Đến nội dung chính

Chương 7: Người quen của Mễ Nhiên

admin 1.908 Chữ Cài Đặt

Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình đến trở về Quảng Đức thiền viện. Nói là nhanh chóng trở về nhưng cả đường đều giống như Mễ Nhiên bồi Hàn Thương Uyên đi du ngoạn đó đây.

Ba tháng trôi qua, bọn họ đã ở Hoàng Linh rồi. Thành Hoàng Linh náo nhiệt đông đúc, là nơi giao thoa của ba quốc gia lớn, tập trung nhiều lái buôn cũng như dân chúng nhất.

Bất kể là người nước nào, ở nơi này cũng đều không có sự phân biệt, giao lưu văn hóa diễn ra thường xuyên. Lâu dần cũng phân không rõ Hoàng Linh thuộc quốc gia nào nữa.

Hai người vào thành, đầu tiên vẫn là đi tìm khách điếm nghỉ chân. Thân thể Hàn Thương Uyên không như lúc trước, nhiều ngày đi đường sẽ mệt mỏi không chịu được. Mễ Nhiên xót người, suốt đường đi vẫn không ngừng chiếu cố, chỉ là vẫn ngăn không được người phát sốt mấy lần.
Đêm qua Hàn Thương Uyên lại phát sốt, thương đến động mạch gân cốt phải dùng thời gian hàng năm để dưỡng lại, Mễ Nhiên ôm người trên tay, cằm đặt lên trán đối phương kiểm tra độ ấm, thấy không quá nóng mới yên tâm bế nàng vào trong khách điếm.

Bọn họ dự định ở lại đây cho đến khi Hàn Thương Uyên khôi phục được một chút sức lực, dù sao Hoàng Linh cũng là địa phương tiên cảnh nổi danh, để nàng lại đây chăm tốt tâm tình cũng không phải là chuyện xấu.

Hàn Thương Uyên vốn đã tỉnh, nhưng cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên mặc kệ Mễ Nhiên bế tới bế lui, đến khi nằm lên được đệm chăn mềm mại mới phiền chán phất tay: “Tỷ ra ngoài đi, ta muốn ngủ một lát.”

Mễ Nhiên cũng không để ý chút hành động lạnh nhạt của nàng, chỉ ừ nhỏ một tiếng rồi ra ngoài sắc thuốc.
Bệnh này của Hàn Thương Uyên đến nhanh mà đi cũng nhanh, sang ngày hôm sau đã có thể khỏe mạnh xuống giường đi lại.

Chuyện vui đời người cũng chỉ có ăn ngủ rồi dạo chơi chốn bồng lai tiên cảnh, Hàn Thương Uyên cũng không nghĩ sẽ nhốt bản thân ở đây mãi, nàng đi tìm Mễ Nhiên chuyện muốn ra ngoài đi dạo, dù sao hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào vị đó, một người không tiền không quyền như nàng hoàn toàn không có quyền lên tiếng.

Băng qua hành lang dài, nguyên một tầng lầu không có bóng người khiến Hàn Thương Uyên cảm thấy kì lạ. Dù sao du khách tới đây không ít, khách điếm còn nằm ngay giữa thành, sinh ý cũng không thể kém như vậy chứ.

Xong đến khi hỏi tiểu nhị, rốt cuộc Hàn Thương Uyên cũng biết là do Mễ Nhiên đã bao nguyên một tầng chỉ để nàng nghỉ ngơi.

Nữ nhân phức tạp nhìn hướng tiểu nhị đi xa, trong lòng vừa nóng vừa không hiểu ra sao. Vì sao Mễ Nhiên phải làm đến mức đó?
Hàn Thương Uyên không rõ, chỉ là lúc này cực kì muốn nhìn thấy nàng ta. Theo lời tiểu nhị, Hàn Thương Uyên tới khu bếp nhỏ phía sau.

Khói bếp lượn lờ trên mái hiên, loáng thoáng nhảy qua mấy chiếc lá khô, chậm rãi rơi đầy góc sân nhỏ.

Khi Hàn Thương Uyên vừa đến thì Mễ Nhiên đã phát hiện ra, nàng nhìn thoáng qua nữ nhân tử y xinh đẹp kia, động tác trên tay cũng không chậm lại: “Đừng lại gần đây quá, khói bếp không tốt cho sức khỏe của nàng.”

