Harry gật đầu. Điều đó đã được nói với cậu từ năm nhất, nhưng đến tận bây giờ cậu mới thực sự thấy tận mắt và cảm nhận sâu sắc điều đó.
“Bảo vệ và tình yêu luôn là hai nguồn sức mạnh mạnh mẽ và đáng sợ nhất. Ta rất vui bởi vì cả con và Severus đều có được sức mạnh đó.”
“Đáng sợ.” Harry lặp lại rồi đột nhiên bật dậy như bị điện giật.
“Mạnh hơn trước, đáng sợ hơn trước. Lời tiên tri của giáo sư Trelawney, thưa giáo sư!”
Cậu kể lại chi tiết chuyện xảy ra trong kỳ thi môn Tiên tri hôm kia, cách mà giáo sư Trelawney đột nhiên đổi giọng và nói ra những lời kỳ lạ ấy. Cậu nhìn Dumbledore bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, giống như ông là người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời: “Đó… Đó có phải là lời tiên tri thật không ạ? Một lời tiên tri thực sự?”
“Ta e là vậy.” Dumbledore hơi bất ngờ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như ngày thường. Chính điều đó đã xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng cậu thiếu niên.
“Vậy… Vậy chẳng phải là con đã để Peter sống sót sao? Con đã tự tay thả hắn ta đi, tức là con đã giúp hắn ta quay lại làm tay sai cho Voldemort rồi?”
“Con đã để Peter sống, đó là một sự thật không thể thay đổi. Nhưng theo ta, đó là một hành động đầy cao thượng.” Vẻ mặt Dumbledore trở nên nghiêm nghị.
“Còn về mối liên hệ với lời tiên tri.”
“Harry, hành vi của con người, sự thay đổi của thế giới, những gì dẫn đến kết quả cuối cùng. Tất cả đều là chuỗi nhân quả vô cùng phức tạp. Lời tiên tri chỉ là một khả năng, một hướng đi tiềm tàng. Không ai biết điều gì là kết quả của việc chúng ta làm theo nó, hay cố gắng ngăn nó xảy ra. Thậm chí, kết quả ấy có thể chẳng bao giờ thành sự thật.”
“Con biết không, Bộ Pháp Thuật có một căn phòng lưu giữ hàng nghìn lời tiên tri đã được nói ra. Con đoán xem có bao nhiêu lời trong số đó thực sự trở thành hiện thực?”
“Con… Con không hiểu.”
“Cho dù lời nói hay hành động nào của chúng ta đều có thể là cái vỗ cánh của một con bướm. Nhưng chẳng ai dám khẳng định một cơn sóng thần xảy ra chỉ vì một con bướm vỗ cánh cả. Tuy vậy, lời tiên tri lần này khiến ta phải chú ý.” Dumbledore mỉm cười.
“Chú ý gì ạ?”
“Đây là lời tiên tri thứ hai trở thành sự thật của Sybill. Có lẽ ta nên cân nhắc tăng lương cho cô ấy chăng?”
Harry bật cười và Dumbledore cũng cười theo.
–
Mang theo cảm giác nhẹ nhõm vì đã trút được gánh nặng, mang theo niềm vui và cả những tâm sự chất chồng giấu kín trong lòng.
Cậu không nói với người khác rằng trong lúc đối mặt với bầy Giám ngục ấy, không biết Snape đã tỉnh lại từ khi nào rồi giống hệt như khi ở Lều Hét hôm trước, y lại đứng chắn trước mặt họ.
Trong bóng tối lạnh lẽo ùa tới như thủy triều ấy, thần hộ mệnh có hình dáng hươu đực của cậu đã va chạm với một thần hộ mệnh khác, là một con hươu cái nhỏ nhắn và linh hoạt.
Và rồi, trong ánh sáng bạc rực rỡ bùng lên như pháo hoa, cậu nhìn thấy nhiều điều hơn nữa. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong giây phút ấy cậu đã thấy được rất nhiều.
James, Sirius và Snape khi còn trẻ đang đối đầu nhau, ném bùa chú, tranh cãi gay gắt. Bên cạnh là Lupin trẻ tuổi với vẻ mặt bất lực. Và còn cả Peter luôn co ro rụt rè.
Snape và Lily ngồi cạnh nhau, trò chuyện vui vẻ với nhau. Sự khoe khoang, châm chọc của James. Cơn giận dữ của Lily vì hành động của James.
Snape và Lily không còn làm bạn bè với nhau nữa, mỗi người đi một con đường. Những lá thư lác đác gửi qua lại.
Snape, khi đã không còn trẻ nữa, cầu xin Dumbledore, y nói: “Bất cứ điều gì cũng được.”
Và rồi gục xuống ôm xác Lily, khóc đến mức đau đớn.
Snape căm thù và ghét cậu bằng tất cả ác ý, nhưng y cũng từng liều chết để cứu cậu, hết lần này đến lần khác.
Cậu không muốn nói với ai hết, kể cả giáo sư Dumbledore.
Xem như là huề rồi, phải không?
Nước mắt ngày xưa của Snape, lời châm biếm độc địa hôm nay, và cả sự bảo vệ mà y dành cho cậu.
Còn về cái chết của ba mẹ, Harry chỉ muốn gom tất cả những ân oán rối rắm đó lại, vo thành một đống rồi chôn sâu xuống. Cho dù đó là ba mẹ cậu, cha đỡ đầu của cậu, hay Snape.
–
Đối với Harry Potter, cậu bé sống nhờ nhà dì dượng mà nói thì kỳ nghỉ hè trước năm học thứ tư đáng lẽ ra phải là một mùa hè tuyệt vời.
Người cha đỡ đầu mang danh tội phạm sát nhân mới ra tù đã đủ để khiến nhà Dursley dè chừng, không dám làm gì quá đáng với cái đứa quái vật mà họ vẫn gọi. Cộng thêm việc gia đình Weasley gửi thư mời cậu đến tham dự Cúp Quidditch Thế giới, lại còn được ở nhờ tại Hang Sóc, Harry đã nghĩ chắc chắn mình sẽ có một kỳ nghỉ yên bình hiếm hoi.
Đặc biệt là sau khi cậu khó khăn lắm mới chấp nhận sự thật rằng ba cậu và cha đỡ đầu từng là hai tên ngốc chính hiệu (còn Snape thì khỏi nói, cậu vốn luôn biết y là đồ khốn). Harry đã nghĩ không còn gì có thể phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cậu trong kỳ nghỉ này.