Đến nội dung chính

Chương 7

admin 1.013 Chữ Cài Đặt

Editor: Nana.

Đó là một cái ôm vô cùng ấm áp.

Người đang ôm Snape nhẹ nhàng vòng tay qua eo và vai hắn. Động tác cẩn trọng, mềm mại, lực đạo vừa đủ như thể người nọ đã tập dượt trong đầu hàng nghìn lần.

Ấm áp đến mức… suýt chút nữa khiến Snape không kìm được mà muốn đẩy đối phương ra.

Hắn chưa từng được ai ôm như thế này bao giờ.

May thay, Snape vẫn luôn duy trì Bế Quan Bí Thuật. Những dao động cảm xúc lập tức lắng xuống, biểu cảm và nhịp thở không hề có chút bất thường nào, thậm chí cơ thể hắn cũng không hề cứng đờ.

Tất cả là nhờ kinh nghiệm xương máu trước kia. Nếu không, với bản năng dễ bị giật mình mà lộ ra sơ hở, hắn đã sớm bị Chúa Tể Hắc Ám nghi ngờ và giết chết dù có biết Bế Quan Bí Thuật đi chăng nữa.

Xúc cảm ấm áp truyền tới, y tựa trán mình vào trán hắn, chóp mũi gần như chạm nhau. Đây là một cử chỉ vô cùng thân mật. Hơi thở của đối phương phả nhẹ lên mặt hắn, gây ra cảm giác ngứa ngáy.
Cổ họng Snape khô khốc không kiểm soát được.

Quá gần… Kiểu tiếp xúc này quá mức thân mật! Hắn cũng cảm nhận được y đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt.

Ánh nhìn ấy không sắc bén, cũng chẳng mang theo ác ý, chỉ là một sự chăm chú kỳ lạ, cứ mãi dõi theo hắn như thế.

“Sasuke, sinh nhật vui vẻ.”

Mãi một lúc lâu sau, một giọng nói quen thuộc trong ký ức của Snape mới vang lên, trầm thấp đến mức khó mà nghe thấy.

Đó là… giọng của Uchiha Itachi!

Tư duy vừa bị đóng băng bởi những cử chỉ kia của Snape rốt cuộc cũng bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.

Vậy ra Uchiha Itachi trong ký ức – kẻ đã “giết sạch gia tộc, chỉ chừa lại đứa em trai được cho là có ích rồi bỏ trốn” – lại lén lút quay về Làng Lá ngay trong đêm sinh nhật của em trai, chờ đợi đến tận nửa đêm chỉ để nói một câu chúc mừng sinh nhật?
Câu chuyện về Uchiha Itachi quả nhiên có điểm khác biệt so với sự thật trong ký ức!

Không đợi hắn kịp suy nghĩ thêm, Uchiha Itachi đã buông lỏng vòng tay, đứng dậy.

Lại là một khoảng lặng kéo dài, rồi trong phòng vang lên một tiếng “bụp” rất nhỏ, theo sau là tiếng vỗ cánh.

Snape chợt mở mắt, vừa vặn nhìn thấy con quạ đen đang đưa lưng về phía mình bay ra ngoài.

Cái khó ló cái khôn, hắn lập tức phóng một bùa “Đánh Dấu” không đũa phép, không lời lên người con quạ.

Lặng lẽ không một tiếng động, trên lưng con quạ hiện lên một chữ “S” màu xanh lục đậm, lóe lên một cái rồi biến mất.

Và con quạ hoàn toàn không chú ý đến điều này.

Snape đợi một lát, cảm thấy xung quanh không có gì bất thường mới từ trong chăn vươn tay phải ra, thầm niệm trong đầu: “Chỉ Lối”.

Bàn tay phải của hắn như bị thứ gì đó dẫn dắt, chỉ về một hướng cụ thể.
Snape nhắm mắt cảm nhận vị trí đại khái của dấu ấn, lúc này mới yên tâm.

Nếu kẻ giám sát hắn thực ra là Uchiha Itachi, vậy thì kế hoạch cần phải sửa đổi đôi chút. Việc sử dụng tạm thời hai bùa chú này có thể mang lại tác dụng truy vết cơ bản nhất.

Ở kiếp trước, Bộ Pháp Thuật lưu lại “Dấu Vết” trên người học sinh để theo dõi vị trí của trẻ vị thành niên. Nguyên lý của nó chính là một chuỗi các bùa chú được phát triển xoay quanh hai câu thần chú này.

Trong tình thế cấp bách, không có công cụ hỗ trợ, cũng không có thời gian và năng lực để niệm những câu thần chú dài hơn, Snape đành phải dùng cách chắp vá này để đối phó.

Hiện tại hắn bị giám sát hàng ngày, không thể rời đi. Đợi sau này có cơ hội, hắn nhất định sẽ Độn thổ đến đó để điều tra tình hình của Uchiha Itachi.

Để đảm bảo an toàn, có lẽ hắn nên luyện thành thạo Animagus trước?

Animagus là một loại năng lực có thể biến con người thành hình dạng động vật. Trước kia Snape từng thử nghiệm, nhưng chưa kịp hoàn thành thì đã phải bỏ dở vì công việc quá bận rộn.

Snape chìm trong suy tư, lặng lẽ đưa tay sờ lên sườn mặt.

Trên da dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm ấm áp, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại cái ôm mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng ấy hết lần này đến lần khác.

… Sự chấn động trong khoảnh khắc đó là vô cùng to lớn.

Chưa bao giờ Snape ý thức rõ ràng đến thế về việc có một người yêu thương mình. Chỉ thông qua một cái ôm.

Cảm giác mãnh liệt đó khiến linh hồn hắn run rẩy, gần như tan chảy. Nó làm hốc mắt hắn nóng lên, cảm xúc hoàn toàn phá vỡ gông xiềng, khiến hắn suýt chút nữa bật ra tiếng nức nở.

Hắn suýt thì chìm đắm trong đó.

Nhưng lý trí rất nhanh đã nhắc nhở Snape rằng, thứ tình cảm thâm trầm kia thực chất không dành cho hắn. Đó là dành cho Uchiha Sasuke, chứ không phải hắn.

Snape cười nhạo một tiếng trong bóng tối, vận hành Bế Quan Bí Thuật ép buộc tâm trí mình dần trở về trạng thái trống rỗng.

Chắc là do thức đêm quá lâu nên đầu óc mụ mị, hắn đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hy vọng xa vời vào những ảo tưởng chỉ dành cho trẻ con.

Severus Snape không nên ngu xuẩn đến mức chỉ vì một cái ôm mà dao động.

Hắn không phải là người như vậy. Sự yếu đuối, chỉ được phép tồn tại trong một khoảnh khắc mà thôi.