“Được, vậy ta đứng từ xa nhìn tỷ.”, khóe môi Hàn Thương Uyên khó nhịn dâng lên, nàng tựa vào trụ gỗ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của người kia. Áo trắng mềm mại được cẩn thận vén lên lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, ngón tay tinh xảo uyển chuyển đảo qua đống hoa quả, nhìn qua cực kì không phù hợp với công việc này.

Nhưng Mễ Nhiên vẫn cực chăm chú làm.

“Mận? Còn có thanh trà?”

Mễ Nhiên ừ một tiếng, rửa tay rồi lấy ra chén cháo vẫn đang được hâm nóng: “Vừa dậy thì ăn một chút đi.”

Hàn Thương Uyên có chút không muốn ăn, nàng đẩy đẩy tay đối phương từ chối: “Không cần, tạm thời ta vẫn chưa muốn ăn.”

“Uyên nhi.”, âm thanh Mễ Nhiên có chút bất đắc dĩ, nàng kéo tay Hàn Thương Uyên đến bên bàn đá, cưỡng ép đối phương ngồi xuống, rồi lại không cho phép từ chối thổi một ngụm cháo: “Ăn một chút mới nhanh khỏe được.”

Cảm giác có hơi giống dỗ trẻ con, Hàn Thương Uyên nhíu mày, không tình nguyện nhận lấy bát cháo từ trong tay Mễ Nhiên: “Để ta tự ăn đi, ta cũng không phải trẻ con mà cần tỷ hống ăn.”

Mễ Nhiên hơi mỉm cười, cũng không miễn cưỡng nàng nữa. Hai người nhàn nhã ngồi trong sân nhỏ. Có lẽ do đây chỉ là bếp phụ nên không có mấy người lui đến, hai người được một phen tự do tự tại ngồi ăn bữa sáng.

“Nhìn tỷ như vậy thật không nghĩ đến lại là người có tiền.”, Hàn Thương Uyên ăn được nửa chén cháo, nàng không thích sự yên lặng giữa hai người một chút nào, vì vậy lên tiếng tìm kiếm chủ đề.

Mễ Nhiên ăn rất quy củ, một bộ dáng điềm đạm thanh cao khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nàng đặt muỗng xuống, lấy khăn tay lau miệng, sau đó mới trả lời câu hỏi của người đối diện: “Cũng không thể nói là có tiền, chỉ là trước khi ta tới thiền viện, phụ mẫu có để lại chút ít điền trang mà thôi.”

Hàn Thương Uyên cúi đầu uống cháo, nghe chuyện mà ồ một tiếng, thầm suy nghĩ xem điền trang mà Mễ Nhiên nói là dạng nào. Con người này quá mức bí ẩn, cũng quá mức khiêm tốn. Từ trước tới nay trên giang hồ cũng chưa từng có lời đồn nào qua về nàng.

“Cũng tính là có tiền.”, Hàn Thương Uyên kết luận một câu.

Mễ Nhiên không biết đáp lại ra sao, yên lặng dâng khăn tay tới cho người phía trước: “Lát nữa nàng có muốn đi dạo một chút không?”

“Có.”, Hàn Thương Uyên không chút do dự trả lời: “Nhưng ta không có tiền.”

Mễ Nhiên ngẩn người, đột nhiên lấy từ trong người ra một chiếc hà bao: “Ta có, nàng muốn thì lấy đi.”

Lần này đến lượt Hàn Thương Uyên sững sờ, nàng không dám tin nhìn chiếc hà bao màu xanh nhạt kia, cầm lên sờ mấy cái, giở ra mới thấy bên trong vàng thỏi lẫn lộn, còn có thêm mấy tờ chi phiếu mệnh giá cực lớn nữa.

Trong lòng nữ nhân trầm ngâm, không dám tin hỏi lại: “Tỷ để ta dùng hết chỗ này sao?”

“Ừ.”

Hàn Thương Uyên không chút do dự cất vào người, đoán chừng vị đạo cô này còn giàu có hơn nhiều thế nữa, trong lòng có chút ghen tị với đối phương: “Vậy khi nào ta có thì sẽ trả lại tỷ sau.”

Mễ Nhiên rũ mắt: “Không cần đâu.”

Tại thời điểm đó, Hàn Thương Uyên chỉ coi đó là một câu nói khách khí của đối phương mà thôi.

