Đến nội dung chính

Chương 20

admin 1.188 Chữ Cài Đặt

Mặc dù cậu không định tranh đoạt ngôi vị Thiên tử gì đó, nhưng cậu không thể trong tay không có một người nào có thể dùng, không thể thật sự không có một người nào để nói chuyện. Lòng hại người thì không nên có, nhưng lòng phòng người thì không thể không.

Nước trong hoàng tộc, thật sự quá sâu.

Cậu còn muốn sống sót trở về đạo quán, còn muốn làm một con cá muối vui vẻ nữa.

Cho nên Đoạn Tinh Bạch đã nghĩ thông suốt đương nhiên sẽ không gây xung đột gì với mãnh hổ kín miệng Ân Trảm. Tuy rằng Ân Trảm chuyện không – bình – thường – một – cách – rõ – ràng cho lắm, nhưng vấn đề không lớn!

Chỉ cần cậu còn không bình thường hơn cả Ân Trảm, chỉ cần cậu tư duy ngược hơn cả Ân Trảm, chỉ cần cậu chuyển chủ đề đủ nhanh, chỉ cần não của cậu không thường xuyên bỏ nhà ra đi, vậy thì cậu là vô địch! Cuộc giao tiếp giữa cậu và Ân Trảm sẽ được tự động mã hóa!
# Nghe thì có vẻ vấn đề không lớn nhưng nghĩ kỹ lại thì mẹ nó đây chả phải là vấn đề siêu lớn sao?#

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng lúc đầu cậu có chút xíu muốn trả hàng, cơ mà, với thiết lập hình tượng “uống nhiều nước ấm” thực tế đến mức không thể thực tế hơn được nữa ấy của quán chủ sư phụ….

Ha ha, khả năng càng trả hàng càng tệ về cơ bản là một trăm phần trăm, thậm chí có khả năng cậu không phải bị người hoàng tộc tính kế mà mất mạng, mà là bị đủ loại thao tác của quán chủ sư phụ làm cho đăng xuất.

Sư đồ đồng lòng, đồng quy vu tận.

Tám chữ chân ngôn này, là do Tam Thanh Vô Lượng Thiên Tôn báo mộng cho cậu đó!

# Tam Thanh vẫn còn đang diễn kịch bản huynh hữu đệ cung ở bên cạnh: ???#

# Đừng có cái gì cũng đổ lên đầu Tam Thanh chứ, sẽ bị sét đánh đó.#
Đợi sau khi dùng xong bữa sáng, Đoạn Tinh Bạch suy nghĩ một lúc cảm thấy cái phủ Tứ hoàng tử này hiện tại đã là ổ của mình rồi, tốt nhất vẫn nên đi dạo một vòng cho biết cấu trúc đại khái thì hơn. Nhân tiện xem có lỗ chó nào không, biết đâu ngày nào đó lại dùng được thì sao?

# Thông minh đột xuất.#

Thế là Đoạn Tinh Bạch dẫn theo Ân Trảm đi tuần tra trong phủ Tứ hoàng tử, bầu không khí khởi đầu của hai người cũng không tệ.

Vẫn là câu nói đó, chỉ cần ai không bình thường hơn thì người đó sẽ nắm được quyền chủ động! Ai là người chiến thắng, ai có thể ra lệnh cho người kia!

Cho nên.

“Mười tám? Ngươi lớn hơn ta bốn tuổi, sau này có người ta sẽ gọi ngươi là Ân hộ vệ, không có người thì ta gọi ngươi là Trảm ca đi. Dù sao bây giờ ta cũng là một hoàng tử, trước mặt người ngoài mà gọi ngươi là ca có lẽ sẽ gây chuyện.”
“Được, có người thì Tứ điện hạ, không người thì Tiểu Bạch.”

“Ngươi xem mảnh đất này thế nào, đất đai màu mỡ trồng ra cải trắng nhất định sẽ ngon, ăn không hết chúng ta còn có thể mang đi bán, con đường làm giàu chúng ta cùng đi nhé Trảm ca.”

