở của một vị hoàng tử, mà càng giống một thư viện tư gia của một bậc học giả ẩn dật.
Chu Kính Việt dẫn Lam Kỳ đi trên con đường lát sỏi, bước chân của y dường như cũng chậm lại, vẻ phóng túng, ngạo mạn thường ngày đã được thu liễm đi rất nhiều.
Y nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ này, trong lòng không khỏi có chút cảm khái.
Trong số các huynh đệ, Tứ ca Chu Yến Hàn là người y vừa kính trọng lại vừa có chút xa cách nhất.
Kính trọng vì tài năng và nhân phẩm của huynh ấy, còn xa cách là bởi con đường họ chọn đi hoàn toàn trái ngược nhau.
Một thư đồng mặc áo vải xanh bước ra đón, cung kính hành lễ: “Thất điện hạ, Tứ điện hạ đã chờ ngài trong thư phòng.”