“Tuyết nhi, đang nhìn gì vậy?”
Đúng lúc này, giọng nói của Giang Yểu từ trong viện vọng ra. Giang Triệu Tuyết theo bản năng quay lại, khẽ đáp:
“Phụ thân.”
Giang Yểu theo hướng nhìn của con gái, đảo chiều ra phía xa ngoài sân Thanh Trúc Viện. Ngay khi ánh mắt chạm trúng người nam nhân cao gầy đó, ông lập tức vội vã quỳ gối xuống:
“Thần Giang Yểu, tham kiến điện hạ!”
Tần Hoài Sơ vừa đi được vài bước, nghe thấy tiếng động phía sau liền thong thả dừng chân. Hắn xoay người lại, tà áo xám bạc khẽ lay động trong gió đông.
Khi nhìn thấy Giang Yểu đang quỳ rạp dưới đất, trên gương mặt thiếu niên mười lăm tuổi lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt và cung kính vô cùng chuẩn mực, hoàn toàn không chút sơ hở.
Hắn tiến nhanh lên hai bước, hai tay vội vàng nâng khuỷu tay của Giang Yểu lên, giọng nói đầy vẻ kính trọng, khẩn thiết:
“Giang Thái phó xin đứng lên, ngàn vạn lần đừng làm vậy! Thượng Thư Phòng có đạo thầy trò, ngoài Thượng Thư Phòng ngài cũng là bậc trưởng bối đức cao vọng trọng, Hoài Sơ sao có thể nhận cái quỳ này của ngài được? Như vậy là tổn thọ cho vãn bối rồi.”
Giang Yểu thuận thế đứng dậy, nhưng lưng vẫn khom nhẹ theo đúng lễ nghi của quân thần.
Ánh mắt ông lướt qua bọc giấy dầu cao cấp trên tay con gái, rồi lại nhìn sang vị Nhị hoàng tử đang mỉm cười nho nhã trước mặt. Đôi lông mày của vị tân Thái phó khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.
Mới tối hôm qua ông vừa dặn dò con gái phải giữ khoảng cách với vị Nhị điện hạ này, thế mà giữa trưa hôm nay, hắn đã tự mình đặt chân đến tận Thanh Trúc Viện.
“Điện hạ quá lời rồi, thần dù có tài giỏi đến đâu, lễ nghi vẫn không thể bỏ.”
Giang Yểu chắp tay, giọng nói dẫu cung kính nhưng lại mang theo sự xa cách rõ ràng:
“Không biết Nhị điện hạ đến Thanh Trúc Viện của thần là có điều gì sai bảo? Nếu có chỗ nào không hiểu trong bài giảng, thần xin tận lực giải đáp.”
Tần Hoài Sơ nghe ra sự đề phòng trong lời nói của Giang Yểu, nhưng nụ cười dịu dàng như gió xuân của hắn không hề giảm đi nửa phân. Hắn vân vê chuỗi hạt bồ đề trên tay trái của mình, rồi từ tốn đáp:
“Thái phó hiểu lầm rồi. Hôm nay ở Thượng Thư Phòng, Giang tiểu thư đã có lòng chỉ điểm cho vãn bối một vài chỗ chưa hiểu trong kinh thư. Hoài Sơ cảm kích vô cùng, lại vừa khéo có chút bánh điểm tâm ngon do ngự bếp ban thưởng, nên mới mạo muội mang qua đây để tỏ lòng cảm tạ. Nếu có mạo phạm đến thanh tịnh của Thái phó, xin ngài lượng thứ.”
Tần Hoài Sơ nói lời cảm tạ, nhưng lại khéo léo giấu nhẹm chuyện Giang Triệu Tuyết tặng bánh hoa quế mật ong khi sáng, thay vào đó là lý do “chỉ điểm kinh thư” nghe vô cùng chính đáng và thanh cao.
Giang Triệu Tuyết đứng bên cạnh nghe vậy thì chớp chớp mắt, định bụng lên tiếng thanh minh rằng mình đâu có chỉ điểm gì, nhưng thấy phụ thân đang nghiêm nghị nên nàng đành rụt cổ lại, ngoan ngoãn im lặng ôm bọc bánh trong tay.