Harry buộc phải thừa nhận rằng dù Snape có là bậc thầy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hay không, và dù y có thật sự muốn dạy dỗ cậu nghiêm túc hay không, thì ít nhất cái danh sách sách Snape đưa quả thực rất hữu ích. Đặc biệt với một người luôn dùng trực giác và kinh nghiệm để thi triển phép như cậu thì các quyển sách đó giúp lấp đầy những khoảng trống lớn trong nhận thức về phép thuật.
Thậm chí, Harry còn nghi ngờ nghiêm túc rằng ba năm qua mình đã làm cái gì, tại sao chưa từng thấy những cuốn sách này trong thư viện.
Hãy nhìn những tiêu đề này mà xem: Nguồn Gốc Ma Lực: Từ Thần Hộ Mệnh đến Hóa Thú, Phòng Vệ Hiệu Quả – Kỹ Thuật Thực Chiến, Chúng Ta Đang Phòng Thủ Trước Điều Gì – Bản Chất Của Nghệ Thuật Hắc Ám, Tổ Hợp Thần Chú Hiệu Quả,…
Harry thậm chí còn tìm thấy một quyển Tạp Luận về Thần Chú Phi Chuẩn, tác giả không ai khác ngoài Miranda Goshawk, người biên soạn bộ sách giáo khoa Thần chú.
Và trong cuốn sách đó, cậu đọc được một khái niệm thú vị: Cộng hưởng ma lực.
“Tương truyền rằng, vào những lúc vô cùng, vô cùng hiếm hoi, ma lực của hai phù thủy có thể xảy ra cộng hưởng. Có thể chỉ trong khoảnh khắc, cũng có thể kéo dài suốt đời.”
“Cộng hưởng có nghĩa là chia sẻ, hòa quyện. Em trong anh, anh trong em. Chúng ta suy đoán rằng hiện tượng này giúp các phù thủy tinh luyện ma lực, cải thiện dòng chảy năng lượng. Không chỉ đơn giản là cường hóa mà là sự thăng hoa về chất.”
“Trong lịch sử, những người cộng hưởng nổi tiếng nhất chính là bốn vị sáng lập nên trường phù thủy vĩ đại Hogwarts.”
“Râu của Merlin!” Harry thầm kêu lên trong đầu. “Hermione đã đúng, cô ấy luôn đúng, thư viện của Hogwarts thực sự là một kho báu vô giá. Không một học sinh nào nên bỏ lỡ hoặc lãng phí bảy năm mượn sách miễn phí ấy.”
Harry nghĩ như vậy, trong lòng ngập tràn khâm phục.
–
Nửa đêm, tại phòng điều chế độc dược dưới hầm.
Snape mặt mày u ám, đang dọn dẹp những chiếc vạc đồng, đồng thời đóng gói hàng đống thuốc bổ máu, thuốc tỉnh táo, thuốc giải độc, sinh tử thủy, thuốc ổn định tinh thần… Được chất cao như núi bên bàn. Y thật lòng hy vọng đống thuốc này ít nhất đủ dùng cho Bệnh Thất suốt một tháng.
Tất cả là lỗi của Albus Dumbledore, đầu óc toàn kẹo ngọt!
Đáng lý y phải có tận hai tuần để từ từ chuẩn bị mớ độc dược này. Nhưng giờ đây, sau khi bị ép phải tiếp nhận một Cậu Bé Vàng suốt ngày gây chuyện, y đành phải hoàn thành tất cả đơn thuốc Poppy yêu cầu trong vòng ba ngày.
Tệ hơn nữa là phải làm việc trong tình trạng liên tục bị thằng nhóc nhà Potter làm phiền.
Người đàn ông có gương mặt tái nhợt, mái tóc bóng nhẫy bết sang hai bên, cau có nghĩ ngợi. Hoàn toàn phớt lờ việc thằng nhóc Potter này ngoài ba bữa ăn ra thì hầu như không gây ra tiếng động nào.
Phải, dù cái đầu tóc tổ quạ chẳng khác gì ông ba kiêu ngạo của nó, cậu vẫn mỗi sáng đến đúng giờ, từ sau bữa sáng đến tận 10 giờ đêm khi bị đuổi mới chịu rời khỏi phòng, ngoan ngoãn đọc sách và học hành. Thế nhưng với Snape, sự hiện diện của cậu vẫn là mối phiền toái nghiêm trọng, vừa cản trở công việc, vừa làm xáo trộn giờ nghỉ.
Và đỉnh điểm của sự bực tức chính là lúc y phát hiện đã hơn 1 giờ sáng mà một Potter vẫn còn nằm ngủ gật trên bàn làm việc trong văn phòng của y.
“Potter!” Giọng nói trầm thấp nhưng chất đầy tức giận khiến Harry giật bắn người tỉnh dậy.
Cậu lơ ngơ ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc áo đen vừa bước ra từ phòng điều chế, để rồi nghe thấy một tràng giận dữ như tạt axit: “Trừ 10 điểm cho Gryffindor vì tội nửa đêm còn lưu lại trong văn phòng của giáo sư Độc dược đáng thương của cậu. Có thể cậu và ba cậu đều có thần kinh và não bộ dày như quỷ khổng lồ nên không cần nghỉ ngơi, nhưng giáo sư của cậu thì cần!”
Harry ngơ ngác. Ngay từ ngày đầu tiên Snape đã quy định rõ giờ học (như thể ai thèm bám lấy cái tầng hầm lạnh lẽo này). Cậu vốn định quay lại tháp Gryffindor đúng giờ.
Chỉ là hôm nay, sau bữa trưa, Snape không ra ngoài lần nào. Cậu có chút lo lắng (chỉ một chút xíu thôi), hơn nữa cậu vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi Snape xem mình có thể luyện tập bùa chú ở đâu (cậu đoán nếu dám luyện ngay trong văn phòng của giáo sư thì có khi bị đá ra ngoài thật). Vì vậy, cậu đã quyết định ở lại, đặt bùa giữ ấm lên ba bữa ăn của Snape rồi buồn ngủ quá nên ngủ quên lúc nào không hay.
Thấy cậu vẫn đờ đẫn nhìn mình, Snape cáu kỉnh nói: “Bây giờ, biến đi. Hoặc cậu muốn Gryffindor mất sạch điểm ngay cả trước khi nhập học?”
Harry sực tỉnh, siết chặt tay kiềm chế cơn giận: “Tôi sẽ đi ngay. Và thưa giáo sư, năm học chưa bắt đầu, giáo sư không trừ được điểm nào từ nhà Gryffindor đâu, thưa giáo sư.”
Nói xong cậu sải bước đến cửa, mở ra, đi ra ngoài, và đóng rầm một tiếng vang dội.
Vừa bực mình vừa xấu hổ, cậu cắm đầu chạy một mạch về tháp Gryffindor, không hề biết rằng vị giáo sư Độc dược từng châm chọc mình nặng nề kia đang lặng lẽ đi theo sau, mãi đến khi cậu đẩy cánh cửa bức tranh và bước vào phòng sinh hoạt, người đàn ông mới quay lưng rời đi.