Đến nội dung chính

Chương 6

admin 1.056 Chữ Cài Đặt

Không ngờ đến là bởi vì, giữa cậu và đối phương chẳng có mấy tiếp xúc, nói thân cũng không quá thân, nói xa cách thì cũng chẳng đúng lắm.

“Thật không hiểu nổi. Gu của chúng mày, lạ thật đó.” Là Cassius King, một người ngoại quốc, chính là kiểu trai Tây tóc vàng mắt xanh, đã vậy còn có hình xăm, trông điển trai và thu hút vô cùng. Nhưng thật ra gia đình hắn đã định cư ở đây từ lâu.

“Cassius nói đúng rồi đó. Gu của tụi mày lạ quá, không biết tên nhãi họ Bạch tầm thường đó có gì mà sao tụi mày nhắc nó mãi vậy?” Axel Neville cũng giống với Cassius, gia đình có sản nghiệp ở đây nên cũng định cư ở lại từ lâu.

Mấy người bọn họ gần như ở cùng một khu nên quen biết nhau là chuyện rất bình thường.

“Tụi mày ít chú ý đến tên đấy, cũng không học cùng trường với bọn tao nên không hiểu đâu…” Là chất giọng của cậu thiếu gia Phó Âu Duật đây mà.
Với câu nói đầy ý vị thâm sâu mà chỉ bọn họ có thể hiểu, dường như đã bắt được ý tứ ẩn chứa trong câu nói đó của Phó Âu Duật, bỗng cả phòng lại cười ầm lên.

Chờ đến khi tiếng cười dần tan đi, thanh âm của Âu Thiên Dật lại vang lên: “Thế, Dã Ảnh, mày định khi nào chia tay với cái tên họ Bạch ấy?”

“Hả? Tại sao lại phải chia tay?”

“Gì vậy cái thằng này?! Đừng nói là mày yêu nó thật rồi nha…” Âm giọng vang dội của Lạc Phong Hồi lớn đến mức, mà ở bên ngoài Bạch Thế Nhất nghe rõ mồn một, như thể cậu đang đứng sát bên bọn họ để nghe vậy.

“Không! Tụi mày nghĩ cái quái gì vậy? Làm sao mà tao yêu một thằng đực rựa được. Chẳng qua chưa chia tay là vì tao thấy day dưa với nó cũng vui. Có người giúp mày giải tỏa vào mấy lúc có nhu cầu thì mày có ngu mà bỏ không? Với lại, cảm giác còn khá mới mẻ, khá khít.”
“Ồ! Ngủ rồi à?”

“Ừm.”

Tiếng cười đểu cáng của Âu Dã Ảnh lọt vào tai Bạch Thế Nhất, rõ ràng là tiếng cười trầm thấp bình thường mà cậu yêu thích nhất, nhưng giờ đây nó lại như cọc nhọn đâm xuyên qua trái tim non nớt vẫn luôn cố chống đỡ từ đầu đến tận giờ, và nó hiện tại đã chết lặng hoàn toàn.

Từng giọt nước mắt lớn như hạt châu lợp đợp rớt xuống, trượt dài trên gò má của cậu.

Thanh âm thân thuộc của những người bạn mà Bạch Thế Nhất cho rằng là thân thiết và cả người yêu cậu cứ vang vảng không ngớt.

“Mày nói vì ham vui vì cảm giác mới lạ nên mới chọn thằng Bạch Thế Nhất. Vậy còn thằng họ Chúc với thằng họ Du? Không phải hai thằng đó còn đẹp với nhìn giống nữ hơn cái thằng Bạch Thế Nhất à? Vậy chả phải sẽ dễ nuốt hơn à?”
“Nói vậy mà nghe được! Mày mù hay sao không thấy hai thằng đó ngoài cái mặt có nét nữ tính ra thì có điểm nào giống nằm dưới không?” Cassius lớn tiếng giễu cợt lại.

Âu Dã Ảnh nghe thế cũng buông điện thoại xuống, rồi hai tay tự ôm lấy vai xoa bắp tay tỏ ý quá rùng rợn. Giọng điệu hắn chê bai, nói: “Thằng Cassius nói đúng, chưa kể, hai thằng đó là anh em chí cốt. Kêu tao làm mấy trò đó với tụi nó ấy à. Eo, mới nghĩ thôi là đã nổi da gà.”

Màn hình điện thoại mà Âu Dã Ảnh vừa buông xuống và nằm trên bàn vẫn còn đang hiển thị giao diện cuộc trò chuyện với ai đó, người đấy có ảnh đại diện hoạt hình dễ thương và nữ tính, hình như đó là một cô gái.

Chả quan tâm lắm đến những gì đang diễn ra, Âu Thiên Dật bỗng chêm vào một câu chả mấy liên quan khiến cả gian phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

“Ê, Dã Ảnh, hôm nào cho anh mày thử bạn trai nhỏ của mày phát!”

“…” Âu Dã Ảnh nghe tên anh họ đột nhiên có chủ ý hết sức vô lý và hoang đường không thể tưởng cũng ngơ ra chốc lát, nhưng chả hiểu mạch não của hắn hoạt động kiểu gì mà cũng đồng ý: “Ờ, được thôi… nếu thằng họ Bạch đấy đồng ý.”

“Ê, ê, nếu vậy thì tao cũng muốn thử tên Bạch Thế Nhất đấy một lần!” Lạc Phong Hồi nhảy bổ vào cuộc trò chuyện của hai tên anh em nhà họ Âu kia.

Và sau khi Lạc Phong Hồi lên tiếng bỗng cả đám đều tỏ ý muốn thử qua mùi vị của Bạch Thế Nhất.

“Mẹ chúng mày! Sao bọn mày khôn thế!? Tao nói rồi, nếu nó đồng ý cho tụi mày chơi thì tao không có ý kiến. Dù sao thì tao cũng không định tiếp tục day dưa với nó quá lâu, khi nào chán thì bỏ. Yêu mấy em gái mềm mềm vẫn thơm ngon với sướng hơn.”

Không thể tiếp tục nghe nổi cuộc tán gẫu khốn nạn của bọn hắn thêm được nữa, Bạch Thế Nhất mặt đầy nước mắt đóng cửa lại, rồi quay người chạy vọt ngược trở về phía thang máy.

Thì ra có những thứ chính tai nghe thấy sẽ đau đớn đến vậy…

Thì ra trong mắt những người mà cậu luôn xem là người yêu, là bạn bè nhưng thật ra trong mắt họ cậu chả khác gì một món đồ chơi rẻ tiền, thích thì day dưa, chán rồi thì vứt bỏ.

Bộ lọc màu hồng của mối tình đầu cứ thế mà tan vỡ tan tành trong mắt Bạch Thế Nhất.

Cậu khi này gần như bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực kích động.

Là đau đớn, là thất vọng và tuyệt vọng. Lẽ ra, Bạch Thế Nhất cậu không nên đặt quá nhiều tâm tư tình cảm vào bọn họ mới phải…

Nhưng đối đãi thật lòng, chân thành với một người là sai sao?

Ừm, có lẽ ngay từ đầu người sai đã là Bạch Thế Nhất cậu…