Đến nội dung chính

Chương 19-1: Khế Ước Với Phong Sư

admin 705 Chữ Cài Đặt

Tử Đình cùng Trình Tranh bước ra khỏi tiệm bánh của Lão Hà để ra về. Khi cả hai đi ngang qua một ngôi đền thờ, phía trước cổng đề sáu chữ lớn: “Phong Vân Từ: Lưu Vân Quân”, Tử Đình bất chợt khựng lại:

“Thái tử điện hạ.”

Khi Trình Tranh quay lại, nàng vén tấm khăn che mặt, chỉ vào tai mình ra hiệu tiếp lời:

“Huynh về trước đi. Ta vào đền thờ một lát sẽ về sau.”

Ánh mắt Trình Tranh thoáng chút không nỡ nhưng y hiểu ý của nàng, ngập ngừng một vài giây rồi cũng mỉm cười gật đầu:

“Ta ở nhà chờ muội.”

Đoạn y quay người rời đi, bóng lưng nhanh chóng hòa vào dòng người vẫn còn tấp nập dạo phố.

Tử Đình nhìn theo một lúc, đến khi Trình Tranh khuất bóng mới vòng ra lối sau của đền thờ, nơi không có ai ra vào. Ngay khi nàng bước qua bậc chắn cửa, thân thể lập tức trở nên trong suốt trong mắt người thường.
Tử Đình đi vào trong điện thờ, xuyên qua đám đông đang bận rộn vái lạy thắp hương. Rất nhanh, nàng đã tiến lên tầng cao nhất của ngôi đền, nơi đặt bức tượng thần khổng lồ đang nằm ngang, dài đến sáu mươi mét.

Trước bức tượng uy nghi, nàng chắp tay vào nhau, âm điệu không cao không thấp hành lễ:

“Dạ Tinh Quân thần quan.”

Tiếng gọi vừa dứt, không gian xung quanh lập tức có một luồng khí động khẽ rung chuyển. Từ trên tượng thần, một bóng người có mái tóc bạc trắng hiện ra. Ông nằm dài trên bức tượng của chính mình, tay cầm cây phất trần, dáng điệu lười biếng than thở:

“Tử Đình, ở địa phận của ta mà ngươi lại đánh tín đồ của ta. Ngươi vuốt mặt cũng nên nể mũi chút chứ?”

Tử Đình thu tay lại, nở một nụ cười mà đáy mắt còn chẳng buồn động:

“Đúng là ở nơi phong sư Lưu Vân Quân cai quản ta đã làm càn. Mong Lưu Vân Quân thứ lỗi.”
Dạ Tinh Quân ‘xì’ một tiếng, tay biến ra một cái gương, rồi ném về phía nàng:

“Ngươi tự soi lại mặt mình xem. Có cần diễn giả đến khó coi thế không?”

Tử Đình chụp lấy chiếc gương, liếc nhìn qua rồi thu lại nụ cười giả, nhún vai đáp:

“Ngài gọi ta đến để dạy diễn xuất sao? Vậy thì thật hân hạnh.”

Thấy rõ nàng đang châm chọc mình, Dạ Tinh Quân hắng giọng cười cười:

“Tử Đình, dùng tiên lực đánh người phàm vô cớ là phạm thiên điều. Ngươi không nghĩ cho ta thì cũng nên nghĩ cho bản thân chứ?”

Tử Đình nhướng mày, liếc nhìn lên trên trời rồi lại nhìn ông:

“Dù sao cũng phạm rồi. Bớt đi một tội thì Tiên giới sẽ khoan hồng cho ta sao?”

Dạ Tinh Quân thở dài, tay day trán:

“Nhưng ngươi cũng không thể dùng tiên thuật đánh người bừa bãi được. Thà là ngươi dùng thể thuật đánh hắn, thì chuyện ấy là của quan phủ. Ngươi lại dùng tiên thuật làm hắn lật cả cổ chân, ta là thần cai quản chính ở đây, đâu thể cứ thế mà làm ngơ được.”
Nàng nhún vai:

“Giữa việc đối mặt với quan phủ và Lưu Vân Quân phong sư, ngài nghĩ cái nào sẽ dễ giải quyết với ta hơn?”

Nghe vậy, Dạ Tinh Quân khẽ nhíu chân mày. Ông biết Tử Đình đang có hàm ý muốn nhắc nhở mình về mối giao kèo giữa họ.

Im lặng một lúc ông làm ra vẻ tự nhiên xua xua tay:

“Rồi. Là ta. Lưu Vân Quân phong sư này dễ giải quyết giúp ngươi hơn. Nhưng Tử Đình, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi. Cơ Vương sớm muộn cũng cho người điều tra đến đây. Ngươi nên cẩn thận, tránh dùng tiên thuật thì hơn.”

Tử Đình thu lại ánh nhìn, chắp tay hành lễ, lời nói thì trịnh trọng nhưng lại đầy ẩn ý:

“Đa tạ phong sư đại nhân đã cảnh báo. Sau này xin ngài chiếu cố. Ta xin cáo lui.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi, nháy mắt đã biến mất tăm.

Dạ Tinh Quân hướng mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài lắc đầu.