Ầm… Ầm… Ầm…
Những tiếng động nặng nề, trầm đục vang lên từ sâu trong tiệm cơm, nghe giống như có một ngọn núi khổng lồ đang dịch chuyển. Kệ hàng đổ sập, bàn ghế bật tung khỏi mặt đất, những đống tạp vật xung quanh không ngừng rung lắc điên cuồng. Cả không gian dường như đang xảy ra một trận động đất dữ dội.
Trần Vãn Ý lập tức lùi nhanh về phía sau, ánh mắt trở nên nghiêm túc và sắc lạnh. Cô biết, thứ thật sự đang trốn chui trốn lủi bên trong cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi.
Tiếng ma sát ghê rợn, ken két vang lên chói tai.
Kẹt… Kẹt… Kẹt…
Thứ gì đó đang cố gắng chen chúc qua khung cửa. Khung cửa tiệm vốn dĩ không hề lớn, nhưng vật kia lại quá đỗi đồ sộ. Hai bên tường gạch bắt đầu nứt vỡ ra, kính cửa nổ tung thành trăm mảnh. Và rồi sau đó, một khối thịt đỏ thẫm khổng lồ từ từ ép mình chui ra ngoài.
Nó không giống động vật, không giống con người, thậm chí không giống bất cứ sinh vật nào từng tồn tại trong nhận thức của nhân loại. Nó giống như một khái niệm trừu tượng, một loại dục vọng tham lam bị phóng đại tới mức cực hạn, một loại đói khát nguyên thủy được nặn thành hình dạng cụ thể.
Khối thịt đỏ khổng lồ không ngừng nhúc nhích, vặn vẹo. Vô số gai vị giác trên bề mặt của nó rung lên rào rào như sóng lúa gặp bão. Chất dịch nhầy vàng đục, tanh hôi tràn xuống mặt đất. Những nơi nó đi qua đều để lại dấu vết bị gặm nhấm kinh hoàng. Từ tường gạch, sàn nhà, bàn ghế cho đến cả không khí xung quanh dường như cũng bị nó nuốt chửng mất một phần.
Mocha nhìn cảnh tượng đó đến mức da đầu tê dại: “Thứ này rốt cuộc đã ăn thịt bao nhiêu người rồi chứ!!”
Khối thịt tiếp tục phình to và mở rộng ra. Ở ngay chính giữa của nó, một khe nứt chậm rãi tách ra, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu. Cuối cùng, nó mở toang thành một cái miệng khổng lồ.
Không, chính xác hơn thì đó là một cái lưỡi. Một cái đại lưỡi khổng lồ cao gần bằng một tòa nhà hai tầng. Mép lưỡi mọc đầy từng vòng răng nhọn hoắt, vàng ố quái dị, vô số gai vị giác dày đặc chen chúc sát rạt trên bề mặt. Mỗi lần nó hô hấp, thứ dịch nhầy tanh hôi lại ào ào chảy xuống như mưa, tỏa ra một mùi vị kinh tởm khiến người ta chỉ muốn nôn mửa ngay lập tức.
Trần Vãn Ý cảm thấy da đầu mình hơi tê rần. Hai mươi bốn năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một thứ có thể khiến con người ta phải mất ngủ cả đời chỉ bằng một ánh mắt. Dạ dày cô hơi quặn lại, bản năng sinh tồn trong cơ thể đang điên cuồng gào thét cảnh báo. Chạy đi! Lập tức chạy khỏi nơi này ngay đi!
Nhưng cô chỉ hít vào một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh siết chặt lấy cán búa thép trong tay: “Được rồi. Quả nhiên lại phải tăng ca.”
Khối đại lưỡi khổng lồ chậm rãi hé mở, một luồng mùi tanh nồng nặc phun ra. Mà ngay vào khoảnh khắc nhìn thấu vào bên trong khoang miệng đen ngòm kia, đồng tử của Trần Vãn Ý đột nhiên co rút lại.
Ẩn giấu trong khoang miệng sâu hoắm kia hoàn toàn không phải là nội tạng hay máu thịt thông thường, mà là vô số khuôn mặt người. Có già, có trẻ, có nam, có nữ… Bọn họ bị chôn chặt trong lớp thịt đỏ thẫm, người thì khóc lóc, người thì cười điên dại, người gào thét, người lại tuyệt vọng cầu cứu. Từng gương mặt chồng chất, vặn vẹo lên nhau, giống như đã bị nhốt trong bụng quái vật suốt vô số năm tháng dài đằng đẵng.
Sau đó, hàng ngàn đôi mắt của những khuôn mặt ấy đồng thời mở trừng ra, cùng lúc đổ dồn ánh nhìn oán hận về phía cô.
Không gian lập tức rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối đến nghẹt thở. Mocha hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả một yêu tinh như nó cũng cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy trước sự oán hận ngút trời kia.
Nhưng Trần Vãn Ý chỉ im lặng trong vài giây ngắn ngủi, rồi chậm rãi nâng cao cây búa tạ trong tay lên.
“À.” Cô khẽ gật đầu, giọng điệu lạnh tanh: “Thì ra mày mới chính là kẻ đầu sỏ, là nguồn cơn của mọi đợt tăng ca hãm tài này.”
Nụ cười trên môi cô hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo như băng giá: “Vậy thì hôm nay, tao sẽ đập chết mày trước.”