Đến nội dung chính

Chương 5: Mỹ nữ Tiểu Ôn Nhu

admin 1.191 Chữ Cài Đặt

Trên bàn ăn, Diệp Nhu khéo léo dẫn dắt câu chuyện, từ phong cảnh thành phố Z đến ẩm thực Việt Nam, mỗi câu nói đều vừa đủ duyên dáng, khiến phu nhân Wilson cười không dứt.

Trong lúc ấy, Ngụy Nghiêm ung dung xoay ly rượu trong tay, nhân lúc cuộc trò chuyện bên kia sôi nổi, chậm rãi nghiêng người về phía chủ tịch Wilson, hai người trò chuyện về lĩnh vực thương mại bất động sản rất hợp nhau.

Diệp Nhu chợt như nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nói với phu nhân Wilson, giọng mang theo chút hoài niệm.

“Trước đây tôi từng thực tập ở Úc, cũng may mắn được tham gia một dự án nhỏ của tập đoàn W.S.”

Câu nói vừa dứt, phu nhân Wilson kinh ngạc hỏi: “Cô từng làm ở W.S?”

Diệp Nhu gật đầu, nụ cười nhạt mà khiêm tốn: “Chỉ là trợ lý dự án thôi. Khi ấy tôi còn là sinh viên, phụ trách phần điều phối vật liệu và theo sát bản vẽ điều chỉnh. Hiện tại ở thành phố Z cũng có một dự án rất đáng chú ý của Ngụy Thị.”
Vợ chồng Wilson dĩ nhiên đã nhìn ra ý đồ phía sau lời nói ấy nhưng không ai vạch trần. Trái lại, họ lại tỏ ra hứng thú trước sự lanh lợi, tự nhiên và nhiệt tình vừa đủ của Diệp Nhu.

Phu nhân Wilson bật cười, ánh mắt ánh lên tia thích thú hiếm thấy.

“Hai người rất xứng đôi.”

Diệp Nhu hơi nghiêng đầu, liếc sang phía Ngụy Nghiêm vẫn đang trò chuyện cùng Wilson rồi hạ giọng nói nhỏ với phu nhân, giọng vừa bất lực vừa làm nũng.

“Anh ấy đúng là một tảng băng. Tôi đốt mãi mà vẫn chưa tan.”

Phu nhân Wilson không nhịn được bật cười thành tiếng.

Diệp Nhu lại tinh ranh tiếp lời, giả vờ than thở: “Phu nhân không biết đâu, anh ấy sao có thể dịu dàng như chủ tịch Wilson dành cho phu nhân được. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ hai người. Không biết sau này về già, anh ấy có chê tôi lắm lời không nữa.”
Cô cong môi cười, ánh mắt chân thành: “Phu nhân và chủ tịch mới là hình mẫu mà những người trẻ như chúng tôi phải học hỏi.”

Ngụy Nghiêm: ?

Diễn hơi quá rồi.

Nhưng rõ ràng, vợ chồng Wilson lại rất hưởng thụ màn “quá tay” ấy.

Cả hai nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí thoải mái, trước khi rời bàn, Wilson chủ động đưa tay ra, mỉm cười nhìn Ngụy Nghiêm.

“Về dự án hợp tác, tôi nghĩ chúng ta có thể bàn chi tiết hơn.”

Ngụy Nghiêm bắt tay ông, giọng trầm ổn: “Rất hân hạnh.”

Diệp Nhu ngồi bên cạnh, lặng lẽ cong môi, kèo này coi như đã chốt.

Ra đến cửa khách sạn, Ngụy Nghiêm và Diệp Nhu tiễn vợ chồng Wilson lên xe.

Phu nhân Wilson trước khi vào trong còn quay lại, ôm lấy Diệp Nhu, giọng nói đầy thân thiết.

“Lần sau tôi sang thành phố Z sẽ liên hệ với cô. Khi nào hai người cưới, nhớ mời chúng tôi đấy.”
Diệp Nhu lập tức đáp lại, nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo không chút do dự.

“Nhất định rồi ạ. Chủ tịch và phu nhân nhất định phải đến. Chúng tôi sẽ răng long đầu bạc.”

Ngụy Nghiêm: “…”

Xe lăn bánh rời đi.

Phía sau, Tống Ân đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cô Diệp này, diễn quá nhập tâm rồi.

Giải “Nữ chính xuất sắc của năm” không trao cho cô thì quả là lãng phí.

Diệp Nhu thở ra một hơi thật nhẹ, cả người thả lỏng hẳn như vừa hoàn thành xong một màn diễn kéo dài suốt cả buổi tối.

