Đến nội dung chính

Chương 2: Hệ thống?

admin 495 Chữ Cài Đặt

Mộc Uyển Cầm nhìn chằm chằm màn hình, dù sao cũng là bàn tay vàng, nên nàng dứt khoát đưa tay nhấn xác nhận.

[Nhiệm vụ xác nhận, đang trong quá trình liên kết, vui lòng không rời đi.]

Nhưng ngay lúc thanh tiến trình liên kết chạy đến 99% thì… màn hình lại chớp lóe một lần nữa, rồi vài giây sau nữa… trực tiếp tối đen luôn.

Mộc Uyển Cầm nhíu mày cằn nhằn: “Có đáng tin cậy không vậy, chất lượng hệ thống này kém vậy?”

Nàng đợi ước chừng mười phút, màn hình nhiễu hạt khôi phục hoàn hảo, hiển thị nhắc nhở [Nhiệm vụ liên kết thành công.]

Hệ thống: [Chào ký chủ, ta là hệ thống 008, sẽ phục vụ ngươi.]

Tuy nhiên bộ phận phát âm thanh của hệ thống gặp trục trặc, Mộc Uyển Cầm hoàn toàn không nghe thấy gì, lẩm bẩm nói: “Trên màn hình là đổi đạo cụ sao? Cũng không có ai giải thích nhỉ?”
Mộc Uyển Cầm lục lọi không có kết quả, tức giận tung một đấm vào màn hình điện tử: “Mẹ nó! Hệ thống nhiệm vụ rác rưởi, không giao nhiệm vụ thì ta làm kiểu gì!”

Hệ thống: [À đúng đúng đúng… Vâng vâng, đúng đúng đúng.]

Mộc Uyển Cầm ôm lấy màn hình liền bắt đầu lắc: “Hệ thống? Hệ thống, ngươi nói chuyện đi!”

Hệ thống: [@-@?]

Hệ thống: [??? Tiếng của ta lớn như vậy, trực tiếp bị ngươi ngó lơ sao? Ký chủ, ta ở đây. Ta đang ở đây mà! Ta ở đây này!]

Một hệ thống cuồng loạn, một người thì cáu kỉnh muốn phát điên.

Giằng co một lúc lâu, hệ thống dần phát hiện vấn đề, ký chủ không nghe thấy tiếng của mình.

Hệ thống bày ra vẻ mặt đau khổ: [Không phải chứ! Ký chủ trước vừa thất bại một lần, thật vất vả mới bắt được một kẻ tới làm thế mạng, sao lại xảy ra vấn đề nữa rồi!]
Mộc Uyển Cầm không biết hệ thống trên người mình đã phát điên đến mức hỏng mất. Nàng nghiên cứu màn hình điện tử một lát, sau khi không phát hiện thứ gì khác, liền nhàm chán trực tiếp nhấn nút đóng lại.

Nàng nói: “Hệ thống nhiệm vụ rác rưởi, là tên câm nào thiết kế vậy, một chút nhắc nhở cũng không có.”

Hệ thống dở khóc dở cười lau khóe mắt: [Hu hu hu, ta không phải kẻ câm.]

Không có chỉ dẫn nhiệm vụ, cũng không có hệ thống phụ trợ, Mộc Uyển Cầm có chút hoài nghi nhân sinh ngồi xuống trước bàn tiệc.

Nàng cẩn thận vuốt lại tin tức trong đầu một lần, phát hiện kể từ sau khi Thất công chúa được khiêng vào Vọng Nguyệt cư, chính là khởi đầu cho con đường bi thảm của Tạ Tuế Hàn.

Bát tự của vị Thất công chúa này âm khí khá nặng nhỉ?

Nàng lẩm bẩm: “Vậy kịch bản ta cầm là cứu rỗi hay là tẩy trắng đây?”