“Đúng vậy, chồng chị giỏi giang như vậy mà, nếu chị sợ sau này thằng bé không có cơm ăn, thì chia cho nó một ít cổ phiếu của tập đoàn là được rồi?”
Tương lai những người bạn thân vẽ ra cho bà, không hẹn mà giống với suy nghĩ ban đầu của Phó Mỹ Hà, quả thực những gia đình như bọn họ có những lựa chọn khác, sự giàu có, quyền thế và nền tảng gia đình đã chữa lành trái tim bà. Sau khi kết hôn, bà vốn cũng là một phu nhân nhà giàu vô lo vô nghĩ, quả thực không nên lo lắng nhiều như vậy.
Thế là Phó Mỹ Hà cũng đặt điện thoại xuống, đắp mặt nạ, chuẩn bị đi ngủ dưỡng nhan.
Sáng hôm sau thức dậy, mặt mày bà rạng rỡ, trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng đẹp vô cùng, còn tươi cười vui vẻ nói với Vân Tang: “Cứ cố gắng hết sức là được, thi không tốt cũng không sao, sau này mẹ bỏ tiền cho con học đại học.”
“?” Vân Tang đang ăn bánh bao, trên khuôn mặt không cảm xúc hiện lên một dấu chấm hỏi.
Hiện tại còn hơn hai năm nữa hắn mới thi đại học, còn hai tiếng nữa là đến kỳ thi tháng nhỏ sắp tới, Vân Tang không hiểu, sao Phó Mỹ Hà lại có thể nghĩ xa đến như vậy.
Bữa sáng ở nhà họ Giang kết thúc trong không khí hòa thuận vui vẻ, Vân Tang đi thi.
Sau một giấc ngủ đủ, thoạt nhìn hắn rất có tinh thần giữa đám đông, đôi mắt đen sáng như sao xanh, ngược lại Tưởng Đông Kỳ vẫn uể oải mỏi mệt như thường lệ, trên tay cầm tài liệu không buông. Biểu hiện hôm nay của đối phương cũng không tính là quá ngoài ý muốn.
Giang Thính có chút căng thẳng, cậu ta không ngờ thứ nhỏ nhặt mà mình vốn chỉ định dùng để gài bẫy Vân Tang, cuối cùng lại gây ra chấn động không nhỏ. Trên đường đi đến lớp, thấy nhiều người tay không rời khỏi sách, Giang Thính có chút hãi hùng khiếp vía, rất muốn đứng ra nói: “Đừng học nữa, tất cả là giả hết đấy!”
“Tôi chỉ muốn chơi Vân Tang một vố thôi, những thứ đó đều là giả hết, ngay cả năng lực phán đoán cơ bản nhất mấy người cũng không có sao?”
Có trách thì trách lòng báo thù của cậu ta quá mãnh liệt, hơn nữa trình độ làm giả lại quá cao, khiến những người đó lật đi lật lại, rõ ràng đã xem đến mê mẩn, ra sức cố gắng để đạt được điểm cao, Giang Thính hoàn toàn không dám ngăn cản dòng chảy này, chỉ có thể cắn môi, hy vọng Tống Dương không bán đứng cậu ta.
Bản thân Tống Dương cũng không biết thứ đồ chơi này là giả, sau khi bị Vân Tang từ chối, hắn ta nén tức giận tự mở ra xem, chẳng qua sau đó càng xem càng nghiện. Thành tích của hắn ta vốn chỉ ở mức trung bình, nhưng sau khi ôn tập lâu như vậy, hắn ta lại cảm thấy, hẳn là lần này vào bảng đỏ được rồi.
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thi vang lên, mọi người lần lượt vào phòng thi.
Thầy giáo bắt đầu phát đề thi, đám học sinh đông nghịt bên dưới nhìn chằm chằm động tác chậm chạp của thầy, hai mắt sáng rực nhìn tập đề thi trong tay thầy giáo, trên mặt lộ rõ vẻ sốt ruột.
Tâm trạng gấp gáp sốt ruột này cực kỳ dễ lây lan, khiến thầy giáo ngạc nhiên nhướng mày, nhịn không được nói: “Các em đừng vội, thầy sắp phát xong rồi đây.”
Vừa nhận được đề thi, Tưởng Đông Kỳ lập tức lật xem, lần đầu tiên người đội sổ như cậu ta mong chờ kỳ thi đến vậy, lòng nóng như lửa đốt, sợ rằng những thứ mình lật đi lật lại học thuộc mấy ngày nay, lại quên mất trong mấy phút thầy chậm chạp phát đề.
Nhưng khi nhìn rõ đề thi, cậu ta lại có chút ngơ ngác, phần lớn nội dung thi trong đề vô cùng xa lạ, thậm chí cậu ta còn có hơi muốn giơ tay hỏi thầy có phải đã phát nhầm đề không.
Nhưng dù sao cậu ta cũng không ngốc nghếch đến mức đó, trong tay cầm một cây bút, nhìn chằm chằm vào đề thi hoàn toàn xa lạ, cả người rơi vào trạng thái đờ đẫn, cuối cùng vẫn không tin, tiếp tục đọc từng chữ một, cố gắng tìm ra những phần nội dung mà mình đã xem mấy ngày nay.
Động tác của cậu ta hơi mạnh, thu hút ánh mắt của thầy giáo trên bục giảng, thầy giáo đặt cốc giữ nhiệt đang dùng để uống nước xuống, gõ lên bàn nói: “Có một số bạn, nếu không làm được bài thì đừng hành hạ đề thi, đừng lấy đề thi ra trút giận.”