“Cô đã trúng tuyển rồi. Stefan sẽ đưa cô đi làm thủ tục.” Giọng Phong Tê Trì vang lên nhẹ nhưng dứt khoát.
Lê Mạch thoáng bất ngờ. Thuận lợi đến vậy sao?
Nhưng cô không hỏi thêm gì. Cô hiểu rõ, Phong Tê Trì không bao giờ tuyển một người vô dụng vào XC. Được nhận nghĩa là cô đã lọt vào mắt anh, được anh công nhận năng lực.
Cô đang chuẩn bị đứng dậy rời đi thì phía sau vang lên giọng anh:
“Chào mừng gia nhập XC, Lê Mạch. Mong sớm thấy cô thể hiện tài năng.”
Phong Tê Trì lúc này đã đứng dậy, hai tay cắm túi quần, dáng vẻ tùy ý tựa vào khung cửa sổ. Phòng họp của tổng giám đốc nằm ở tầng 17, nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Anh chỉ lặng lẽ nhìn xuống phía dưới rồi buông ra câu vừa rồi. Khi Lê Mạch quay đầu lại, cô chỉ thấy được góc nghiêng sắc nét của anh, chứ anh không hề ngoảnh mặt đối diện cô.
Ánh nắng hắt lên gương mặt anh, khiến những đường nét rõ ràng lại thêm phần mềm mại. Hàng mi dài rũ xuống, dáng vẻ bình thản đến khó đoán.
Một người đàn ông thật khó hiểu.
Lê Mạch mỉm cười: “Được chính tổng giám đốc đích thân chọn lựa, tôi tất nhiên sẽ không để anh thất vọng.”
Bề ngoài thì duyên dáng tự tin, nhưng trong lòng cô lại lẩm bẩm:
Cái kiểu tạo dáng ngầu ngầu vẫn y như hồi cấp ba. Định khoe góc nghiêng đẹp đấy à? Chị biết tỏng rồi nhé.
Nhưng nhìn ánh sáng rọi vào phòng, chiếu lên gương mặt đẹp trai của anh, bản năng của một sinh viên mỹ thuật lập tức trỗi dậy:
Ừm… mặt thon, không chút mỡ thừa, lại có nét lai, góc cạnh rõ ràng. Nếu ngồi vẽ trực họa chắc dễ lên tranh lắm.
Sau khi cô rời khỏi, ánh mắt Phong Tê Trì nhìn xuống phố xá phía dưới lại như mất tiêu điểm. Trông anh như đang nhớ về điều gì đó. Phải đợi Stefan gọi mấy lần anh mới thu lại được suy nghĩ.
Tầng 16 – Phòng Thiết kế XC
Trước khi Lê Mạch đến, cả phòng thiết kế đã xôn xao về nhân viên mới suốt từ sáng. XC nổi tiếng tuyển dụng cực kỳ nghiêm ngặt. Ai muốn dựa quan hệ chen vào không chỉ bị từ chối mà còn có thể bị cấm vĩnh viễn.
Đó là quy định do chính Phong Tê Trì đặt ra. Anh không thích kiểu người chỉ biết làm màu, càng ghét đi cửa sau. Nhân viên của anh chỉ cần ba điều: năng lực, thực chất và tác phong nhanh gọn giống anh. Nên dù ai cũng kính nể, họ vẫn luôn giữ khoảng cách với vị tổng tài này và chỉ dám thì thầm sau lưng về anh.
Ngay từ khi Lê Mạch bước vào tòa nhà, ngoại hình nổi bật cùng quá trình phỏng vấn đặc biệt của cô đã đủ khiến mọi người hiểu rằng cô không phải một nhân viên bình thường.
Bởi thế mà lúc này, cô chính là nhân vật được đưa vào câu chuyện tám nhảm.
Tiểu Y nhỏ giọng: “Mọi người thấy cô gái xinh đẹp sáng nay chưa? Người được Stefan dẫn thẳng lên phòng họp tầng cao nhất đó.”
Emma gật gù: “Tôi nghe rồi. Hình như còn được tổng giám đốc đích thân phỏng vấn. Tôi mới lên đưa hồ sơ, vừa hay gặp tổng giám đốc. Trông tâm trạng anh ấy hình như rất tốt!”
Tiểu Y chun mũi: “Xinh đẹp là đã có đặc quyền rồi.”
Emma hoảng hốt: “Đừng nói linh tinh! Boss thấy bao nhiêu mỹ nhân rồi. Không tính đến nhà họ Phong, mặt anh ấy thôi cũng đủ khiến bao cô gái muốn nhào tới.”
Tiếng bàn luận lập tức tắt ngúm vì nhân vật chính đã xuất hiện.
Stefan đích thân dẫn Lê Mạch đi làm quen phòng ban và đưa cô đến chỗ làm:
“Cô Lê, nếu có gì cần hỏi thì cứ tìm tôi. À đúng rồi, nếu cần dùng phòng vẽ thì lên thẳng tầng trên. Cạnh phòng tổng giám đốc có một phòng vẽ, cô được phép sử dụng bất cứ lúc nào.”
Lê Mạch gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua không gian làm việc mới.
Tiểu Y ghé sát Emma, giọng thì thầm: “Tổng giám đốc thích vẽ tranh từ khi nào vậy? Từ bao giờ mà tầng trên lại có phòng vẽ?”
Không chỉ Tiểu Y mà cả mấy người xung quanh cũng đều mở to mắt đầy nghi hoặc.
Stefan đứng gần đó dường như đã cảm nhận được bầu không khí bất thường, vội vàng lên tiếng…