Đến nội dung chính

Chương 3

admin 852 Chữ Cài Đặt

“Có!”

Vân Miểu mở miệng, đại sảnh trò chơi lập tức tối sầm, cô cũng theo đó nhắm mắt lại.

Vài giây trôi qua, hệ thống: [Đăng nhập thành công. Chúc bạn chơi vui vẻ!]

Vân Miểu mở to mắt, chưa kịp nhìn rõ mình đang ở đâu thì đã nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Cùng lúc đó, thân thể cô đột nhiên bay vụt lên không trung, vẽ một đường parabol hề hước qua bầu trời trên khu rừng rồi nhanh chóng rơi xuống.

Vân Miểu vừa vào game đã vù vù cất cánh: “?”

Rầm!

Đến khi hoàn hồn lại, Vân Miểu phát hiện mình đang ngồi dưới đất. Người chơi vừa mới đăng nhập, đầu óc hãy còn choáng váng lắm. Cô mơ màng ngó y phục trắng xám đầy bụi của mình, cùng với những hòn đá lăn lông lốc bên chân, lần nữa mở hệ thống, đọc lời dẫn truyện.

[Là một đứa trẻ mồ côi bước ra từ tảng đá, bạn không có người nhà, không thể nhận được trợ giúp từ cha mẹ và gia tộc.]
Vân Miểu cảm thấy chả còn gì để nói. Mới đầu cô chỉ nghĩ là ẩn dụ so sánh, nào ngờ lại là tả thực!

Cái hoạt cảnh đăng nhập kỳ quái gì thế này? Cho 1 sao!

Vì bảng hệ thống quá cản trở tầm nhìn, Vân Miểu liền tìm chỗ lưu trò chơi duy nhất, nhấn lưu, sau đó tắt bảng hệ thống.

Cũng chính lúc này, cô mới có thời gian nghe ngóng xung quanh.

“Hoa Bà Bà, hình như đây là một con nhóc.”

NPC hử?

Vân Miểu theo thói quen muốn đi tới bắt chuyện với NPC. Nào ngờ vừa mới cử động, cô liền cảm thấy bất cmn ổn.

Cơ thể thì không có vấn đề gì, vừa khỏe lại vừa mạnh. Nếu phải hình dung thì chính là… tay này, chân này méo quen biết cô.

Thế là Vân Miểu đành phải trình diễn một cảnh tượng bi hùng của nhân loại thời đại mới đang cố gắng thuần phục tứ chi, cuối cùng thất bại, bực bội uốn éo thân mình, bò lổm ngổm ra ngoài như con rắn.
Chẳng qua, cô thân tàn nhưng ý chí kiên định, như cũ thân thiện chào hỏi hai NPC một già một trẻ, cố gắng kích hoạt nhiệm vụ tân thủ.

[Xin chào!]

Ai ngờ hai NPC này hoàn toàn không trả lời cô, ngược lại cái tên NPC ở xa kia lại gào lên “Có quỷ!” rồi chạy mất dép.

Quỷ? Quỷ đâu?

Vân Miểu cảnh giác nhìn quanh, tưởng rằng vừa vào trò chơi đã phải đánh quái. May mắn là xung quanh không có thanh máu đỏ nào. Thế là cô lại bò về phía hai NPC còn lại, đáng tiếc như cũ không được đáp lời, cũng không nhận được nhiệm vụ nào.

Vân Miểu cảm thấy quái lạ. Dựa vào kinh nghiệm chơi game của mình, cảnh tượng đầu tiên sau khi vào trò chơi thường là sẽ có một NPC dẫn đường thông báo nhiệm vụ tân thủ.

Cùng lắm thì, chẳng phải quảng cáo đã nói NPC trong game đều rất thông minh, có kết hợp AI, biết nói chuyện phiếm hay sao? Thế quái nào mà bên chỗ cô chỉ có một đám NPC câm điếc, không biết phép lịch sự vậy?
Bỏ đi, không kết nối được với NPC thì cô đây tham quan bản đồ trước. Hình như bên đống lửa có ba túi đồ, qua đó nhặt thử xem.

Vân Miểu ngồi dưới đất bắt đầu mở túi đồ ra. Hiện tại, trang bị nhân vật của cô là đồ trắng, ba lô cũng chưa có nên chỉ có thể nhét, mặc tất cả những thứ dùng được vào người, còn lại vứt sang một bên.

Và khi ánh mắt của cô dừng lại trên các vật phẩm đủ ba giây, sẽ có thông tin hiện ra phía trên chúng.

[Y phục nam.]

[Giày thối bốc mùi, chưa giặt.]

[Thắt lưng.]

[Ống giữ lửa.]

[Dây thừng.]

[Bánh màn thầu.]

[Bánh hấp.]

[Yếm uyên ương.]

“Hả?”

Vân Miểu đá đôi giày thối đi thật xa, sau đó mới nhìn lại cái yếm uyên ương kia, rồi liếc về phía hai tên NPC đàn ông ngoài cửa, vẻ mặt nghi ngờ.

“Ồ quao?”

Nhìn lại thêm cái nữa.

Ngoài cửa miếu đổ nát, một tên da ngăm mặt đỏ tía tai: “Ta tuy không biết ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào, nhưng ngươi muốn giết thì cứ giết, sao có thể lục lọi đồ đạc của người khác!”

Tên cao gầy sợ đến mức vội kéo tay áo đồng bạn, ra hiệu bảo hắn đừng kích động.

À, thì ra không phải NPC câm à.

Vân Miểu kinh ngạc nhìn sang, chú ý thấy NPC kia đang dán mắt vào bánh bao, bánh hấp, dây thừng và cái yếm trong lòng cô bèn thân thiện đáp lại.

“Cái này là ta nhặt được.”

Tên da ngăm xấu hổ xen lẫn giận dữ: “Đây là túi đồ của bọn ta! Cái yế… cái yếm kia là vật đính ước người yêu ta tặng!”

Vân Miểu cố gắng giảng đạo lý với NPC: “Mấy người chạy rồi, túi đồ ở trên đất, ta tưởng mấy người không cần nữa.”