Đến nội dung chính

Chương 14: Sinh nhật của tôi

admin 749 Chữ Cài Đặt

Vừa trở về văn phòng XC và ngồi xuống chưa được bao lâu, Lê Mạch đã nhận được tin nhắn của Phong Tê Trì.

Vẫn là kiểu ngắn gọn, lạnh lùng quen thuộc: “Lên đây.”

Thông minh như Lê Mạch, cô đoán ngay được lý do. Huống hồ cô vốn định chủ động báo lại chuyện gặp Quý Hàn Chu, nên lập tức bấm thang máy đi lên tầng 17.

Tầng 17 – Phòng Tổng Giám Đốc

Stefan đang báo cáo lịch trình công việc, vừa nói vừa xem tài liệu:

“Thiếu gia, sắp đến sinh nhật của anh rồi. Lão gia vừa gọi bảo ngày đó anh phải về nhà tổ, ông muốn tổ chức tiệc mừng tuổi cho anh.”

Bàn tay đang ký tên của Phong Tê Trì khựng lại trong thoáng chốc. Anh không buồn nghĩ đã đáp ngay:

“Không cần. Nói với ba tôi khỏi tổ chức.”

Phong Tê Trì vốn không thích sinh nhật. Từ nhỏ mẹ không ở bên canh mà thân phận con trai nhà họ Phong lại buộc anh lúc nào cũng phải đứng ở vị trí hoàn hảo nhất.
Càng lớn, anh càng thấy sinh nhật chỉ là buổi tụ họp của những người không quen biết đến để tâng bốc hoặc nịnh nọt chẳng có ý nghĩa gì.

Stefan khó xử:

“Thiếu gia… lần này lão gia hạ lệnh rồi. Nếu anh không về dự tiệc, ông sẽ tạm đình toàn bộ dự án của XC.”

Phong Cảnh rõ ràng đang ép anh phải xuất hiện.

Phong Tê Trì chỉ đáp lại một chữ: “Tuỳ.”

Stefan lại nhắc:

“À, thiếu gia, lão gia gửi cả quy trình buổi tiệc. Anh xem thử… đặc biệt là hạng mục mở màn.”

Phong Tê Trì nhận tập tài liệu, liếc một cái, lông mày lập tức nhíu lại.

“Khai tiệc bằng điệu nhảy đôi???”

“Vâng… lão gia nói phải do anh tự chọn bạn nhảy.”

Phong Tê Trì không nói gì.

Stefan vội thử dò xét: “Hay để tôi thương lượng, biết đâu hủy được tiết mục này…”

Ai ngờ Phong Tê Trì bỗng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi lơ đãng như đang nghĩ gì đó. Vài giây sau anh gom tài liệu lại:
“Không cần. Cứ để vậy. Bạn nhảy… tôi chọn rồi.”

Stefan: “Hả??? Ai vậy??”

Nghĩ chưa đầy ba giây, Stefan đã lọc hết danh sách phụ nữ từng xuất hiện bên cạnh thiếu gia. Cuối cùng… chỉ còn đúng một cái tên.

Ừm. Là cô ấy thì chẳng có gì bất ngờ.

Có khi còn phải cảm ơn lão gia tạo cơ hội nữa chứ.

Khi Lê Mạch đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, tấm biển “7” hiện rõ ngay tầm mắt.

Cô dừng một chút rồi gõ cửa.

“Vào đi.”

Vẫn là giọng nói ngắn gọn, áp lực đến mức không thể từ chối.

Căn phòng rộng lớn, sáng rực ánh trời. Qua tấm kính sát đất là toàn bộ khung cảnh thành phố, đẹp đến nghẹt thở. Bàn làm việc của Phong Tê Trì gọn gàng, thiết bị đắt đỏ, ghế da đen sang trọng.

Anh đang bận, vừa ký văn bản vừa gõ máy tính.

Mỗi động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ toát ra khí chất người đứng đầu vừa nghiêm nghị, điềm tĩnh, cuốn hút một cách nguy hiểm.
Lê Mạch kéo ghế ngồi đối diện. Trước khi anh hỏi, cô đã chủ động trình bày chuyện đến xem tranh của Quý Hàn Chu rõ ràng, rành mạch, không giấu giếm.

Nghe xong, Phong Tê Trì đặt bút xuống, mắt thẳng tắp nhìn cô:

“Tôi biết.”

…

Trong lòng Lê Mạch: Đồ cáo già. Biết rồi mà còn ép tôi tự nói.

Phong Tê Trì biết cô sẽ không làm điều gì bất lợi cho XC. Nhưng anh vẫn muốn nghe chính miệng cô nói.

Chính vì vậy ngay khi cô vừa vào công ty, anh đã cho người báo lại.

Anh đưa tay xoa nhẹ sống mũi, có vẻ mắt hơi mỏi vì đọc quá nhiều tài liệu, rồi chậm rãi nói:

“Quý Hàn Chu không đơn giản. Tôi không lo dự án bị cướp. Tôi lo… em.”

Câu cuối cùng khiến Lê Mạch sững người.

Trái tim khựng lại một nhịp.

Không biết phản ứng thế nào.

Rất nhanh cô lấy lại vẻ bình tĩnh:

“Phong tổng cứ yên tâm. Chỉ lần này thôi. Dự án xong rồi tôi với anh ấy cũng chẳng còn liên quan gì nữa.”

Nghe vậy, sắc mặt Phong Tê Trì dịu xuống thấy rõ.

Như thể câu nói ấy chạm trúng nơi anh cần nghe nhất.

Anh hỏi tiếp:

“Cuối tuần sau em rảnh không?”

“Rảnh.”

“Tuần sau là sinh nhật của tôi. Ngày bảy tháng bảy.”