Đến nội dung chính

Chương 14

admin 696 Chữ Cài Đặt

Hạ Vãn Tình: “Mộc Dương ca ca, huynh đối với muội tốt quá.”

Đoạn Mộc Dương: “Vãn Tình muội muội!”

Hạ Vãn Tình: “Mộc Dương ca ca!”

Mọi người có mặt tại hiện trường đều lặng người vì… nổi da gà.

Tiếng lòng của Ninh Tri Ý nói chuẩn không cần chỉnh!

[Xong rồi, giờ đến lượt diễn của Thiếu Vân tỷ tỷ. Tới mà hỏi han ân cần vị hôn phu và tỷ muội tốt của tỷ đi, cứ dốc hết tim phổi ra mà đối đãi với họ rồi chờ sau này hai đứa nó móc sạch tim phổi của tỷ luôn nhé.]

Đỗ Thiếu Vân: Có lẽ nào vẫn còn cơ hội cứu vãn không?

Ngay khắc này, nàng ấy cảm thấy một xiềng xích vô hình trên người mình biến mất, cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Nàng ấy đứng thẳng lưng, bước nhanh tới trước mặt hai người.

Hạ Vãn Tình: “Thiếu Vân, ngươi mau ngồi xuống cõng Mộc Dương ca ca về phủ tìm lang trung đi!”
Ninh Tri Ý nhịn không được vươn dài cổ ra hóng hớt.

Các ca ca cũng vươn cổ ra theo, bốn huynh đệ cùng một khuôn mặt chờ mong, chỉ thiếu mỗi nắm hạt dưa trên tay nữa thôi.

[Hazzi, Thiếu Vân tỷ tỷ chắc lại chuẩn bị làm trâu làm ngựa cho đôi tra nam tiện nữ này rồi.]

[Không biết ta có phúc phận được thấy cảnh Thiếu Vân tỷ tỷ “tay đấm thánh mẫu, chân đá tra nam” không đây.]

Đỗ Thiếu Vân sững người: Ân nhân của mình nhất định phải có cái phúc phận này!

Ngay sau đó, nàng ấy nhìn về phía Đoạn Mộc Dương đang nằm rên rỉ trên đất, bước tới và giẫm mạnh một chân lên đùi hắn ta.

“Á! Chân của ta!”

“Vãn Tình, để ta đỡ ngươi dậy trước.” Đỗ Thiếu Vân trực tiếp giẫm lên đùi Đoạn Mộc Dương để lấy đà nâng Hạ Vãn Tình dậy.

Nghe thấy tiếng hét thảm như bị chọc tiết của hắn ta, nàng ấy liền vung một cái tát qua: “Câm miệng đi! Ồn ào chết đi được, lỡ làm Vãn Tình sợ thì sao!”
Đoạn Mộc Dương không dám tin vào mắt mình, vị hôn thê vốn luôn dịu dàng nay lại ra tay đánh hắn ta.

Nghe câu sau của nàng, hắn ta chỉ đành nén giận mà ngậm miệng lại.

Hạ Vãn Tình cũng không dám kêu loạn nữa, chỉ thấy Đỗ Thiếu Vân bây giờ thật xa lạ, khiến nàng ta rùng mình, không dám càn rỡ như trước.

Nàng ta ngoan ngoãn nương theo lực tay của nàng ấy để đứng dậy, nhưng ngay khi sắp đứng vững, nàng ta đột nhiên thấy lực nâng bị nới lỏng, một cơn đau nhói truyền đến từ bắp chân, cả người mất đà ngã nhào lên người Đoạn Mộc Dương lần nữa.

“Ôi chao, Vãn Tình sao lại nặng thế này? Ta đỡ không nổi luôn ấy. Ngươi phải giảm cân đi thôi, không sau này chẳng ai thèm thích đâu.”

Đỗ Thiếu Vân vốn cao hơn Hạ Vãn Tình một cái đầu, khung xương hơi lớn hơn chút nhưng vẫn thuộc diện mảnh mai.
Thế mà trước đây Hạ Vãn Tình luôn lấy cớ Đỗ Thiếu Vân nặng hơn mình để ép nàng ấy giảm cân, nói nàng ấy quá béo sẽ bị vị hôn phu ghét bỏ. Hạ Vãn Tình cứ lải nhải mãi cho đến khi Đỗ Thiếu Vân nhịn ăn đến hỏng cả dạ dày.

Lần này, Đỗ Thiếu Vân đem nguyên văn trả lại hết! Nàng ấy sẽ trả lại tất cả những gì tồi tệ mà Hạ Vãn Tình đã trút lên đầu nàng ấy!

“Phụt, ha ha ha ha!” Ninh Tri Ý nhịn không được bật cười thành tiếng, khiến Hạ Vãn Tình giận dữ trừng mắt nhìn!

“Ninh tiểu thư! Nếu ngươi đã ở đây sao không ra tay cứu giúp sớm hơn? Có phải ngươi cố tình đứng đó xem trò cười của chúng ta không?” Hạ Vãn Tình lần đầu mất mặt đến thế, lại còn trước mặt kẻ mà nàng ta luôn khinh thường là Ninh Tri Ý, khiến nàng ta tức muốn nổ phổi.