Đến nội dung chính

Chương 34

admin 549 Chữ Cài Đặt

Tống Cảnh Dư rùng mình một cái, da gà dọc cánh tay nổi lên sần sùi. Cậu nhìn chằm chằm tấm thẻ lều số 3 đang nằm gọn trong những ngón tay trắng bệch của Kỷ Lăng, nhảy lùi ra sau né tránh như né tà: “Tôi không cần! Cậu giữ lấy mà xài, tôi quen nằm lều mỏng rồi, da thịt thô ráp không sợ kiến… à nhầm, không sợ gió lạnh!”

Kỷ Lăng nghiến răng ken két, bước ép tới thêm một bước, đẩy tấm thẻ về phía Tống Cảnh Dư nhằm kéo sự chú ý khỏi mình: “Cậu nhận lấy đi!”

Bàn tay Kỷ Lăng vừa vươn tới cách vạt áo Tống Cảnh Dư năm centimet, một bóng đen cao lớn đột ngột phủ xuống từ phía sau lưng Tống Cảnh Dư. Cảm giác áp bức từ nhiệt độ cơ thể bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng, mang theo sức mạnh không thể chống cự, vòng qua eo Tống Cảnh Dư, trực tiếp nhấc bổng cậu lùi ra sau, ép chặt tấm lưng gầy gò của cậu vào lồng ngực rắn chắc. Bàn tay còn lại của Cố Tầm Xuyên vung lên, mu bàn tay gạt phăng cánh tay đang giơ ra của Kỷ Lăng.
Tấm thẻ nhựa màu xanh văng khỏi tay Kỷ Lăng, rơi thẳng xuống vũng bùn lầy dưới nền đất, chìm nghỉm một nửa.

Cố Tầm Xuyên cúi đầu nhìn lướt qua tấm thẻ nhựa bẩn thỉu, ánh mắt lướt thẳng lên khuôn mặt đang tái nhợt của Kỷ Lăng. Anh vòng tay ôm siết lấy vòng eo mỏng manh của Tống Cảnh Dư, kéo cậu dán chặt vào cơ thể mình.

“Cậu ấy không cần cái lều rác rưởi của cậu.”

“Cậu ấy đi theo tôi.”

Giọng nói trầm thấp của Cố Tầm Xuyên gõ thẳng vào bầu không khí đang đông đặc của khu cắm trại. Tống Cảnh Dư ngơ ngác chớp mắt, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ bàn tay lớn đang đặt sát bên hông mình. Qua lớp áo phông mỏng, sức nóng từ lòng bàn tay Cố Tầm Xuyên truyền thẳng vào da thịt cậu, khiến Tống Cảnh Dư cứng đờ cổ, không dám nhúc nhích.

Kỷ Lăng đứng chết trân tại chỗ, bàn tay lơ lửng giữa không trung vẫn còn lưu lại vệt đỏ ửng do bị gạt đi. Cậu ta há miệng định nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tầm Xuyên, toàn bộ âm thanh đều mắc kẹt lại trong cổ họng. Xung quanh, các thực tập sinh khác dán chặt mắt xuống mũi giày, không một ai dám ho he nửa lời.
Trình Triết Diên đứng tựa lưng vào thân cây gần đó, chân mày nhíu chặt. Anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay Cố Tầm Xuyên đang đặt trên eo Tống Cảnh Dư, cảm giác ngứa ngáy xộc lên trong lồng ngực. Bước chân Trình Triết Diên toan nhích tới phía trước, nhưng Cố Tầm Xuyên đã xoay người.

“Tổng giám đốc Cố… anh đi thị sát khu trại à?” Đạo diễn hiện trường vuốt mồ hôi lạnh trên trán, rụt rè tiến tới bước nhỏ: “Vấn đề phân chia lều trại chúng tôi có thể tự sắp xếp lại, không dám phiền anh bận tâm…”