Đến nội dung chính

Chương 15

admin 523 Chữ Cài Đặt

Mẫu thân Thanh Liễu hầu hạ bên cạnh Ninh Vương phi, lúc rảnh rỗi thường sang đây thăm Thanh Liễu, có khi còn mang cho nàng vài thứ tốt.

Ví như hôm nay, mẫu thân Thanh Liễu mang đến cho nàng ta một cây trâm thạch lựu bằng đá, nói là Ninh Vương phi ban thưởng. Vì bản thân đã già yếu không hợp đeo nữa, nên đưa cho con gái.

Đã là vật Ninh Vương phi ban, đương nhiên là đồ tốt. Tối đến lúc nghỉ ngơi, Thanh Liễu đem trâm ra cho mọi người xem. Đám Tố Khê chưa từng thấy cây trâm đẹp đến vậy. Họ giành nhau cài lên đầu thử, không ngớt lời khen Thanh Liễu có mẫu thân tốt.

“Trầm Ca, ngươi có muốn thử cài không?” Thanh Liễu chủ động hỏi.

Trầm Ca đang chỉnh lại giường, chuẩn bị ngủ, nghe Thanh Liễu gọi mình liền mỉm cười: “Muội tuổi còn nhỏ, không hợp những món trang sức quý giá như vậy, nên thôi đi ạ.” Gộp cả mấy kiếp lại, nàng cũng đã sống qua một quãng đời dài. Loại trâm có màu sắc như thế này, tự nhiên chẳng lọt vào mắt nàng.
Thanh Liễu thấy nàng không hứng thú, cũng không ép. Nàng ta quay sang tiếp tục khoe khoang với đám Tố Khê.

Nhưng mấy ngày sau, Thanh Liễu đột nhiên khóc lóc nói rằng cây trâm bị mất.

Đám Tố Khê cũng theo đó sốt ruột: “Vật quý như vậy, sao ngươi không cất giữ cẩn thận?”

“Ta đã cất kỹ rồi, nhưng sao lại đột nhiên không thấy?” Thanh Liễu khóc đến hoảng loạn, chợt nói: “Có khi nào bị người ta trộm mất rồi không?”

Nàng ta vừa nói xong, mấy tiểu nha đầu đều sững lại, nhìn nhau một lúc. Cuối cùng ánh mắt đều rơi lên người Trầm Ca vẫn im lặng từ đầu đến cuối, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng gượng gạo.

Trầm Ca đang cúi đầu ngâm chân rất chăm chú. Bởi ngâm chân giúp dưỡng sinh, dưỡng sinh thì có lợi cho trường thọ. Bỗng bên tai đột nhiên im bặt, nàng ngẩng đầu lên, thì thấy mọi người đều nhìn mình.
Những lời vừa rồi đương nhiên là nàng đều nghe rõ, đối với việc Thanh Liễu rốt cuộc đang toan tính điều gì, trong lòng nàng sáng như gương. Nàng liếc Thanh Liễu một cái, ánh mắt bình thản mang theo vài phần khinh miệt, trong khinh miệt lại xen lẫn chút khinh thường, rồi thuận miệng phụ họa: “Đúng vậy, ai lại không cần cái mặt lớn như cái vừng, mà đi trộm cây trâm của Thanh Liễu tỷ tỷ chứ?”

Tiếng khóc của Thanh Liễu rốt cuộc cũng gọi được Nam Chi cô cô tới.

Nam Chi cô cô nghe xong đầu đuôi vụ việc, liền nói: “Đều là tỷ muội ở chung một phòng, đã mất đồ thì mọi người cùng nhau tìm thử. Mỗi người cũng giũ lại y phục và chăn đệm của mình xem thử. Có lẽ là vô ý móc vướng vào đâu đó, dù sao cũng không ra khỏi căn phòng này được.”