Thế nhưng ngay khi mọi người… bao gồm cả Hoắc Hân đều nghĩ rằng Vân Miểu bị những lời vừa rồi dọa sợ, thì đột nhiên nghe thấy cô thốt lên: “Quao! Hoắc Hân, lúc ngươi nói câu đó trông ngầu quá chừng!”
Hoắc Hân suýt thì lảo đảo, chút mất mác trong lòng tan biến ngay lập tức. Nàng ho khan một tiếng, vành tai hơi ửng đỏ, đang định mở miệng nói gì đó, thì lại nghe Vân Miểu tiếp tục lớn tiếng hô lên: “Chúng ta có thể quay lại đầu cầu rồi làm lại một lần nữa không? Ta vẫn chưa xem đã mắt!”
“Làm lại lần nữa! Làm lại lần nữa! Ta muốn dùng đôi mắt này khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi!”
Cô còn muốn chụp lại để làm hình nền máy tính nữa cơ!
Hoắc Hân nhanh chóng ngậm miệng, giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước, hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vội vã.
Đáng tiếc là Vân Miểu lại không chịu buông tha nàng, hì hục chạy đuổi theo: “Đúng rồi, đúng rồi, khi quay lại đầu cầu tạo dáng, ngươi nhớ nói lại những lời đó một lần nữa nhé! Đặc biệt là câu đó…”
Vân Miểu ép giọng trầm xuống: “Ta không cầu trường sinh, chỉ cầu ngày sau đao của ta có thể… Vân Miểu, ngươi rất mạnh, nhưng tương lai chưa chắc ta sẽ…”
“Á Á Á, câm miệng!”
Hoắc Hân bị Vân Miểu nói đến mức xấu hổ muốn chết, chẳng còn giữ được vẻ lạnh lùng, chín chắn, hay điềm tĩnh nữa. Nàng đang đi gần đến đầu kia cây cầu thì chạy vội về phía Vân Miểu, dùng tay bịt chặt miệng cô lại, sợ rằng cái miệng nhỏ nhắn lắm lời của con nhóc này lại nói ra thêm những lời nào đó khiến người ta muốn đập đầu xuống đất.
Nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Hoa Bà Bà và hai người còn lại, chỉ có thể vành tai đỏ bừng trừng mắt nhìn Vân Miểu.
“Ngươi không được nói nữa, nếu không tin ta sẽ đạp ngươi từ trên cầu xuống không!”
Vân Miểu chớp chớp mắt: “Ừm ừm!”
Không tin!
Hoắc Hân: “…”
Nàng nghe thấy tiếng cười trộm vang lên không xa, liền nghiêm mặt nghiến răng nghiến lợi: “Coi như ta cầu xin ngươi, đừng nói nữa. Ngươi mà nói nữa tin ta sẽ nhảy xuống không!”
Vân Miểu suy nghĩ một giây, sau đó vỗ vỗ tay Hoắc Hân đang bịt miệng cô.
Hoắc Hân cảnh giác buông tay ra, liền nghe Vân Miểu tò mò hỏi: “Nếu ta nghe lời, ngươi sẽ vui sao?”
Hoắc Hân cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo: “Nếu ngươi bằng lòng nghe lời, ta đương nhiên sẽ vui.”
Vân Miểu sảng khoái đồng ý: “Được, vậy ta không nói nữa.”
Hoắc Hân lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng: “Quan tâm đến việc người khác có vui hay không đến thế. Quả nhiên vẫn là tính trẻ con.”
Tuy nhiên, nàng không biết rằng cái gọi là niềm vui trong suy nghĩ của nàng và cái gọi là niềm vui trong suy nghĩ của Vân Miểu thực chất không phải là cùng một thứ.
Vân Miểu trước đây đã đọc hướng dẫn dành cho người mới trên diễn đàn game Vấn Đạo 3000. Mặc dù vì thuộc tính nhân vật được rút ngẫu nhiên khác nhau nên nơi sinh và nội dung trò chơi của mỗi người có sự khác biệt lớn, nhưng một số thiết lập thì lại được áp dụng chung. Ví dụ như thiết lập chỉ số hảo cảm vô hình của NPC đối với người chơi.
Nghe nói, nếu chỉ số hảo cảm này đạt đến một mức độ nhất định, NPC sẽ chủ động đề nghị kết nghĩa, kết lữ, thậm chí là “nếu công tử không chê, thiếp nguyện bái làm cha nuôi”.
Sau đó, người chơi có khả năng kích hoạt các cốt truyện thú vị như chung sống với NPC, NPC tặng quà cho người chơi, NPC hợp tác chiến đấu, vân vân và mây mây.
Vân Miểu rất hứng thú với lối chơi chỉ số hảo cảm ẩn này, nên sáng nay trên đường cô đã nhặt mấy bông hoa dại nhỏ tặng cho Hoa Bà Bà và những người khác. Nhưng cô thích và hứng thú nhất vẫn là Hoắc Hân.
Thực ra, cô vừa rồi đã định nói… Nếu cô nghe lời, Hoắc Hân có sẵn lòng nhận cô làm mẹ nuôi không. Nhưng cô lại cảm thấy nếu mình nói ra câu này, Hoắc Hân thật sự sẽ đạp cô xuống, hoặc là giận quá tự nhảy xuống. Vì vậy cô đã chọn một cách tế nhị hơn.
Không sao, đợi đến khi chỉ số hảo cảm đủ cao, Hoắc Hân nhất định sẽ tình nguyện sà vào vòng tay rộng lớn của người mẹ cô đây.
Quả đúng như Hoắc Hân đã nói, đi qua cầu treo là tới Hắc Giao Lĩnh. Nơi cao nhất của dãy núi này là một bãi đất bằng phẳng, rộng rãi, đột ngột hiện ra như thể bị một loại binh khí sắc bén nào đó trong nháy mắt san bằng.