Thành trấn phồn vinh, con người cũng cởi mở. Hai nữ nhân như hoa như ngọc chậm rãi đi trên đường hấp dẫn vô số sự chú ý của mọi người, thỉnh thoảng cũng có những đôi mắt đầy ngưỡng mộ đưa lại, xong cũng không ai chủ động tới làm phiền.

Hai người dạo qua chợ hoa, cũng đi qua nhiều nơi bán đồ ăn vặt nổi tiếng, cả đường đi Hàn Thương Uyên đều cười khanh khách, tựa hồ tâm tình rất tốt. Thấy nàng như vậy Mễ Nhiên cũng thực sự thấy vui vẻ.

Không biết qua bao lâu, đi đến mệt rồi hai người mới quyết định tìm quán trà nghỉ ngơi.

Vừa tìm thấy lại không ngờ có một ba nữ nhân xuất hiện trước mặt hai người, một người còn cực kì kinh ngạc chạy đến, hai ba bước đã nắm được cánh tay Mễ Nhiên: “Mễ Nhiên đạo cô, thực sự là người sao?”

Mễ Nhiên nhanh chóng tránh khỏi tay đối phương rồi lùi về một bước. Nữ nhân kia cũng bị người đi theo nàng túm cổ áo kéo lại.

“A Mặc ngươi làm gì vậy?”, nữ nhân kia nhíu mày, gương mặt có chút tức giận, xong lại khiến người khác không cách nào ghét nàng được vì vẻ ngoài thanh thuần dễ thương ấy.

Đôi mắt Hàn Thương Uyên trừng lớn, nhìn nữ nhân phía sau kia mà kinh ngạc không thôi: “Ngươi là thần y A Mặc sao?”

Người được gọi là A Mặc kia chỉ nhìn thoáng qua Hàn Thương Uyên rồi không chú ý nữa, toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn lên người đang làm loạn kia, âm thanh lành lạnh vang lên nhưng vẫn thực ôn nhu cưng chiều: “Chiêu Nghi, ngoan ngoãn chút.”

Lý Chiêu Nghi bĩu môi, giận dỗi khoanh tay đứng một bên.

Lúc này người còn lại trong số ba người mới xuất hiện kia mới lên tiếng, nàng kiêu ngạo đi đến trước mặt Hàn Thương Uyên, cơ thể nhỏ bé như thiếu nữ còn không bằng nàng, chỉ là gương mặt yêu mị kia cũng có thể cùng nàng phân thắng bại. Hàn Thương Uyên có chút để ý nữ nhân này, nhất là dáng vẻ cao ngạo tự tại không dung được một hạt cát trong đôi mắt phượng kia.

“Đã lâu không gặp, Mễ Nhiên đạo cô.”, đoạn, nữ nhân cười với Hàn Thương Uyên: “Lần đầu gặp mặt, ta là Lý Manh.”

So với người vừa làm loạn thì Mễ Nhiên có vẻ có thiện cảm với Lý Manh hơn, nàng cũng chào lại Lý Manh: “Lâu rồi không gặp tiểu thư, sức khỏe của người vẫn tốt chứ?”

“Vẫn tốt.”, Lý Manh bật cười: “A Mặc chiếu cố ta rất chu đáo.”

Đáy mắt Mễ Nhiên trượt qua một tia sáng, nàng gật đầu không nói gì, kéo tay Hàn Thương Uyên lại, hiếm khi ở trước mặt nữ nhân thân thiết với người khác như vậy: “Hiếm khi có thể gặp lại, có thể cùng uống một chén trà chứ?”

Lý Manh gật đầu, bên kia hai người cũng đã loạn xong, Lý Manh lạnh mặt liếc Lý Chiêu Nghi, nàng ho một tiếng, vội kéo áo choàng kín hơn một chút, thấy hai người Mễ Nhiên đã sớm đi vào trong trà lâu thì mới kéo tay A Mặc: “A Mặc, đi thôi.”

A Mặc yên lặng rút tay khỏi tay Lý Manh, không nhìn ra một tia mất mát trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia mà kéo tay Lý Chiêu Nghi đi vào: “Được rồi, muội đừng nháo nữa, uống chút trà nhuận họng được không?”

Độ ấm trong tay biến mất, Lý Manh thở dài một tiếng, sau đó cũng theo bước chân đi vào trong.