“Này, này đừng khóc nữa, sao càng lau thì nước mắt càng nhiều thế này? Cậu làm từ nước à?” Giọng điệu của Âu Thiên Dật vừa gấp vừa hoang mang do không biết phải làm thế nào với người này.
Đến khi bản thân hắn nhận thức được chính mình vừa có hành động thân thiết quá trớn thì cũng ngớ người ra.
Cảm nhận được thân hình không thô không gầy với từng thớ cơ lớp mỡ vừa phải, hay thậm chí nói là mềm mại cũng không ngoa đang lặng yên ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, mà cả thân thể của Âu Thiên Dật hắn thoáng cứng đờ và có chút nóng lên một cách khó hiểu. Mãi khi nhận ra người trong lòng đang nhẹ run lên không biết vì gì, có lẽ là do vết thương bị động nên đau hay là do một điều gì khác.
Người trong lòng vừa khẽ động đậy thì Âu Thiên Dật đã bất giác đặt tay lên tấm lưng ấy mà nhịp nhịp như là đang vỗ về.
“Đ-Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ nhẹ tay hơn.” Cảm giác ẩm ướt trên đầu vai đã dần khô ráo, Âu Thiên Dật nhỏ giọng an ủi.
Bạch Thế Nhất vốn đang yên tĩnh trong vòng tay của gã trai đối diện chợt cựa quậy thoát khỏi lòng ngực hắn. Dường như cũng nhận ra tư thế hiện tại, cùng khoảng cách này giữa cả hai có phần ám muội và hơi khó nói nên cậu vội muốn rời đi. Bàn tay có vẻ nhỏ gọn đặt trên bờ ngực của Âu Thiên Dật, với một lực đẩy nhẹ hều nhưng đủ để tỏ ý kéo dài và giữ khoảng cách giữa cả hai.
“Cảm ơn cậu, Thiên Dật. Nó bớt đau hơn rồi. Phần còn lại… tôi có thể tự làm nên không cần phiền cậu nữa đâu.” Lời vừa dứt, Bạch Thế Nhất rụt rè thu chân lại.
“Giúp người thì giúp tới cùng. Để tôi, cậu đừng lộn xộn, ngồi yên!” Không để Bạch Thế Nhất kịp vùng vẫy thì hắn lại bắt lấy cổ chân cậu kéo nhẹ đến gần tầm tay.
Quả thật là động tác của Âu Thiên Dật khi này đã dịu dàng hơn nhiều so với vừa nãy, hắn hai mắt chăm chú dồn hết tập trung vào vết rách trên đầu gối trắng nõn đã xước xát chỗ trắng chỗ đỏ chỗ tím xanh.
Mọi thứ kết thúc ngay khi băng trắng cố định miếng băng gạc che chắn lại miệng vết thương, Âu Thiên Dật thở hắt ra một hơi như là vừa hoàn thành một công việc khó khăn rồi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.
“Xong rồi!”
Hơi mím nhẹ môi, Bạch Thế Nhất gật đầu một cái rồi nhỏ giọng nói với sự chân thành, đôi mắt cũng long lanh đầy vẻ biết ơn, lí nhí nói: “Cảm ơn cậu.”