Trong phòng chỉ có một thiếu niên khoác áo bào màu vàng mơ, cổ đeo chuỗi ngọc, thắt lưng giắt ngọc bội. Cả người toát ra một chữ “giàu”.
Khi Vân Miểu nhìn qua, chỉ thấy người này đang khoanh chân trên bồ đoàn, giơ một tách trà nghiêng cao quá mắt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tách trà, không biết đang nhìn cái gì.
Cô liếc qua một cái rồi không hứng thú dời tầm mắt, quay đầu vẫy tay về phía ba người Hoắc Hân đang ở ngoài hành lang.
“Các ngươi mau đến đây, chỗ này ít người nhất, chỉ có một người!”
Đàm Tiếu Bạch đang tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào tách trà trong phòng bị giọng nói này làm giật mình, tay run lên, vài giọt trà nóng hổi lập tức bắn vào mắt hắn.
“Ui da! Mắt của ta!”
Ba người Hoắc Hân nghe thấy tiếng kêu kinh hãi truyền đến từ trong phòng, vội vàng bước nhanh đến bên cạnh Vân Miểu, nhìn vào trong phòng. Kết quả chỉ thấy một công tử nhà giàu trắng trẻo xinh xắn đang ngồi bên trong, hốc mắt đỏ hoe, khóe mắt ngấn lệ, cúi đầu lúng túng dùng tay áo lau nước mắt, trông như bị ức hiếp thảm thương.
Hoắc Hân, Quan Đại Hải và Cao Trúc lẳng lặng nhìn Vân Miểu rồi nhanh chóng dời ánh mắt. Vừa rồi Vân Miểu luôn đứng ngoài cửa, cũng luôn nằm trong tầm nhìn của họ, nên họ rất chắc chắn rằng Vân Miểu không hề làm gì công tử nhà giàu này.
Hoắc Hân nghi ngờ: “Hắn bị sao vậy?”
Vân Miểu xòe tay: “Không biết nữa, vừa nãy ta chỉ thấy hắn ngẩng đầu cầm tách trà không biết đang nhìn gì, đợi ta nói chuyện với các ngươi xong quay đầu lại thì hắn đã thành ra thế này rồi. Ước chừng là… nhớ quê nhà quá chăng?”
Cao Trúc tò mò: “Sao ngươi nhìn ra được?”
Vân Miểu lập tức chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, ngâm thơ rằng: “Vì… ngẩng đầu ngắm chén trà, cuối đầu nhớ quê nhà, đường về không một xu, hai mắt lệ lưng tròng.”
Cao Trúc: “…”
Ngay khi Cao Trúc bị bài thơ được cải biên tan nát này nghẹn gần chết thì trong phòng truyền tới câu hỏi kinh ngạc của công tử nhà giàu.
“Sao ngươi biết lúc nãy ta nhìn chén trà là đang nhớ nhà?”
Đàm Tiếu Bạch với vành mắt hơi đỏ nhìn tiểu cô nương áo xanh ngoài cửa: “Mặc dù ta không phải vì không có lộ phí về nhà mà khóc, nhưng câu đầu tiên lại nói đúng rồi… Vị cô nương đây, ngươi nhìn ra bằng cách nào vậy?”
Nói đúng?
Ba người Hoắc Hân kinh ngạc nhìn Vân Miểu. Bài vè này vừa nghe đã biết con nhóc này thuận miệng nói bừa. Sao có thể trùng hợp như vậy?
Vân Miểu chớp chớp mắt, sau đó bày ra vẻ mặt thâm trầm nói: “Ngươi đoán xem?”
Ánh mắt Đàm Tiếu Bạch lộ vẻ suy tư, rồi chợt bừng tỉnh, nhanh chân bước tới nghiêm túc chắp tay hành lễ với Vân Miểu.
“Từ lâu đã nghe nói trên đời có những cao nhân tinh thông thuật xem tướng bói toán. Trong đó người của Trích Tinh Các là giỏi nhất, chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán được người ta sinh giờ nào, chết ngày nào.”
“Vừa nãy đại sư nhìn ta một cái là có thể đoán được tâm sự trong lòng ta. Chắc rằng cũng là người tinh thông thuật xem tướng bói toán. Chẳng hay đại sư đến từ… chẳng lẽ là… Trích Tinh Các trong truyền thuyết?”
Vân Miểu chắp tay sau lưng, thẳng người đáp: “Không môn không phái, tự học thành tài.”
“Thì ra là thế!”
Đàm Tiếu Bạch đầy vẻ tôn kính vươn tay mời: “Từ sau đại tai họa thượng cổ, không ít thuật pháp truyền thừa bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí có một số đã bị tuyệt diệt. Ngày nay người còn biết thuật xem tướng bói toán vô cùng ít ỏi. Hôm nay gặp được đại sư, thật sự là may mắn lớn nhất đời ta. Đại sư, mời ngồi!”
Vân Miểu được tâng bốc đến mức lâng lâng, lập tức bước vào phòng ngồi đối diện Đàm Tiếu Bạch.
Ba người Hoắc Hân nhìn nhau, thực sự không hiểu tình huống đang phát triển theo hướng nào, nhưng vẫn im lặng đi theo. Hoắc Hân ngồi bên cạnh Vân Miểu, còn Quan Đại Hải và Cao Trúc thì ngồi ở hai bên còn lại của bàn trà.
Đàm Tiếu Bạch sốt sắng rót trà cho Vân Miểu. Khi hắn cười, một chiếc răng nanh nhỏ bên phải lúc ẩn lúc hiện.
“Tại hạ Đàm Tiếu Bạch. Không biết tôn tính đại danh của đại sư là…”
Vân Miểu đã nhập vai, cầm tách trà nóng đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó mới từ tốn trả lời: “Họ vân, tên một chữ Miểu.”
Đàm Tiếu Bạch khen ngợi: “Tên hay, vừa nghe đã thấy không giống người phàm tục.”
Vân Miểu chắp tay với hắn, hai bên tâng bốc lẫn nhau: “Khách khí, khách khí. Tên của ngươi cũng không tệ.”
Đàm Tiếu Bạch: “Tướng mạo của đại sư càng không tầm thường, siêu phàm thoát tục, ta nhìn mà tự thấy hổ thẹn.”