Sáng hôm sau, khắp tất cả các mặt báo đều đăng tin về Hạ Ngọc và Bảo Thu.
Dòng tiêu đề đỏ chót, cỡ chữ to nhất trên các trang báo mạng và báo giấy: “Cực nóng! Ông chủ chuỗi khách sạn, nhà hàng Gianh Gianh hẹn hò cùng cô chiêu nhà họ Lâm”.
Hình ảnh cậu bế cô cả vào lòng và cô nhéo mặt cậu phủ sóng khắp mạng xã hội đến cả những diễn đàn kín của giới nhà giàu.
Bức ảnh được chụp từ xa, nhưng đủ rõ để thấy ánh mắt Bảo Thu nhìn Hạ Ngọc, một ánh mắt không thể giả tạo càng không thể diễn xuất.
Ở dưới phần bình luận, đa phần mọi người đều thiên hướng hóng chuyện, có tích cực lẫn tiêu cực:
Vậy mà ai nói tin đồn đám cưới mấy năm trước của họ là báo lá cải, tức chết tôi rồi!
Trai xinh gái đẹp yêu nhau nhìn kiểu gì cũng thích mắt.
Trời ơi, nhìn cái vibe chấn động chưa kìa, cảm giác quá giống mấy truyện audio tình cảm tôi đọc mỗi tối! Nam cưng chiều, nữ quậy phá.
Chắc chắn là dạng tin lá cải như mấy năm trước thôi, mọi người cứ bình tĩnh, hai người vẫn còn độc thân, chúng ta vẫn còn cơ hội.
Nghe nói lần trước có một cô ca sĩ rộ tin hẹn hò với cậu này, chưa đầy một tiếng đã bị dập tắt. Lần này đã hơn nửa ngày sao vẫn còn chưa có động tĩnh nhỉ?
Đẹp đôi thật đấy, nhưng tôi vẫn không tin. Con nhà quyền quý mà cưới người không cha không mẹ? Chắc lại là chiêu trò PR thôi
Những bình luận trái chiều, những lời bàn tán xôn xao, những giả thuyết được đặt ra – tất cả tạo nên một cơn bão dư luận chưa từng có. Các trang tin tức giải trí đều đưa tin, các kênh mạng phân tích từng khung hình, các hội nhóm bàn tán không ngớt.
Ngay lúc nước sôi lửa bỏng, câu chuyện đang trở thành tâm điểm, ai cũng cho rằng phía nhân vật chính vẫn sẽ im lặng như trước, thì chợt tài khoản mạng xã hội của Bảo Thu bất ngờ đăng một bài viết.
Một bài viết ngắn gọn, nhưng đủ sức khiến cả mạng xã hội như nổ tung:
Xin chào! Tôi là Bảo Thu – người sáng lập chuỗi khách sạn, nhà hàng “Gianh Gianh”.
Hôm nay, tôi viết bài viết này mục đích thông báo và xác nhận một vài thông tin đang lan truyền trên mạng.
Tôi và Hạ Ngọc – người sáng lập thương hiệu thời trang “Mermaid”, đã kết hôn từ hai năm trước. Việc không thông báo đến công chúng là vì chúng tôi cảm thấy không cần thiết. Hiện tại, công khai thông tin cũng là vì nhận thấy đây là thời điểm thích hợp.
Chúng tôi vẫn chưa tổ chức đám cưới, vì vợ tôi đang có vấn đề về sức khỏe. Khi nào tình trạng cô ấy ổn định hơn, chúng tôi sẽ thông báo.
Mọi lời vu khống hoặc thông tin sai lệch nhằm kích động hay vu lợi đều sẽ được luật sư của chúng tôi thu thập và xử lý theo quy định của pháp luật. Vì vậy, xin hãy cẩn trọng với lời nói của mình.
Xin cảm ơn và chúc mọi người một ngày tốt lành.
Đính kèm với bài viết là hình ảnh giấy xác nhận đăng ký kết hôn của hai người, với con dấu đỏ, chữ ký rõ ràng, không thể chối cãi.
Toàn dân mạng và phía cậu ấm, cô chiêu của Trúc Hoa như nổ tung. Ai nấy đều không tin vào sự thật này.
Họ đã nghĩ đó chỉ là tin đồn, đã nghĩ đó chỉ là chiêu trò PR, đã nghĩ rằng một cô gái như Hạ Ngọc sẽ không bao giờ chọn một người đàn ông như Bảo Thu.
Bình luận dưới bài viết tăng vọt từng giây, từ vài trăm lên vài nghìn. Các trang báo đua nhau đăng lại, các kênh truyền thông gọi điện xin phỏng vấn, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Sau khi đăng bài viết, Bảo Thu ngước lên nhìn cô gái đang còn ngái ngủ ngồi ăn ngũ cốc phía trước. Mái tóc cô hơi rối, mắt còn lim dim, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp kiều diễm, quyến rũ lạ thường.
“Em chắc chắn… không hối hận?”
Sáng nay khi vừa ngủ dậy, Hạ Ngọc đã bảo cậu có thể công khai chuyện hai người kết hôn. Khiến ai đó đứng hình mất vài phút, vui đến mức tim đập không kiểm soát.