“Được, nhưng tuyết này khá dày, đất đai có màu mỡ hay không thì không biết.”

“Không màu mỡ thì chúng ta có thể cân nhắc bón phân, trông cậy vào ông trời ban cơm ăn là không được, chúng ta phải dựa vào đôi tay của mình để tạo ra cuộc sống tươi đẹp.”

“Bón phân?”

“Chính là bổ sung dinh dưỡng cho đất.”

“Hai chúng ta lập đội, ngày nào đó nếu không có cơm ăn chúng ta còn có thể cùng nhau bán nghệ nè.”

“Ví dụ như bán nghệ gì?”

“Lấy ngực đập đá! Tay không bắt dao!”

“…”

Các thị vệ trốn trong bóng tối theo dõi cắn khăn tay, mắt đều biến thành hình trứng ốp la.

Vô lý.

Thật sự rất vô lý.

Lại thật sự có người có thể giao tiếp với Cung chủ nhà mình, hơn nữa Cung chủ nhà mình còn lộ ra ánh mắt cực kỳ hứng thú mà nói đùa với đối phương… Hu hu, chẳng lẽ chúng ta đều sắp đến ngày tàn rồi sao, sống đến từng này tuổi lại có thể nhìn thấy cảnh này?

Nhưng mà, một Tứ hoàng tử của hoàng gia, một Cung chủ đương nhiệm của Vân Phù Thiên Cung, tại sao hai người lại hứng thú với việc trồng trọt, còn có cài gì mà ăn xin… Cứu mạng, tại sao còn có hứng thú với mấy chuyện như ai bán thân sẽ kiếm được nhiều tiền hơn vậy???

Đồng tử của các thị vệ đều tan vỡ.

Bọn họ cứ tưởng Cung chủ nhà mình đã đủ không bình thường rồi, hóa ra núi cao còn có núi cao hơn, Tứ hoàng tử này, ngài ấy cũng không – bình – thường – một – cách – rõ – ràng.

Kết quả lại còn để hai người này ở cùng với nhau?

“Thà bị trả hàng…” Vân Nhất đau khổ lẩm bẩm: “Tứ hoàng tử và Cung chủ ở cùng nhau, ta lại cảm thấy người không bình thường chứ không phải hai người này… Thà bị trả hàng còn hơn. Cung chủ muốn lập đội đi ăn xin với Tứ hoàng tử? Các Cung chủ đời trước không phải là báo mộng mắng chúng ta, mà là trực tiếp nhét chúng ta vào quan tài một lượt mang đi luôn ấy chứ?”

“Nghĩ thoáng ra đi, ít nhất Cung chủ nhà chúng ta cũng có người để nói chuyện rồi, tuy chủ đề có thể có chút vấn đề, nhưng chủ đề không quan trọng, quan trọng là Cung chủ rất vui.”

Vân Tam khoác vai Vân Nhị, khá bất ngờ nói: “Đây hẳn là lần đầu tiên Cung chủ hứng thú với một người như vậy đúng không?”

“Đúng vậy, dù sao cũng là một người, biết đủ đi.”

“Có một khả năng là, danh tiếng của Vân Phù Thiên Cung và uy nghiêm của hoàng gia sẽ cùng nhau tay trong tay bỏ nhà ra đi không?”

“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ta có lòng tin với Tứ hoàng tử!”

Bên này các thuộc hạ đang lén lút bàn tán những chuyện ghê gớm, mà bên kia Đoạn Tinh Bạch lại không hề hay biết, cậu chỉ cảm thấy Ân Trảm thật ra còn bình thường hơn mình nghĩ rất nhiều, hơn nữa nói chuyện với Ân Trảm cũng khá vui vẻ.

Nhưng sự vui vẻ này chỉ duy trì đến gần bữa trưa.

Bởi vì.

“Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử đều đến rồi.” Đại giám tìm tới, hành lễ với Đoạn Tinh Bạch nói: “Đã đến phòng khách, ngài có muốn gặp một chút không?”