Lam Kỳ khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia sáng đầy toan tính.
“Hắn đã muốn diễn, ắt sẽ phải diễn cho trọn tuồng. Mục tiêu của ta lần này không chỉ có mình hắn, nếu hắn không xuất hiện, ta tự khắc có phương án khác.”
Nàng định nói tiếp thì ánh mắt chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc dưới lầu. Đó là một nam nhân vận y phục thanh bạch sắc, chất liệu thượng hạng, bên hông đeo một miếng ngọc bội hình giao long màu xanh biếc. Người đang sóng vai cùng hắn chính là Minh Cung. Lam Kỳ nhìn cả hai, rồi ra hiệu cho Lam Nguyệt Y lại gần, thì thầm vào tai hắn vài câu.
Đột nhiên, tiếng đàn bên dưới thánh thót vang lên, thu hút toàn bộ ánh mắt của quan khách về phía sân khấu. Một nữ nhân từ trên lầu hai nhẹ nhàng bay xuống, gót ngọc yêu kiều điểm trên dải lụa đỏ thắm lơ lửng giữa không trung. Nàng vận y phục màu hồng ngọc, trang điểm thanh nhã, đôi mắt phượng quyến rũ nhìn xuống phía dưới, ánh mắt khóa chặt lấy bóng hình của Thất hoàng tử.
“Là Thanh Y! Hoa khôi đệ nhất Lam Nguyệt Thanh Phong!”
Các nam nhân bên dưới không khỏi trầm trồ, ánh mắt si mê không thể rời khỏi thân ảnh tuyệt mỹ ấy. Lam Thanh Y đáp xuống sàn diễn, bàn tay trắng nõn vươn ra, dịu dàng nắm lấy tay Thất hoàng tử. Giọng nàng ngọt ngào như mật, tay còn lại khẽ gỡ miếng ngọc bội hồng ngọc bên eo nhỏ.
“Đêm nay trăng thanh gió mát, nếu Thất điện hạ không chê, Thanh Y xin được cùng người đối ẩm tâm sự, chẳng hay có được vinh hạnh đó không?”
Lam Thanh Y đặt miếng ngọc bội vào tay hắn. Thất hoàng tử bật cười, siết nhẹ lấy bàn tay mềm mại của nàng.
“Mỹ nhân đã ngỏ lời, bổn công tử nào dám phụ thịnh tình.”
…
“Bẩm Cửu lang, Thanh Y đã hoàn thành nhiệm vụ.”
Lam Thanh Y kính cẩn cúi người trước Lam Kỳ. Nàng khẽ gật đầu.
“Tốt lắm. Tỷ vất vả rồi, phần còn lại cứ giao cho ta.”
Lam Kỳ thay một bộ y phục màu hồng ngọc, mái tóc đen dài buông xõa, bước đến căn phòng mà Thất hoàng tử đã đặt trước. Nàng gõ cửa rồi bước vào. Hắn ta lập tức mở to mắt, một con dao găm sắc lạnh đã trượt ra từ trong tay áo.
“Cô là ai? Không phải Lam Thanh Y. Là Thái tử sai cô đến đây?”
Lam Kỳ chỉ cười khẽ, nàng ung dung ngồi xuống ghế, tựa như đang ở trong chính phòng của mình.
“Chu Thanh Nguyên? Hắn có xứng không?”
Nghe thấy giọng điệu khinh thường tuyệt đối của nàng, Chu Kính Việt có chút bất ngờ. Hắn cười khẽ, thu lại dao găm vào tay áo. Hắn bước đến gần, ánh mắt dò xét.
“Xem ra Thanh Y mỹ nhân của ta quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Đêm đã khuya, chúng ta đừng nên lãng phí thời gian nữa.”
Lam Kỳ liếc nhìn ra cửa sổ, rồi phất tay một cái, ngọn đèn dầu trong phòng phụt tắt. Chu Kính Việt cúi người xuống, bóng tối bao trùm. Chỉ một thoáng sau, hắn lùi lại, tay thắp lại ngọn đèn dầu, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.
“Nói đi, ngươi muốn gì?”
“Ta đến đây để cứu Chu Nhất Hàn.”
Bàn tay đang rót rượu của Chu Kính Việt khựng lại giữa không trung. Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới người nàng.