Cô cả vừa nhai ngũ cốc trái cây, vừa đáp một cách hờ hững:
“Có gì mà hối hận?”
“Tại sao… em lại muốn… công khai? Nếu lỡ… sau này…”
Cậu không nói hết câu. Nhưng Hạ Ngọc hiểu.
Cậu vẫn nghĩ rằng cô có thể thay đổi ý định, vẫn nghĩ rằng cô có thể yêu người khác, vẫn nghĩ rằng mình không xứng đáng.
Nhìn dáng vẻ lo lắng của người đàn ông, đôi mắt trong veo nhưng đầy bất an kia khiến Hạ Ngọc không thoải mái.
Cô đặt muỗng xuống, vẻ mặt đanh lại, nói:
“Bảo Thu, có vẻ tối qua tôi chưa nói rõ nên cậu không hiểu.”
Đối diện với sự nghiêm túc hiếm khi của cô, cậu vô thức nuốt nước bọt, nắm lấy ống quần, mím môi nghe. Dù cho bây giờ đã là ông chủ sở hữu khối tài sản nổi bật trên đất nước, thì đối diện với Hạ Ngọc, cậu vẫn là chàng thiếu niên hiền lành, tự ti năm nào.
“Chúng ta không cần phải giấu chuyện kết hôn. Vì cho dù tương lai tôi hoàn toàn khỏi bệnh, tôi cũng không có ý định lấy người khác.”
Giọng cô đều đều, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng, chắc chắn:
“Chuyện này không phải vì cảm động những việc cậu làm cho tôi, mà chỉ đơn giản là vì tôi cảm thấy… ở cạnh cậu rất thoải mái, rất vui vẻ.”
Trong bài hát “The rose” của Amanda McBroom, có một đoạn như thế này:
Far beneath the bitter snow.
Lies the seed that with the sun”s love
In the spring becomes the rose
Hiểu đơn giản là:
Ở tận bên dưới lớp tuyết dày lạnh buốt.
Có hạt giống đang nương nhờ tình yêu của mặt trời.
Đến mùa xuân sẽ nở rộ thành cánh hồng.
Chuyện tình cảm của hai người họ cũng tựa như vậy. Cả hai đều là hạt giống vào những thời điểm khác nhau, dựa vào tình yêu của mặt trời là sự dịu dàng của đối phương, mà chống chọi lại được sự lạnh giá của mùa đông, tức những đau thương của cuộc đời. Và đợi đến thời điểm thích hợp sẽ nở rộ rực rỡ không gì sánh bằng.
Khóe mắt của ai đó đã đỏ hoe.
Ánh nắng của ngày mới soi rọi từng ngóc ngách tăm tối của ngôi nhà, cũng làm cho trái tim Bảo Thu ấm áp hơn bao giờ hết. Những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua khe rèm, đậu trên mặt bàn, trên tóc Hạ Ngọc, trên bàn tay đang run run của cậu.
Thấy cậu im lặng, không phản ứng với lời nói của mình, cô cả lại đỏng đảnh, nhăn mày, khoanh tay, giọng trở về vẻ kiêu kỳ quen thuộc:
“Sao không nói gì? Hay cậu mới là người hối hận, muốn lấy vợ thứ hai chứ gì. Tôi biết ngay…”
Hạ Ngọc còn chưa dứt câu, đã bị người kia nâng mặt. Một xúc cảm nhẹ nhàng trên môi, khiến cô mở to mắt.
Người đàn ông đứng lên, nghiêng người qua bàn, ôm lấy mặt cô mà hôn sâu.
Nó là một nụ hôn đầy chiếm hữu, đầy cam kết, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, và không muốn để nó trôi qua.
Nụ hôn này được sự chứng giám của mặt trời. Không giống với nụ hôn đầu tiên của hai người 10 năm trước – được ánh trăng thấp thó sau làn mây lén lút, thẹn thùng nhìn.
Nụ hôn đầu tiên của họ là bí mật giữa cậu và ánh trăng. Còn nụ hôn này, nó được ánh sáng ban ngày soi rọi, được cả thế giới nhìn thấy, và đó là điều mà Bảo Thu đã khao khát suốt mười năm qua.
Họ hôn rất lâu.
Bảo Thu ôm hôn cô từ phòng bếp cho đến phòng khách. Cậu đè cô ở ghế sofa, chiếm lấy hơi thở của đối phương.
Đầu Hạ Ngọc ong ong lên. Chưa bao giờ nghĩ rằng đồ nói chậm lại có một mặt khác đến thế. Một mặt đầy dục vọng chiếm hữu và tham lam.
Tay cô đẩy hai vai của người đàn ông ra, nhưng chênh lệch thể lực khiến nó chẳng có tác dụng. Thậm chí, còn khiến người kia hôn cô sâu hơn, như thể đang muốn nuốt trọn cả cô.
Mãi cho đến khi thấy cô cả không chịu nổi nữa, hơi thở đã loạn, mặt đã đỏ bừng, tay đã yếu ớt buông xuống, cậu mới rút lui.
Người đàn ông tựa đầu lên vai cô, tham lam mà hít lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng bên cổ đối phương, nói bằng giọng đã khàn đặc:
“Không cho… nói bậy.”