Đến nội dung chính

Chương 22

admin 492 Chữ Cài Đặt

Giang Triệu Tuyết dường như ngẩn người trước câu hỏi đột ngột của vị nam nhân. Trong lúc nàng còn chưa kịp lên tiếng thì Tần Nghiêu Nguyệt ở bên cạnh đã lập tức bước lên, kéo nàng ra sau lưng mình như một chú gà mái nhỏ đang ra sức bảo vệ gà con.

Đại công chúa nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ phòng bị, hừ lạnh một tiếng:

“Này vị huynh đài này, kẹo huynh cũng đã cầm rồi, sao lại còn hỏi đông hỏi tây? Tên họ của nữ nhi nhà người ta, đâu phải thứ huynh muốn hỏi là hỏi được. Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà!”

Nam nhân vận y phục xám tro bị mắng cũng không hề tức giận. Hắn khẽ sờ mũi, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Ánh mắt vẫn tinh quái chậm rãi lướt qua vai Tần Nghiêu Nguyệt để nhìn Giang Triệu Tuyết:

“Cô nương bên cạnh hiểu chuyện bao nhiêu, thì vị cô nương hung dữ này lại kết tội người khác nhanh bấy nhiêu. Tại hạ chỉ là cảm kích lòng tốt, muốn biết tên để sau này nếu có duyên gặp lại thì còn biết đường đáp lễ, hoàn toàn không có ý mạo phạm.”
Giang Triệu Tuyết đứng sau lưng Nghiêu Nguyệt tỷ tỷ, khẽ kéo kéo tay áo nàng ấy để ra hiệu bớt lời.

Nàng hiểu phụ thân luôn dặn ra ngoài phải cẩn trọng, nhất là khi hai người họ còn đang mang thân phận giả, tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ danh tính thật của nữ nhi Giang gia hay Đại công chúa hoàng tộc.

Lúc này, Giang Triệu Tuyết chỉ khẽ khom lưng, mỉm cười khéo léo từ chối:

“Huynh đài quá lời rồi, chút chuyện nhỏ nhặt này không đáng để nhắc tới. Bọn ta cũng chỉ là lữ khách qua đường, gặp gỡ rồi chia ly là lẽ thường tình, không cần phải lưu lại danh tính làm gì. Trời đã tối, bọn ta xin phép cáo từ trước.”

Dứt lời, Giang Triệu Tuyết dắt tay Tần Nghiêu Nguyệt, nhanh chân rảo bước quay trở lại hướng chiếc xe ngựa đang chờ ở đầu phố.

Người nam nhân vận y phục xám tro đứng lặng tại chỗ, tay cầm xiên kẹo hồ lô, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng hai thiếu nữ đang dần hòa vào ánh hoàng hôn chập choạng của kinh thành.
Chiếc quạt giấy trên tay hắn khẽ gõ nhẹ vào lòng bàn tay theo một nhịp điệu vô thức. Dù Giang Triệu Tuyết không nói, nhưng cái cử chỉ khom lưng hành lễ đúng chuẩn mực khuê các cùng phong thái thâm trầm, nền nã kia làm sao qua mắt được một kẻ tinh tường như hắn?

“Không chịu nói sao? Thú vị đấy…” Người nam nhân khẽ lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú, rồi sau đó xoay người biến mất vào một con ngõ tối.