Tâm bình lặng không chút gợn sóng, hay nói đúng hơn là đã chết lặng.
Hôm nay lên lớp, Bạch Thế Nhất cứ ngây ngẩn thẩn thờ như người mất hồn làm cho bạn bè cùng nhóm cũng tò mò.
“Này, Thế Nhất, cậu sao thế? Không được khỏe à?”
“Hôm nay trông cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào ấy. Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Nếu có thì cậu lên phòng y tế nghỉ ngơi đi, có gì lát tớ sẽ nói lại với giảng viên giúp cậu.”
Nói rồi, đối phương đưa tay vỗ nhẹ lên vai Bạch Thế Nhất một cái khiến cậu giật mình bừng tỉnh khỏi những suy tư.
Vội xua tay đáp lời lại bọn họ, Bạch Thế Nhất nở nụ cười nhạt nhòa không có chút ý cười nào, giọng điệu vẫn bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra: “Không sao, không sao, tớ ổn. Chỉ là hơi mệt một chút, chắc do chưa ăn sáng.”
Giờ học kéo dài, chờ đến khi kết thúc, mọi người đã rời khỏi lớp gần hết, Bạch Thế Nhất vẫn đang chậm chạp thu dọn đồ rồi lê bước có phần uể oải ra ngoài.
“Thế Nhất, cậu có chắc là ổn chứ? Sắc mặt cậu tệ lắm.”
“Tớ không sao thật mà.” Nói xong, cậu còn niềm nở lộ ra một nụ cười trấn an với đối phương.
Đúng thế, thật ra cậu không hề có chỗ nào không khỏe, chẳng qua là do tâm trạng quá tệ thành ra sắc mặt cũng chả tốt nổi dù chỉ một chút.
Không tham gia vào chủ đề trò chuyện của mọi người, hôm nay Bạch Thế Nhất trầm lặng hơn mọi hôm, những người khác thấy cậu không có ý muốn chia sẻ nhiều nên cũng không hỏi nữa.
Lúc đang đi trên hành lang, khi sắp bước xuống cầu thang, từ phía sau chợt vang lên giọng nói quen thuộc của Lạc Phong Hồi gọi tới: “Thế Nhất.”
Cũng chẳng thắc mắc vì sao Lạc Phong Hồi lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Việc sinh viên cùng khóa cùng chuyên ngành dù khác lớp vẫn tình cờ chạm mặt nhau là chuyện rất bình thường.
Bạch Thế Nhất nghe thấy có người gọi mình nên vô thức quay đầu nhìn lại, vừa mới xoay lại thì chân cậu đạp hụt một bậc thang rồi trượt ngã xuống.
“Cẩn thận!”
May là khoảng cách từ các bậc thang đến bậc thang nghỉ cũng không dài nên Bạch Thế Nhất không bị thương gì nặng, nhưng có điều là đầu gối lại bị rách da xước xát rớm cả máu.
Cú ngã làm cho bầu không khí thoáng khựng lại giống như một cuộn phim bị bấm nút tạm dừng trong giây lát, rồi ngay sau đó mọi người liền bừng tỉnh mà vội chạy tới bên cạnh giúp đỡ người mới ngã là Bạch Thế Nhất đứng dậy.
“Bạch Thế Nhất, không sao chứ?” Lạc Phong Hồi hối hả chạy tới đưa tay tới muốn ôm lấy bả vai cậu để đỡ người dậy.
Chỉ vừa mới chạm vào, thì bàn tay của hắn bị đánh bật ra.
“Bốp!”