Trong khi những người khác tìm củi đốt lửa, Vân Miểu bò loanh quanh khắp nơi, ánh mắt sáng rực quét qua xung quanh, cố gắng nhặt thêm ít đồ.
Ai ngờ tìm kiếm một vòng lại chỉ thấy…
[Cỏ dại.]
[Kiến.]
[Cỏ dại.]
[Cỏ khô.]
[Ốc sên.]
[Kiến.]
Tin tức tốt: bò qua bò lại một hồi người chơi đã học được cách đứng bằng hai chân, có thể đi bộ được rồi. Tuy rằng chỉ có thể đi từng bước nhỏ nhưng so với bò thì đúng là nhanh hơn thật!
Tin tức xấu: chỉ nhìn thấy một mớ rác, hoàn toàn không thể xuống tay!
Đáng ghét! Bản đồ tân thủ gì mà nghèo nàn quá vậy? Sao đến một bông hoa dại cũng không có?
Người chơi cao quý khoanh chân ngồi xuống đất, cuối cùng cũng chịu động cái não cao quý của cô nàng.
Theo logic của game, vì thi thể quái nhỏ bị hạ gục sẽ có hiệu ứng nhấp nháy gợi ý, vậy thì vật phẩm có thể thu thập cũng sẽ được đánh dấu bằng hiệu ứng nhấp nháy. Điều này tạo ra một phản ứng thú vị trong game: người chơi liên tục chạy tới những thứ phát ra ánh sáng nhấp nháy.
Nhận ra điều này, Vân Miểu bực bội liếc nhìn khu rừng tối tăm, chợt nhìn thấy một vệt sáng đỏ tươi.
Cô nhanh chóng bước tới, chỉ thấy dưới gốc cây nho nhỏ có hai cây nấm, ô nấm đỏ tươi, thân nấm trắng nõn nà. Tuy rằng không có mấy đốm sáng đánh dấu nhưng chúng nó thật sự rất xinh đẹp.
Vân Miểu im lặng thưởng thức một giây, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ tà tu…
Hoắc Hân ôm một bộ quần áo đang đi khắp nơi tìm con nhóc người đá. Vừa quay đầu lại thấy con nhóc đó đang ngồi xổm dưới một gốc cây. Ánh trăng chiếu vào làm mái tóc đen rối bù của nó phát ra ánh bạc lấp lánh, trông cứ như một con vật nhỏ lông xù xù.
Khóe môi Hoắc Hân khẽ nhếch. Tuy người này rất mạnh, nhưng hành vi cử chỉ lại thật ấu trĩ, kém xa sự trưởng thành, điềm tĩnh của nàng. Riêng mặt này thì nàng thắng chắc rồi.
Hoắc Hân bước nhanh hơn, muốn xem con nhóc người đá lại đang làm gì. Vừa nãy còn thấy nó dùng cành cây chọc ốc sên, chọc kiến, không biết lần này lại là con côn trùng đáng thương nào rơi vào tay nó nữa.
Tuy nhiên, khi nàng đi đến bên cạnh Vân Miểu, lại thấy Vân Miểu lúc này không chọc ốc sên, cũng không chọc kiến, mà lại đang đưa một cây nấm đỏ tươi lên miệng.
Hoắc Hân kinh hãi: “Ê! Cái đó không ăn được!”
Vân Miểu nghe thấy lời cảnh báo không những không dừng lại, mà còn tăng tốc độ nhét cây nấm trông rất đáng ngờ vào miệng. Má phồng lên mấy cái đã nuốt xuống! Tốc độ tay chẳng khác gì một đứa trẻ mới biết bò chộp lấy phân gà dưới đất nhét vào miệng!
Hoắc Hân: “…”
Nàng tiến lên nắm lấy cổ tay Vân Miểu bắt mạch. Thấy mạch Vân Miểu vẫn đập rất khỏe, nàng mới nghẹn ngào mở lời: “Đây là nấm độc, không thể… Thôi bỏ đi. Mùi vị thế nào?”
“Vừa nãy ăn nhanh quá, chưa kịp nếm. Để ta từ từ nếm lại xem.”
Vân Miểu hái cây nấm độc cuối cùng dưới gốc cây nhét vào miệng, nhai, nhai, nhai.
[Bạn đã trúng độc, máu -5.]
[Kháng độc +0.01.]
Vân Miểu mặt mày nghiêm trọng: “Không có mùi vị gì, không ngon.”
Vừa khó ăn lại vừa không có hiệu quả, còn mất hết 10 điểm máu, cho 1 sao!
Hoắc Hân: “Không ngon mà ngươi còn ăn nghiêm túc như vậy? Đúng là tính khí trẻ con.”
Nàng bất lực kéo bàn tay dơ dáy của Vân Miểu: “Đi thôi!”
Vân Miểu ngoan ngoãn đi theo mấy bước mới chợt nhận ra: “Đi đâu?”
Hoắc Hân giơ bộ quần áo trong tay lên.
“Đi ra bờ suối nhỏ bên kia. Ta sẽ canh chừng cho ngươi. Ngươi xuống suối tắm rửa một chút, tiện thể giặt luôn bộ quần áo dơ trên người. Bộ này tuy là đồ cũ của ta nhưng đã được giặt sạch sẽ, nếu ngươi không chê thì…”
NPC phát quần áo miễn phí ư?
“Không chê! Không chê!”
Vân Miểu không đợi Hoắc Hân nói hết đã vươn tay ra chuẩn bị lấy.
Hoắc Hân vội vàng né tránh bàn tay nhỏ dơ bẩn của cô: “Tay ngươi toàn là bùn, rửa sạch đã rồi nói.”
Vân Miểu ngoan ngoãn đáp: “Ờ!”
Một lát sau, hai người đi đến bên một con suối nhỏ. Nước suối dưới trăng lấp lánh những gợn sóng bạc uốn lượn.
“Này, đến nơi rồi.” Hoắc Hân dừng bước, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: “À, mà… Ngươi tự tắm được chứ?”
Vân Miểu kinh ngạc: “Ta đâu phải kẻ ngốc, đương nhiên ta biết tắm rửa rồi!”
Nhận ra tay chân của mình hôm nay đã linh hoạt hơn rất nhiều, Vân Miểu lập tức biểu diễn cho NPC xem kỹ năng vượn đứng thẳng nên có.
“Ngươi xem, ta còn biết đi, còn biết chạy, còn có thể nhảy cao nữa!”
Cô chính là sinh viên của một trường đại học trọng điểm, trong mắt đều phát ra ánh sáng trí tuệ, mọc thêm lông còn thông minh hơn cả khỉ!
Hoắc Hân: “…”
Lẽ ra nàng không nghi ngờ con nhóc này bị ngờ ốc, nhưng bây giờ… Nàng cảm thấy có lẽ cần phải nghi ngờ một chút.
Tuy nhiên, Hoắc Hân rất tinh tế không nói ra, chỉ lẳng lặng chuyển chủ đề: “Chúng ta cũng coi như đã cùng nhau trải qua sống chết, nhưng ta vẫn chưa biết ngươi tên gì. Ta họ Hoắc, tên Hân. Chữ Hân trong hân hoan vui mừng.”