Đến nội dung chính

Chương 17

admin 500 Chữ Cài Đặt

Khuôn mặt của đỉnh lưu vạn người mê từ màu trắng bệch chuyển sang màu đỏ tía, rồi từ đỏ tía chuyển sang màu xanh mét. Anh ta chầm chậm, vô cùng chầm chậm rút bàn tay trái của mình ra khỏi túi áo.

Trên ngón tay trỏ và ngón giữa của anh ta, dính đầy một lớp váng mỡ màu vàng nhạt, xen lẫn vài vụn thịt bò xay đã bắt đầu bốc mùi do bị ủ kín.

Trình Triết Diên cúi đầu nhìn những ngón tay của mình. Môi anh ta mấp máy, bả vai run lên. Anh ta cứ đứng trân trân tại chỗ, hai mắt dán chặt vào lớp váng mỡ màu vàng nhạt cùng mấy mẩu thịt bò lấm tấm trên đốt ngón tay.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ phía sau bụi dương xỉ rậm rạp góc mười một giờ, một tiếng sột soạt vang lên. Anh quay phim số hai vạch lá bước ra, một tay đang lúi húi kéo khóa quần, tay kia xách theo chân máy quay. Anh ta vừa ngẩng đầu lên, lập tức va phải ánh mắt của Trình Triết Diên.
Trình Triết Diên lùi lại nửa bước. Anh ta hất tung chiếc gùi tre trên lưng xuống đất, cởi phăng chiếc áo khoác da đắt tiền ném thẳng vào mặt anh quay phim số hai.

“Khăn giấy ướt! Lấy khăn giấy ướt ra đây ngay cho tôi!” Trình Triết Diên gắt lên, giọng điệu run rẩy.

Anh quay phim luống cuống bắt lấy chiếc áo khoác, gương mặt hiện lên vẻ mờ mịt xen lẫn hoảng sợ. Anh ta vội vàng thò tay vào túi quần, lôi ra một gói khăn giấy ướt nhàu nhĩ đưa tới.

Trình Triết Diên giật lấy gói khăn giấy, xé rách lớp vỏ bao bì bằng một động tác dứt khoát. Anh ta rút ra liền một lúc năm tờ, chà xát ngón trỏ và ngón giữa mạnh đến mức vùng da quanh đó ửng đỏ tấy lên.

“Anh Trình… áo của anh…” Anh quay phim số hai ôm khư khư chiếc áo da, ấp úng mở miệng.

“Bỏ nó vào thùng rác đi! Đừng để tôi nhìn thấy nó thêm một giây nào nữa!” Trình Triết Diên ném nắm khăn giấy đã chuyển sang màu đục bẩn xuống đất, tiếp tục rút thêm năm tờ mới, lặp lại động tác chà xát.
Anh quay phim đi theo sau Trình Triết Diên và Tống Cảnh Dư nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ. Anh ta lén lút hạ thấp ống kính, chuyển hướng góc máy ra chỗ khác, cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

Tống Cảnh Dư khoanh tay đứng tựa lưng vào một thân cây thông, khóe môi hơi cong lên.

[Ting! Biến động cảm xúc mãnh liệt! Nhận được 100 Điểm Hữu Ái từ Trình Triết Diên! Nhận được 20 Điểm Hữu Ái từ nhân viên quay phim!]

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cậu, kèm theo tiếng pháo hoa nổ lách tách.