Ngụy Nghiêm đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức dừng lại nơi mái tóc dài của cô bị gió thổi bay lòa xòa, chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ.

“Tôi sẽ nói với cô Hoan về công lao của cô hôm nay.”

Diệp Nhu quay đầu nhìn anh, gương mặt xinh đẹp động lòng người bày ra nụ cười rạng rỡ không chút che giấu.

“Giúp ai thì người đó trả.”

Ý tứ rõ ràng đến mức không cần nói thêm.

Anh còn không mau lấy thân trả ơn cô?

Ngụy Nghiêm trầm mặc một giây, hỏi thẳng: “Bao nhiêu?”

Nụ cười trên môi Diệp Nhu khựng lại.

Cái gì mà bao nhiêu?

Cô thiếu mấy đồng tiền lẻ đó à?

“Ba tỷ, đủ không?”

Diệp Nhu: “…”

Gấp ba lần Diệp Nhân trả cho cô.

Cô nuốt khẽ một cái.

Trong đầu, một thiên thần và một ác quỷ bắt đầu giằng co dữ dội.

Tiền hay tình nghĩa anh em? Cán cân này, thật sự khó chọn.

Ba tỷ, chỉ giúp anh như vậy đã được ba tỷ.

Thấy cô bỗng im lặng, Ngụy Nghiêm thờ ơ liếc Tống Ân.

“Đưa chi phiếu cho cô Diệp.”

“Không cần.”

Diệp Nhu lên tiếng ngay: “Tôi giúp anh đâu phải vì tiền. Nếu anh muốn trả ơn, có cách khác.”

Ngụy Nghiêm không nói, ra hiệu để cô tiếp tục.

Diệp Nhu rút điện thoại, mở mạng xã hội, đưa thẳng đến trước mặt anh.

“Thêm bạn đi. Anh thấy tôi thế nào?”

Nguỵ Nghiêm: “?”

Tống Ân: “…”

Ngụy Nghiêm khẽ nhướng mày, hạ mắt nhìn gương mặt trắng nõn vì lạnh mà ửng hồng của cô.

Cuối cùng, anh không nói gì, lấy điện thoại ra.

Sau khi thêm bạn thành công, ánh mắt anh dừng lại nơi tên tài khoản.

Mỹ nữ Tiểu Ôn Nhu.

“Cô tên gì?”

Hôm nay cùng bàn chuyện, còn giả làm người yêu giúp anh, vậy mà từ đầu đến cuối anh không biết tên cô?

Đúng là đồ mặt lạnh.

“Diệp Ôn Nhu.”

Cô cười ngọt ngào: “Anh có thể gọi tôi là Nhu Nhu, Tiểu Nhu, Tiểu Ôn Nhu. Hoặc em yêu cũng được.”

Ngụy Nghiêm: “…”

Tống Ân ho khan một tiếng, ám chỉ cô nên biết xấu hổ một chút.

Đương nhiên, Diệp Ôn Nhu chỉ là tên giả.

Nếu dùng tên thật, Ngụy Nghiêm đã sớm biết cô là người Diệp Gia.

Ngụy Nghiêm không phản hồi, cất điện thoại vào túi, xoay người lên xe.

Diệp Nhu lập tức đuổi theo: “Bây giờ trời tối rồi, giám đốc Ngụy sẽ không nỡ để tôi về một mình chứ?”

Ngụy Nghiêm đã ngồi vào xe, chỉ liếc Tống Ân: “Gọi xe giúp cô Diệp.”

“Không thể đi cùng sao?”

Cô cố tình vén tóc, chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương.

Vụt…

Chiếc Pagani lăn bánh, làn gió cuốn theo làm tóc và váy cô khẽ lay động.

Diệp Nhu ngẩng đầu chỉ kịp thấy chiếc xe đã đi xa.

Diệp Nhu: “???”

Tống Ân cố nhịn cười, bước tới:“Tôi đã gọi xe cho cô Diệp rồi.”

Diệp Nhu tức đến muốn bốc khói: “Tôi có xe tự về.”

Diệp Nhân, cô nhất định phải trút hết lên người anh hai này.

Trong khi đó, Ngụy Nghiêm yên tĩnh ngồi trong xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Tài xế riêng hiểu ý cũng không quấy rầy anh.

Điện thoại vang lên một thông báo.

Tống Ân: [Giám đốc, cô Diệp đã về rồi nhưng không đi xe của chúng ta. Người đón cô ấy là một người đàn ông.]

Ngụy Nghiêm tắt màn hình, đôi mắt khép lại, tiếp tục nghỉ ngơi.