Đêm hôm đó, Yến Nhi đang ngủ say thì cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng che miệng mình lại. Nàng giật mình mở mắt, định hét lên thì nhìn thấy đôi mắt đen thẳm quen thuộc dưới ánh trăng mờ ảo.
“Tần Sở? Sao ngươi vào được đây? Đây là tẩm cung của công chúa, nếu bị bắt, ngươi sẽ…”
Tần Sở không để nàng nói hết câu. Hắn kéo nàng vào bóng tối của tấm rèm che, hơi thở của hắn phả sát bên tai nàng, mang theo hơi lạnh của sương đêm và một chút mùi máu tanh nhàn nhạt.
“Yến Nhi, nghe ta nói. Ta phải đi rồi.”
Yến Nhi sững sờ, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo rách rưới của hắn: “Đi đâu? Ngươi muốn trốn sao? Nguy hiểm lắm, phụ hoàng sẽ không tha cho ngươi đâu!”
“Ta về Sở Quốc. Ta về để lấy lại những gì thuộc về mình.” Tần Sở nhìn thẳng vào mắt nàng, bàn tay hắn nâng khuôn mặt nàng lên, ngón cái khẽ vuốt ve làn môi mềm mại.
“Yến Nhi, nàng có nhớ lời nàng nói không? Nàng nói nàng sẽ đợi ta xây cung điện hoa đào cho nàng.”
Yến Nhi gật đầu trong nước mắt, nàng chưa hiểu hết sự tàn khốc của quyền lực, nàng chỉ biết rằng người bạn duy nhất của mình sắp đi vào nơi nguy hiểm.
Tần Sở lấy ra một con dao găm nhỏ vốn dùng để gọt hoa quả trên bàn. Trước sự kinh ngạc của Yến Nhi, hắn rạch một đường sâu vào lòng bàn tay mình, rồi cũng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khẽ khàng rạch một đường nhỏ ở đầu ngón tay.
Hắn áp hai vết thương vào nhau, để máu của mình và máu của nàng hòa làm một.
“Đây là khế ước máu. Yến Nhi, từ giây phút này, máu của ta chảy trong người nàng, và máu của nàng nằm trong tim ta. Nàng không được gả cho ai, không được cười với ai, càng không được quên ta.”
Hắn thì thầm, giọng nói như một lời nguyền rủa đầy mê hoặc: “Đợi ta. Khi ta trở lại, ta sẽ mang theo cả giang sơn này làm sính lễ. Nếu nàng phản bội ta… ta sẽ giết sạch tất cả những kẻ quanh nàng, rồi bắt nàng phải nhìn ta hủy diệt thế giới này.”
Yến Nhi bị ánh mắt cuồng loạn và đau đớn của hắn làm cho khiếp sợ, nhưng sợi dây liên kết kỳ lạ từ dòng máu nóng hổi khiến nàng không thể đẩy hắn ra. Nàng khẽ thì thầm: “Ta đợi ngươi.”
Tần Sở đặt một nụ hôn lên trán nàng nụ hôn đầu tiên, không phải sự dịu dàng của người tình, mà là dấu ấn của một chủ nhân đóng lên món đồ quý giá nhất của mình.
Hắn buông nàng ra, biến mất vào màn đêm thăm thẳm, để lại Yến Nhi đứng thẫn thờ giữa căn phòng vương mùi máu và hương hoa đào tàn.
Sáng hôm sau, cả hoàng cung Đại Kỳ chấn động. Thái tử con tin của Sở Quốc đã biến mất không dấu vết, để lại một hiện trường đẫm máu của bốn tên lính canh bị cắt cổ một cách chuyên nghiệp.
Trên chiếc gương đồng trong lãnh cung, có một dòng chữ viết bằng máu đã khô: “Nợ máu trả máu. Hoa đào sẽ lại nở.”
Yến Nhi đứng giữa đám đông hỗn loạn, bàn tay nàng giấu trong tay áo vẫn còn nhói đau từ vết rạch nhỏ. Nàng nhìn về phương Nam, nơi những rặng núi mờ ảo, biết rằng cuộc đời bình yên của nàng đã kết thúc kể từ giây phút dòng máu của kẻ điên ấy thấm vào da thịt mình.